
Xe cộ tiếp tục đông đúc hướng từ các tỉnh miền Trung về TP.HCM trên cao tốc Phan Thiết - Dầu Giây lúc trưa mùng 8 tháng giêng - Ảnh: ĐỨC TRONG
Trao đổi với Tuổi Trẻ Online, bà Nguyễn Thị Hoài Phương - Phó giám đốc Công ty cổ phần dịch vụ kỹ thuật đường cao tốc Việt Nam (VECE) - cho biết dịp Tết Nguyên đán năm nay lưu lượng xe qua các đoạn cao tốc từ TP.HCM đến các tỉnh miền Trung tăng gấp đôi ngày thường và tăng khoảng 15% so với cùng kỳ năm trước.
Theo bà Phương, tổng lưu lượng xe ghi nhận qua trạm thu phí đặt tại Km94 cao tốc Phan Thiết - Dầu Giây (tỉnh Đồng Nai) từ ngày 13 đến 22-2, tức 26 tháng chạp đến mùng 6 tháng giêng đạt gần 350.000 lượt.
Trong đó, ngày có lưu lượng đông nhất trong dịp Tết Nguyên đán 2026 là ngày 22-2, với tổng lưu lượng xe qua trạm là 51.600 lượt ra vào trạm Km94.
Đối với cao tốc TP.HCM - Long Thành - Dầu Giây, bà Phương cho biết lượt xe ra vào có ngày tăng lên khoảng 106.000 lượt.
Theo bà, đây là số lượng xe chạy đông nhất từ khi cao tốc TP.HCM - Long Thành - Dầu Giây đưa vào khai thác hơn 10 năm qua. Trong khi trước đó cao tốc này chưa đạt tới con số 100.000 lượt xe/ngày.
Cụ thể, trong ngày 22-2 (tức 24 tháng chạp), cao tốc TP. HCM - Long Thành - Dầu Giây có khoảng 102.000 lượt xe. Còn mùng 6 tháng giêng, cao tốc này đỉnh điểm đạt đến 106.000 lượt.
Bà Phương giải thích thêm, ngày Tết xe đông gấp đôi so với ngày thường, nhưng lại dồn về một bên nên càng quá tải hơn nhiều lần. Cụ thể, trước Tết là bên trái tuyến hướng về miền Trung, còn sau Tết là bên phải tuyến hướng về TP.HCM.
Trong khi đó, đại điện Đội tuần tra kiểm soát giao thông đường bộ cao tốc số 6 cho biết đã huy động cán bộ căng mình túc trực dịp Tết Nguyên đán năm nay, do xe cộ chạy trên cao tốc từ TP.HCM về các tỉnh miền Trung đông đúc. Xe cộ đông khiến cao tốc nhanh quá tải, các lực lượng chức năng thường xuyên điều tiết bớt ra quốc lộ 1.

Xe cộ tiếp tục đông đúc hướng từ các tỉnh miền Trung về TP.HCM trên cao tốc Phan Thiết - Dầu Giây lúc trưa mùng 8 tháng giêng - Ảnh: ĐỨC TRONG
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận