11/09/2015 20:40 GMT+7

Xe tải mang biển số quân đội giả chở gỗ quá tải 100%

ĐỨC TRONG
ĐỨC TRONG

TTO - Ngày 11-9, Thanh tra giao thông tỉnh Đồng Nai cho biết đã bàn giao hai xe tải mang biển số giả của quân đội chở gỗ quá tải trọng 100% chạy trên QL 51, cho Công an Đồng Nai xử lý theo thẩm quyền.

Các hình ảnh do ông Chung chụp lại khi phát hiện hai xe tải giả biển số quân đội
Các hình ảnh do ông Chung chụp lại khi phát hiện hai xe tải giả biển số quân đội

Trước đó, đoàn công tác đặc biệt của Bộ GTVT về phòng chống xe quá tải trọng đã phát hiện hai xe tải giả biển số quân đội này vào chiều 10-9.

Trao đổi với Tuổi Trẻ vào tối 11-9, ông Đặng Văn Chung - phó vụ trưởng Vụ An toàn giao thông, thuộc Tổng cục Đường bộ Việt Nam (trưởng tổ công tác tuần tra) - cho hay sau khi tiếp nhận thông tin hiện nay trên các tuyến QL 51 đoạn qua địa bàn tỉnh Đồng Nai, QL 1 từ Đồng Nai đến TP.HCM và tỉnh Bình Dương xuất hiện tình trạng một số xe tải mua logo, biển số giả của quân đội dán lên xe để chở vượt tải trọng dễ dàng, thoát khỏi sự kiểm soát của các lực lượng chức năng, một tổ tuần tra bí mật do ông Chung làm tổ trưởng đã thành lập.

Chiều 10-9, khi đang tuần tra trên QL51 đoạn qua địa bàn tỉnh Đồng Nai, tổ tuần tra phát hiện hai xe tải mang biển số quân đội đang chạy theo hướng Vũng Tàu - Đồng Nai chở quá tải trọng, biển số quân đội nhưng có một số chi tiết khả nghi, tổ tuần tra liền yêu cầu tài xế dừng xe, xuất trình giấy tờ kiểm tra.

Tài xế hai xe tải trên đã đưa toàn bộ các giấy tờ như: giấy phép lưu hành, giấy phép lái xe, tem kiểm định, phí bảo trì đường bộ… Tuy nhiên, bằng biện pháp nghiệp vụ, ông Chung đã chứng minh với hai tài xế xe tải trên là tất cả các giấy tờ mà họ xuất trình đều làm giả. Sau đó, hai tài xế phải thừa nhận toàn bộ vụ việc.

Hai chiếc xe tải trên là loại hai trục, tải trọng 13 tấn. Khi tổ tuần tra yêu cầu vào một trạm cân của tư nhân gần đó để kiểm tra tải trọng thì phát hiện mỗi xe đều chở quá tải trọng 100%.

Qua kiểm tra số khung, số máy trên dữ liệu của Cục Đăng kiểm, hai chiếc xe mang biển số quân đội trên thực chất do hai chủ xe khác ở tỉnh Đồng Nai và TP.HCM đăng ký. Đồng thời, cả hai xe này đều hết hạn đăng kiểm từ năm 2014.

“Với hình thức như vậy, những chiếc xe chở quá tải trọng lưu thông rất dễ dàng trên các tuyến quốc lộ, khi chạy vào các bến cảng chở hàng đều được ưu tiên, không qua kiểm soát của lực lượng chức năng. Đặc biệt khi qua trạm thu phí, hai chiếc xe tải này còn sử dụng phiếu đăng ký tháng qua trạm giả nên không phải đóng tiền. Tôi đã yêu cầu các cơ quan chức năng tỉnh Đồng Nai truy nguồn gốc các loại giấy tờ giả này do ai làm” - ông Chung nói.

ĐỨC TRONG
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên