
Để lên núi Dài (xã Tri Tôn, tỉnh An Giang), người dân lái xe chạy qua những con đường nhỏ hẹp, nguy hiểm - Ảnh cắt từ clip
Chiều 4-9, ông Lê Văn Dưỡng - Phó chủ tịch UBND xã Tri Tôn (tỉnh An Giang) - xác nhận du khách đến tham quan ngắm cảnh ở Tri Tôn nhiều. Địa phương hiện có phương án khai thác du lịch dưới tán rừng và khuyến cáo người dân làm du lịch phải đảm bảo đúng quy định, an toàn cho khách du lịch.
Tuy nhiên thời gian qua vấn nạn xe ôm tự phát đã chở du khách đến quán Cô Vui trên núi Dài để tham quan du lịch, ngắm nhìn cảnh đẹp mây vờn núi xanh.
Để lên được điểm tham quan trên, các đội xe ôm tự phát chở du khách luồn lách qua những cung đường nhỏ hẹp, uốn lượn dốc cao, tiềm ẩn nhiều nguy hiểm, nhất là những lúc trời mưa.
Theo ông Dưỡng, con đường dân sinh lên núi Dài có chiều dài khoảng 2km, nhỏ hẹp để phục vụ cho người dân vận chuyển nông sản và đảm bảo công tác phòng cháy chữa cháy rừng.
Hiện xã Tri Tôn không có chủ trương cho du khách tự chạy xe lên núi Dài du lịch hay cắm trại lưng chừng núi. Quán Cô Vui trên núi Dài là điểm kinh doanh du lịch tự phát. Chính quyền xã Tri Tôn đã lập biên bản nhiều lần.
"Sắp tới chúng tôi sẽ tăng cường kiểm tra để tránh xảy ra tai nạn đáng tiếc. Lực lượng công an hiện đi tuần tra nhắc nhở và cho các đội xe ôm trên ký cam kết không chở khách lên núi", ông Dưỡng nhấn mạnh.

Cảnh núi non hùng vĩ ở xã Tri Tôn (tỉnh An Giang) thu hút du khách đến tham quan, chụp ảnh - Ảnh: CHÍ CÔNG
Trước đó cộng đồng mạng TikTok đăng tải nhiều clip du khách trải nghiệm ngồi xe ôm để lên quán Cô Vui trên núi Dài. Con đường nhỏ uốn lượn khá nguy hiểm và mất an toàn cho du khách.
Xã Tri Tôn (tỉnh An Giang) được biết đến là vùng đất gắn liền cảnh đẹp núi non hùng vĩ, gồm: hồ Tà Pạ, chùa núi Tà Pạ, cung đường Trâm, Phụng Hoàng Sơn cùng với món ăn gà đốt thơm ngon đã thu hút hàng ngàn lượt khách du lịch đến tham quan, trải nghiệm, khám phá.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận