Xe
20/05/2022 13:43 GMT+7

Xe Mercedes Benz đời 1955 được bán với giá kỷ lục 143 triệu USD

TTXVN
TTXVN

TTO - Nhà đấu giá Sotheby's ngày 19-5 cho biết chiếc ôtô Mercedes Benz đời 1955 - mẫu xe cổ chỉ có 2 chiếc trên thế giới - đã được bán với giá kỷ lục, trở thành chiếc ôtô đắt nhất từng được bán trên thế giới.

Xe Mercedes Benz đời 1955 được bán với giá kỷ lục 143 triệu USD - Ảnh 1.

Mercedes Benz đời 1955 bán đấu giá 143 triệu đôla đầu tháng 5-2022 - Ảnh chụp màn hình: AFP

Theo thông báo của Sotheby's, chiếc Mercedes-Benz 300 SLR Uhlenhaut Coupe đời 1955 đã được bán tại buổi đấu giá, thu về 135 triệu euro (tương đương 143 triệu USD), cao gần gấp 3 lần kỷ lục trước đây được ghi nhận năm 2018, với chiếc Ferrari 250 GTO đời 1962 được bán với giá 48 triệu USD. 

Buổi đấu giá chỉ dành cho khách mời được tổ chức ngày 5-5, tại Bảo tàng Mercedes Benz ở thành phố Stuttgart của Đức. 

Đây là một trong hai chiếc 300 SLR Uhlenhaut Coupe được chế tạo năm 1955, được xem là những chiếc ôtô hiếm nhất trong lịch sử chế tạo xe hơi. Xe do bộ phận phụ trách xe đua của hãng chế tạo và được đặt tên theo tên kỹ sư trưởng thiết kế xe là ông Rudolf Uhlenhaut. 

Chủ sở hữu mới của chiếc 300 SLR Uhlenhaut Coupe đã đồng ý trưng bày chiếc xe này vào những dịp đặc biệt. 

Chiếc còn lại vẫn thuộc sở hữu của Hãng Mercedes Benz và được trưng bày tại bảo tàng ở thành phố Stuttgart. 

Theo Sotheby's, số tiền thu được từ cuộc đấu giá sẽ được dùng vào việc lập Quỹ Mercedes-Benz toàn cầu, nhằm tài trợ cho các nghiên cứu khoa học về bảo vệ môi trường và giảm phát thải.

Đấu giá chiếc Aston Martin DB5 trong phim Điệp viên 007 Đấu giá chiếc Aston Martin DB5 trong phim Điệp viên 007

TTO - Cảnh phim ấn tượng có thể giúp chiếc DB5 này bán được tầm 1,6 - 2,1 triệu USD.

TTXVN
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên