27/08/2024 07:00 GMT+7

Xe máy có lỗi khi va quẹt với xe tải, ai bồi thường?

Tôi đang đi xe tải lên dốc cầu, đúng làn đường, tốc độ, không sử dụng chất cấm, rượu bia. Xe tôi có camera hành trình và định vị tốc độ, quay được cảnh xe máy chạy làn ngược lại, tự đâm đầu vào xe tải của tôi.

Tình huống này ai phải chịu trách nhiệm?

Một bạn đọc hỏi.

- Luật sư Trương Hồng Điền (Đoàn luật sư TP.HCM) tư vấn:

Xe máy có lỗi khi va quẹt với xe tải, ai bồi thường? - Ảnh 1.

Luật sư Trương Hồng Điền

Khoản 2 và khoản 3 Điều 601 Bộ luật Dân sự 2015 quy định, chủ sở hữu nguồn nguy hiểm cao độ phải bồi thường thiệt hại do nguồn nguy hiểm cao độ gây ra, ngay cả khi không có lỗi, trừ trường hợp lỗi hoàn toàn do người bị thiệt hại (họ đã cố ý để dẫn tới thiệt hại như tự tử hoặc biết là đường cấm, đường ngược chiều vẫn đi vào, không phải là do tai nạn ngoài ý muốn); hoặc trường hợp vì lý do bất khả kháng hoặc tình huống cấp thiết.

Trường hợp nguồn nguy hiểm cao độ bị chiếm hữu, sử dụng trái pháp luật thì người đang chiếm hữu, sử dụng nguồn nguy hiểm cao độ trái pháp luật phải bồi thường thiệt hại.

Chủ sở hữu, người chiếm hữu, sử dụng nguồn nguy hiểm cao độ có lỗi trong việc để nguồn nguy hiểm cao độ bị chiếm hữu, sử dụng trái pháp luật thì phải liên đới bồi thường thiệt hại.

Nếu chủ sở hữu đã giao cho người khác chiếm hữu, sử dụng theo đúng quy định pháp luật, thì người được giao chiếm hữu, sử dụng phải bồi thường, trừ trường hợp giữa chủ sở hữu và người được giao chiếm hữu, sử dụng có thỏa thuận khác không trái pháp luật, đạo đức xã hội hoặc không nhằm trốn tránh việc bồi thường.

Trường hợp chủ sở hữu nguồn nguy hiểm cao độ giao cho người khác chiếm hữu, sử dụng nguồn nguy hiểm cao độ không đúng quy định của pháp luật mà gây thiệt hại, thì chủ sở hữu phải bồi thường thiệt hại.

Như vậy, căn cứ quy định pháp luật đối chiếu với nội dung vụ việc bạn cung cấp, có thể thấy, xe tải được xem là nguồn nguy hiểm cao độ.

Trường hợp Cơ quan chức năng xác định khi điều khiển xe tải, bạn hoàn toàn không có lỗi, mà người điều khiển xe máy cố ý đâm vào đầu xe tải của bạn, thì chủ xe tải sẽ không phải chịu trách nhiệm bồi thường dân sự theo quy định tại khoản 3 Điều 601 Bộ luật Dân sự 2015. 

Xe tải của bạn nếu bị hư hỏng và sức khỏe của bạn bị ảnh hưởng do vụ tai nạn, thì cần giám định thiệt hại, khám sức khỏe để có hồ sơ yêu cầu người đi xe máy bồi thường, vì trường hợp này họ cũng điều khiển nguồn nguy hiểm cao độ và là bên có lỗi, theo như trình bày của bạn.

Mời bạn đọc gửi câu hỏi để được luật sư tư vấn

Xe máy có lỗi khi va quẹt với xe tải, ai bồi thường? - Ảnh 2.

Đăng ký Tuổi Trẻ Sao TẠI ĐÂY

Với đội ngũ các luật sư và chuyên gia pháp lý dày dạn kinh nghiệm trên tất cả các lĩnh vực như hôn nhân - gia đình, kinh doanh - thương mại, mua bán đất đai, sở hữu trí tuệ, lao động, hộ tịch, thừa kế..., chuyên mục Tư vấn pháp luật trên Tuổi Trẻ Sao sẽ giải đáp thắc mắc của bạn một cách nhiệt tình, nhanh chóng, chính xác, hiệu quả.

Bạn đọc vui lòng gửi câu hỏi (gõ bằng tiếng Việt có dấu, font chữ UNICODE) về Tuổi Trẻ Sao qua địa chỉ tuvanphapluat@tuoitre.com.vn

Xe máy có lỗi, va quẹt với xe tải, ai bồi thường? - Ảnh 2.Cần làm gì để cải chính năm sinh trên giấy khai sinh?

Mẹ tôi sinh năm 1958 nhưng khi làm giấy khai sinh cho tôi đã ghi nhầm 1957, vậy tôi làm thế nào để cải chính năm sinh của mẹ trên giấy khai sinh của tôi?

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên