16/07/2019 13:55 GMT+7

Xe khách lật trong đêm ở Đắk Lắk: Nỗ lực cứu chữa 2 nạn nhân nguy kịch

TRUNG TÂN
TRUNG TÂN

TTO - Đến trưa 16-7, các bệnh viện cho biết đang cố gắng cứu chữa 2 nạn nhân nguy kịch trong vụ tai nạn khiến 15 người thương vong, xảy ra tại Đắk Lắk rạng sáng cùng ngày.

Xe khách lật trong đêm ở Đắk Lắk: Nỗ lực cứu chữa 2 nạn nhân nguy kịch - Ảnh 1.

Nhà xe và cơ quan chức năng tìm kiếm xem có nạn nhân nào sót trong xe nữa hay không lúc tai nạn mới xảy ra - Ảnh: TRUNG TÂN

Lãnh đạo Bệnh viện Đa khoa vùng Tây Nguyên và Bệnh viện đa khoa Thiện Hạnh cho biết đang tích cực cấp cứu và điều trị cho 14 người bị thương nhân trong vụ tai nạn này.

Trong số đó, ông Nguyễn Tấn Tài (46 tuổi, trú tại xã Hòa Phong, huyện Hòa Vang, Đà Nẵng) bị gãy xương vai, đứt lìa cánh tay phải đã được Bệnh viện đa khoa vùng Tây Nguyên phẫu thuật nối liền cánh tay.

"Trường hợp bệnh nhân Nguyễn Tấn Tài mặc dù đã được phẫu thuật nối cánh tay nhưng cần thêm thời gian theo dõi để đánh giá xem kết quả phẫu thuật có thành công hay không vì bệnh nhân bị gãy cả phần trên nên việc lưu thông của các mạch máu sẽ khó khăn hơn", lãnh đạo bệnh viện thông tin.

Xe khách lật trong đêm ở Đắk Lắk: Nỗ lực cứu chữa 2 nạn nhân nguy kịch - Ảnh 2.

Cẩu xe đưa nạn nhân tử vong ra ngoài - Ảnh: TRUNG TÂN

Trường hợp nguy kịch khác là bà Võ Thị Vinh (44 tuổi, trú tại thôn Thuận An, xã Đức An, huyện Đức Thọ, Hà Tĩnh) bị chấn thương sọ não, chấn thương cột sống cổ, vỡ xương chậu đang được phẫu thuật cấp cứu.

Các bệnh nhân khác chủ yếu bị chấn thương phần mềm, đã được các bác sĩ thăm khám và điều trị kịp thời, sức khỏe đã dần ổn định.

Xe khách lật trong đêm ở Đắk Lắk: Nỗ lực cứu chữa 2 nạn nhân nguy kịch - Ảnh 3.

Hiện trường vụ tai nạn vào ráng sáng nay - Ảnh: TRUNG TÂN

Xe khách chạy trái tuyến?

Trao đổi với phóng viên, lãnh đạo Sở GTVT tỉnh Đắk Nông cho biết hành trình di chuyển cho phép của xe khách Quốc Đạt, biển số đăng ký tỉnh Đắk Nông là đi theo tuyến quốc lộ 28 - 14 - 19 - 1.

Việc xe đi vào quốc lộ 26 qua TP Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk và gây tai nạn là chạy trái tuyến quy định.

Cũng theo Sở GTVT Đắk Nông, vào thời điểm trên, xe khách này do tài xế Trương Hoàng Giang (36 tuổi, trú tại huyện Lắk, Đắk Lắk) lái chạy trên quốc lộ 26 theo hướng huyện Krông Pắk - TP Buôn Ma Thuột.

Ông Phạm Em đau đớn khi nhìn thấy thi thể vợ trong chiếc xe khách gặp nạn - VIDEO: TRUNG TÂN

Cơ quan chức năng hiện đang tiến hành các bước kiểm tra xem tài xế có sử dụng ma túy hay không, hỏi những người liên quan để xác định nguyên nhân gây tai nạn. Cơ quan chức năng cũng đã thu giữ hộp đen của chiếc xe để xác định tốc độ lưu thông trước thời điểm gây tai nạn.

Như Tuổi Trẻ Online đã đưa tin, xe Quốc Đạt chạy tuyến Đà Nẵng  Đắk Nông lúc khoảng 3h10 sáng nay 16-7 tại km9 (đối diện khu du lịch Kotam, quốc lộ 26, xã Ea Tu, TP Buôn Ma Thuột, Đắk Lắk) đã bị mất lái khiến xe lật nghiêng.

Bà Nguyễn Thị Chánh là hành khách trên xe đã tử vong tại chỗ, 14 người khác bị thương.

Xe khách lật trong đêm ở Đắk Lắk: Nỗ lực cứu chữa 2 nạn nhân nguy kịch - Ảnh 5.

Ông Phạm Em, chồng nạn nhân Nguyễn Thị Chánh, đau đớn khi vợ thiệt mạng trong vụ tai nạn - Ảnh: TRUNG TÂN

Lật xe khách khi khách đang ngủ trong đêm, 1 người chết, nhiều người cấp cứu Lật xe khách khi khách đang ngủ trong đêm, 1 người chết, nhiều người cấp cứu

TTO - 'Tôi đang ngủ thì thấy xe loạng choạng rồi nghe đùng một cái, xe lật nghiêng. Tôi nằm ở giường trên, cuối xe, bị hất văng xuống đường. Vợ tôi nằm ở dưới bị xe đè chết, đến giờ chưa cứu ra được'...

TRUNG TÂN
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên