04/03/2017 12:48 GMT+7

Xe khách lao xuống vực: tài xế không làm chủ tốc độ

HOÀNG BÁCH
HOÀNG BÁCH

TTO - Trưa 4-3, thượng tá Nguyễn Đắc Long - trưởng Phòng Cảnh sát giao thông tỉnh Lào Cai cho biết nguyên nhân ban đầu khiến xe khách lao xuống vực là do tài xế không làm chủ tốc độ.

Chiếc xe lao xuống vực cách đường khoảng gần 200m - Ảnh: HOÀNG BÁCH
Chiếc xe lao xuống vực cách đường khoảng gần 200m - Ảnh: HOÀNG BÁCH

Thượng tá Long cho biết sau khi khám nghiệm hiện trường và trao đổi với tài xế, cơ quan chức năng nhận định lỗi thuộc về tài xế.

Hiện tài xế đang bị thương và cơ quan công an tiếp tục khám nghiệm, lấy lời khai của những người liên quan để hoàn tất hồ sơ.

Theo lời khai của tài xế, khi đang trên tuyến đường dốc thuộc địa phận xã Toòng Sành, huyện Bát Xát, tài xế đi số 4, khi khám nghiệm tại hiện trường thì xe đã về số 0.

Cơ quan công an nhận định lái xe đang đi với tốc độ cao, gặp sự cố đã dồn số giảm tốc độ nhưng không vào được số.

Cơ quan chức năng khám nghiệm xe khách gặp nạn - Ảnh: HOÀNG BÁCH
Khám nghiệm xe khách gặp nạn - Ảnh: HOÀNG BÁCH

Sáng cùng ngày, hàng chục chiến sĩ, cán bộ thuộc các phòng, ban công an tỉnh Lào Cai đã có mặt tại hiện trường để khám nghiệm.

Đoạn đường 4D nối thành phố Lào Cai - thị trấn Sa Pa cũng được phong tỏa, phân làn phục vụ điều tra.

Ông Phạm An HùngGiám đốc Bệnh viện Đa khoa tỉnh Lào Cai - cho biết hai bệnh nhân Trương Văn Trường (31 tuổi) và Trương Văn Thiện bị thương khá nặng được chuyển về Hà Nội tiếp tục điều trị. 

Hai bệnh nhân khác bị thương nặng đang được điều trị tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh là Trương Thị Mến (46 tuổi), Đỗ Văn Mai (21 tuổi, con bà Mến). 18 người còn lại bị thương nhẹ đang phục hồi sức khỏe.

Trước đó, khoảng 18g chiều 3-3, xe khách loại 29 chỗ BKS 29B-011.22 chạy trên quốc lộ 4D, hướng từ thị trấn Sa Pa về thành phố Lào Cai bất ngờ lao xuống vực. Vị trí xe bị nạn tại Km16 quốc lộ 4D, thuộc địa phận thôn Chu Cang Hồ, xã Toòng Sành, huyện Bát Xát, Lào Cai.

Xe khách còn hạn kiểm định đến tháng 5-2017

Theo ông Ngô Hồng Hệ, Trưởng phòng Kiểm định xe cơ giới, Cục Đăng kiểm Việt Nam, trích xuất dữ liệu kiểm định của Cục Đăng kiểm cho thấy xe khách BKS 29B - 011.22 vẫn còn hạn kiểm định đến ngày 27-5-2017.

Xe khách bị nạn mang nhãn hiệu Hyundai County, sản xuất năm 2011 tại Việt Nam.

Giấy đăng ký ghi tên chủ xe là Nguyễn Văn Quang, địa chỉ 434 Hà Huy Tập, thị trấn Yên Viên, Gia Lâm, Hà Nội. 

Xe kiểm định lần gần nhất vào ngày 28-11-2016 tại Trung tâm đăng kiểm xe cơ giới 3301S Hà Nội.

TUẤN PHÙNG

 

HOÀNG BÁCH
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên