03/03/2017 20:20 GMT+7

Xe khách lao xuống vực ở Lào Cai, 1 người chết, 22 bị thương

TUẤN PHÙNG - THÂN HOÀNG - L.ANH
TUẤN PHÙNG - THÂN HOÀNG - L.ANH

TTO - Tai nạn xảy ra tại Km16 quốc lộ 4D, huyện Bát Xát, Lào Cai khi khách biển số BKS 29B-011.22 đang đổ đèo từ Sa Pa xuống TP Lào Cai.

Chiếc xe khách sau khi lao xuống vực - Ảnh: HỒNG THẢO
Chiếc xe khách sau khi lao xuống vực - Ảnh: HỒNG THẢO

Trao đổi với Tuổi Trẻ ông Khuất Việt Hùng, Phó Chủ tịch chuyên trách Ủy ban ATGT Quốc gia cho biết đến 20h tối 3-3, vụ tai nạn xe khách lao xuống vực ở Lào Cai đã khiến 1 người chết trên đường đi cấp cứu, 22 người khác bị thương.

Trước đó, vào khoảng 18h chiều 3-3, chiếc xe khách loại 29 chỗ ngồi mang BKS 29B-011.22  đang chạy trên quốc lộ 4D theo hướng từ Sa Pa xuống TP Lào Cai đã bất ngờ lao xuống vực.

Vị trí chiếc xe khách rơi xuống vực cách mặt đường khoảng 100m. Sau vụ tai nạn, giao thông trên QL 4D bị ùn tắc, lực lượng cảnh sát giao thông đã tổ chức phân luồng giải toả ùn tắc. 

Vị trí xe bị nạn khoảng Km16 quốc lộ 4D, thuộc địa phận thôn Chu Cang Hồ, xã Tòng Sành, huyện Bát Xát, Lào Cai.

Ông Khuất Việt Hùng cho biết sau khi xảy ra tai nạn, lực lượng chức năng của Lào Cai đã huy động các phương tiện và nhân lực của Bệnh viện đa khoa Lào Cai và các bệnh viện trên địa bàn, cứu hộ, cứu nạn.

Bước đầu, lực lượng cứu hộ đã đưa 23 người bị thương đi cấp cứu. Tuy nhiên 1 người đã tử vong trước khi đến bệnh viện. Nạn nhân tử vong được xác định là Nguyễn Thị Nhung, SN 1968, có hộ khẩu tại Vĩnh Tường, Vĩnh Phúc.

Trong số những người bị thương có 7 người  bị thương rất nặng. Nặng nhất là một phụ nữ bị chấn thương vùng ngực và đầu, tiên lượng rất xấu, đang được điều trị tích cực tại Bệnh viện đa khoa Lào Cai.

Những người còn lại có người bị thương tích ở đốt sống cổ, chấn thương sọ não hoặc bị thương vùng mặt. Bệnh viện đang xin ý kiến chuyên gia để cấp cứu tích cực cho các nạn nhân này.

Theo bác sỹ Phạm An Hùng (Bệnh viện đa khoa Lào Cai), nạn nhân nhỏ tuổi nhất trong vụ tai nạn được đưa đến bệnh viện là cháu bé 13 tuổi.

Hiện Bộ Y tế cũng đã liên lạc với Bệnh viện đa khoa Lào Cai để sẵn sàng hỗ trợ nếu bệnh viện cần hỗ trợ về chuyên môn.

Ông Khuất Việt Hùng cũng cho biết vụ tai nạn xảy ra khi trời còn sáng nên lực lượng cứu hộ đã tìm kiếm được nhiều người bị nạn. Tuy nhiên, chỉ đạo tại hiện trường, Bí thư tỉnh ủy Lào Cai Nguyễn Văn Vịnh vẫn yêu cầu lực lượng cứu hộ tìm kiếm, rà soát kỹ để tìm bằng hết người bị nạn có thể còn kẹt ở hiện trường.

Sau khi nhận được thông tin xảy ra vụ tai nạn trên, Phó Thủ tướng Trương Hòa Bình, Chủ tịch Ủy ban ATGT Quốc gia đã đề nghị Phó Chủ tịch Ủy ban ATGT Quốc gia Khuất Việt Hùng trực tiếp lên Lào Cai để khắc phục hậu quả vụ tai nạn, thay mặt Phó Thủ tướng thăm hỏi người bị nạn.

Theo một đoạn video clip của nhân chứng có mặt tại hiện trường sau tai nạn, nhiều nạn nhân nằm la liệt dưới vực sâu. 

Nhiều tiếng kêu la, khóc lóc vì đau đớn của các nạn nhân.

Hiện trường hỗn loạn, người bị thương kêu khóc vì đau 

Chủ tài khoản facebook Kiên Kút Kít, ngụ tại Sapa, cho biết anh là một trong những người đầu tiên có mặt tại hiện trường. Khi đó, chiếc xe gặp nạn vẫn còn nổ máy, trượt dài hơn 100m và con dốc cao khoảng 80m. Kiên cũng chính là tác giả của đoạn video clip hiện trường vụ tai nạn trên đây.

Kiên kể: “Lúc đấy tôi chứng kiến thấy mọi thứ rất hỗn loạn. Nhiều người bị chảy máu. Tiếng khóc, tiếng kêu khắp nơi. Nhiều người đau đớn vì bị thương nặng”.

Kiên cho biết anh cùng bạn là cán bộ cấp cứu tại bệnh viện huyện Sapa đang trên xe buýt từ Lào Cai lên Sapa thì thấy tai nạn.

Kiên kể ban đầu có khoảng 15 người xuống giúp đỡ các nạn nhân, có cả các du khách nước ngoài. Càng đi sâu xuống vực, càng thấy có nhiều người bị thương nặng. Khoảng 30 phút sau, lực lượng chức năng có mặt, lúc này các nạn nhân đã được đưa lên đường.

"Bạn tôi hướng dẫn nhanh mọi người cách sơ cấp cứu. Ưu tiên sơ cứu những người bị nặng, dùng khăn mặt để cầm máu, dùng cành cây để nẹp các nạn nhân gãy tay chân Mọi người dùng chăn và quần áo, quấn lại rồi khiêng nạn nhân lên đường", Kiên kể.

KINH LUÂN ghi

Danh sách nạn nhân

1. Đỗ Văn Mai, 21 tuổi 

2. Trương Văn Trường, 34 tuổi. Cả hai đều bị đa chấn thương (sọ não, cột sống cổ)

3. Trương Thị Mến, chấn thương ở ngực

4. Phùng Văn Quỳnh, 30 tuổi

5. Nguyễn Văn Tuấn, 47 tuổi, lái xe, bị thương nhẹ

6. Phùng Thị Loan, 40 tuổi

7. Nguyễn Văn Bộ, 45 tuổi

8. Trương Văn Đại

9. Trương Văn Vỹ, 13 tuổi

10. Trương Văn Trước, 62 tuổi

11. Lê Thị Trinh, 20 tuổi

12. Nguyễn Thị Liên, 49 tuổi

13. Phạm Thị Nhớ, 26 tuổi

14. Trương Thị Thuần, 39 tuổi

15. Phạm Thị Huệ, 32 tuổi

16. Phạm Thị Hạnh, 29 tuổi

17. Trương Văn Thiện

18. Trương Thị Nhung, 49 tuổi

19. Trương Văn Định

Ngoài ra, còn 3 nạn nhân đều là nam giới, bị thương ở mức độ nhẹ.

Đến 23g30 bác sỹ Hùng cho hay tất cả các bệnh nhân nặng đều đã được cấp cứu tích cực, toàn bộ nạn nhân được thăm khám kỹ lưỡng, tuy nhiên nữ nạn nhân bị thương nặng nhất đang phải thở máy và các bác sỹ xác định cố gắng ở mức cao nhất "còn nước còn tát".

Lan Anh

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Văn Vịnh có mặt tại hiện trường chỉ đạo cứu nạn, cứu hộ - Ảnh: HỒNG THẢO
Bí thư Tỉnh ủy Lào Cai Nguyễn Văn Vịnh có mặt tại hiện trường vụ tai nạn - Ảnh: HỒNG THẢO
trường vụ xe khách rơi xuống vực sâu ở Lào Cai - Ảnh: HỒNG THẢO
Hiện trường xe khách rơi xuống vực sâu ở Lào Cai - Ảnh: HỒNG THẢO
trường vụ xe khách rơi xuống vực sâu ở Lào Cai - Ảnh: HỒNG THẢO
Lực lượng cứu hộ tại hiện trường - Ảnh: HỒNG THẢO
trường vụ xe khách rơi xuống vực sâu ở Lào Cai - Ảnh: HỒNG THẢO
Lực lượng cứu hộ đang tiếp cận hiện trường tai nạn - Ảnh: HỒNG THẢO
trường vụ xe khách rơi xuống vực sâu ở Lào Cai - Ảnh: HỒNG THẢO
Công an điều tra nguyên nhân tai nạn - Ảnh: HỒNG THẢO
Các lực lượng túc trực phục vụ cứu hộ, cứu nạn và bảo đảm giao thông trên quốc lộ 4D - Ảnh: HỒNG THẢO
Các lực lượng túc trực phục vụ cứu hộ, cứu nạn và bảo đảm giao thông trên quốc lộ 4D - Ảnh: HỒNG THẢO
Các lực lượng túc trực để cứu hộ, cứu nạn và bảo đảm giao thông trên quốc lộ 4D - Ảnh: HỒNG THẢO
trường vụ xe khách rơi xuống vực sâu ở Lào Cai - Ảnh: HỒNG THẢO
Nguyên nhân tai nạn đang được cơ quan công an làm rõ - Ảnh: HỒNG THẢO

>> Tiếp tục cập nhật

TUẤN PHÙNG - THÂN HOÀNG - L.ANH
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên