
Lực lượng cảnh sát giao thông Đội 6 của Cục Cảnh sát giao thông kiểm tra xe khách trên tuyến cao tốc TP.HCM - Long Thành - Dầu Giây (đoạn trạm thu phí Dầu Giây) để xử lý - Ảnh: C08
Ngày 10-12, đại diện Đội tuần tra kiểm soát giao thông đường bộ cao tốc số 6 (đội 6) thuộc Phòng 6 Cục Cảnh sát giao thông (C08), Bộ Công an cho biết đơn vị thực hiện kế hoạch ra quân xử lý xe khách vi phạm trên cao tốc.
Lực lượng Đội 6 lập nhiều tổ công tác trên các tuyến đảm trách như TP.HCM - Long Thành - Dầu Giây, Phan Thiết - Dầu Giây, Phan Thiết - Vĩnh Hảo, Cam Lâm - Vĩnh Hảo,...
Khoảng 12h25, tại trạm thu phí Dầu Giây, lực lượng cảnh sát giao thông Đội 6 dừng xe khách do tài xế B.T. (41 tuổi, ngụ tỉnh Đồng Nai) cầm lái, chạy trên cao tốc TP.HCM - Long Thành - Dầu Giây để kiểm tra. Qua kiểm tra, cảnh sát giao thông phát hiện và lập biên bản tài xế T. hành vi "điều khiển xe vận tải hành khách theo hợp đồng nhưng không có hợp đồng".
Hành vi này tài xế T. bị phạt tiền từ 1-2 triệu đồng, trừ 2 điểm giấy phép lái xe.
Bên cạnh đó, hợp tác xã vận tải của xe khách này cũng bị lập biên bản hành vi "sử dụng xe kinh doanh vận tải hành khách theo hợp đồng mà trên xe không có hợp đồng vận tải", bị phạt tiền từ 10-12 triệu đồng, tước phù hiệu xe hợp đồng 2 tháng.
Tương tự lúc 13h20, tại trạm thu phí cao tốc Cam Lâm - Vĩnh Hảo, cảnh sát giao thông dừng xe khách giường nằm do tài xế T.V.T. (53 tuổi, ngụ tỉnh An Giang) cầm lái, phát hiện tài xế này vi phạm "điều khiển xe vận tải hành khách theo hợp đồng nhưng không có hợp đồng", tài xế T. bị phạt tiền từ 1-2 triệu đồng, trừ 2 điểm giấy phép lái xe.
Hợp tác xã Vận tải thủy bộ Rạch Giá cũng bị lập biên bản hành vi tương tự, bị phạt tiền từ 10-12 triệu đồng, tước phù hiệu xe 2 tháng.
Trước đó ngày 9-12, Cục Cảnh sát giao thông phối hợp Cục Đường bộ Việt Nam có kế hoạch phối hợp kiểm tra, kiểm soát, xử lý vi phạm về trật tự an toàn giao thông và hoạt động vận tải đường bộ đối với xe khách. Kế hoạch cao điểm từ 12h ngày 10-12 đến hết ngày 19-12.
Theo kế hoạch, việc kiểm tra tập trung các hành vi vi phạm về chở quá số người quy định; dừng, đỗ, đón, trả khách không đúng nơi quy định; vi phạm về giấy tờ của xe và tài xế (giấy phép lái xe, đăng ký xe, phù hiệu,...); đi không đúng hành trình, lịch trình quy định; không có lệnh vận chuyển; không có hợp đồng vận chuyển, danh sách hành khách;...
Xử lý nghiêm hành vi xe hợp đồng trá hình; chở người không có tên trong danh sách hành khách, hoặc vận chuyển không đúng đối tượng theo quy định; các hành vi là nguyên nhân gây tai nạn giao thông (tốc độ, đi không đúng phần đường, làn đường, chạy ở làn dừng xe khẩn cấp; nồng độ cồn,...).

Cục Cảnh sát giao thông kiểm tra xe khách trên cao tốc - Ảnh: C08
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận