14/06/2019 08:45 GMT+7

Xe container va chạm xe con trên quốc lộ 22, 5 người tử nạn

PHƯỚC TUẦN - ĐỨC TRONG - BÁ SƠN
PHƯỚC TUẦN - ĐỨC TRONG - BÁ SƠN

TTO - Vụ tai nạn nghiêm trọng xảy ra tại huyện Trảng Bàng, Tây Ninh giữa xe container và xe 4 chỗ khiến 5 người tử nạn.

Xe container va chạm xe con trên quốc lộ 22, 5 người tử nạn - Ảnh 1.

Hiện trường vụ tai nạn - Ảnh: Page Cuộc Sống Tây Ninh


Trưa 14-6, đại diện UBND tỉnh Tây Ninh cho biết vụ tai nạn làm 5 người tử vong, trong đó có 4 người lớn và 1 trẻ em. Toàn bộ 5 nạn nhân đều thường trú tại huyện Gò Dầu.

Vị đại diện này cho biết sau khi lực lượng chức năng cứu hộ, tháo dỡ xe 4 chỗ ra ngoài thì phát hiện thêm 1 người lớn và 1 trẻ em tử vong trong xe. Như vậy số người tử nạn tăng lên 2 người so với thông tin ban đầu.

Xe container húc xe ôtô bẹp dúm, nhiều người trên xe tử vong


Trước đó, sáng cùng ngày, tại cổng chào tỉnh Tây Ninh, huyện Trảng Bàng trên quốc lộ 22 xảy ra vụ tai nạn nghiêm trọng giữa xe container và xe 4 chỗ.

Theo báo cáo của Ban An toàn giao thông tỉnh Tây Ninh, vụ tai nạn xảy ra trên địa bàn tỉnh. Theo đó, khoảng 6h30 sáng 14-6, xe đầu kéo biến số 52C-847.80 kéo theo rơmooc biển số 51R-323.49 chạy hướng từ Củ Chi đi Tây Ninh. 

Tài xế xe này là Trần Đình Trung, sinh năm 1984, ngụ huyện Phù Mỹ, tỉnh Bình Định.

Đến khu vực cổng chào tỉnh Tây Ninh, thuộc địa phận xã An Tịnh, huyện Trảng Bàng, xe container bất ngờ chuyển hướng. 

Trước mặt xe container có rất nhiều xe khác. Xe container lao về hướng ngược chiều và tông thẳng vào xe 4 chỗ do tài xế Nguyễn Văn Diệp, sinh năm 1949 điều khiển, đang chạy chiều ngược lại. 

Xe container lùa, ép xe 4 chỗ đi một đoạn dài làm toàn bộ 5 người trên xe 4 chỗ chết tại chỗ, trong đó có 4 người lớn và 1 trẻ em. 

Trên xe ngoài tài xế thì 4 nạn nhân còn lại là người cùng 1 gia đình, trú tại huyện Gò Dầu. 

Nguyên nhân ban đầu được xác định do tài xế xe container lái xe không đúng làn đường quy định, lấn trái gây tai nạn.

Các lực lượng chức năng của tỉnh đã kịp thời có mặt tại hiện trường để phân luồng, điều tiết giao thông và đưa thi thể nạn nhân ra khỏi xe bị nạn.

Ông Nguyễn Văn Lam - phó chủ tịch thường trực huyện Trảng Bàng - cho biết sau va chạm, xe 4 chỗ kẹt giữa đầu kéo và rơmoóc của xe container, hư hỏng nặng.

Danh sách 5 người tử nạn:

1. Trần Ngọc Hải, sinh năm 1973, ngụ ấp Trâm Vàng, xã Thanh Phước, huyện Gò Dầu, Tây Ninh.

2. Nguyễn Ngọc Thúy, sinh năm 1972 (vợ anh Hải), cùng ngụ địa chỉ trên.

3. Trần Ngọc Hải My, sinh năm 2010 (con anh Hải), cùng ngụ địa chỉ trên.

4. Nguyễn Thị Trợ, sinh năm 1930 (mẹ vợ anh Hải), ngụ ấp Suối Cao A, xã Phước Đông, huyện Gò Dầu, Tây Ninh.

5. Ông Nguyễn Văn Diệp, sinh năm 1949, tài xế xe 4 chỗ.

Xe container va chạm xe con trên quốc lộ 22, 5 người tử nạn - Ảnh 4.

Rất đông người dân đến theo dõi vụ việc - Ảnh:P. DƯƠNG

Xe container va chạm xe con trên quốc lộ 22, 5 người tử nạn - Ảnh 5.

Hiện trường vụ tai nạn - Ảnh: P. DƯƠNG

Xe container va chạm xe con trên quốc lộ 22, 5 người tử nạn - Ảnh 6.

Rất đông người theo dõi vụ việc - Ảnh: P. DƯƠNG

Xe container va chạm xe con trên quốc lộ 22, 5 người tử nạn - Ảnh 7.

Xe container nát phần đầu sau tai nạn - Ảnh: P. DƯƠNG

Xe container va chạm xe con trên quốc lộ 22, 5 người tử nạn - Ảnh 8.

Xe 4 chỗ bị kẹt giữa đầu kéo và rơmooc của xe container - Ảnh: Page Cuộc Sống Tây Ninh

PHƯỚC TUẦN - ĐỨC TRONG - BÁ SƠN
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên