Xe container gây tai nạn do tài xế buồn ngủ

TRƯỜNG GIANG
TRƯỜNG GIANG

TT - Khoảng 6g ngày 27-11, xe đầu kéo container 51C-180... kéo theo rơmooc lưu thông trên đường Đồng Văn Cống (tỉnh lộ 25B cũ) đoạn qua P.Thạnh Mỹ Lợi, Q.2 (TP.HCM).

Khi đến cầu Mỹ Thủy, chiếc xe này lao lên vỉa hè rồi tiếp tục đâm vào rào chắn bằng sắt trên cầu.

xxt6O3b3.jpgPhóng to
Chiếc xe bị nạn được cẩu khỏi hiện trường - Ảnh: M.Trường

Rất may vào thời điểm trên ít người qua lại nên không xảy ra thương vong. Riêng xe container bị hư hỏng nặng, trục trước bị gãy, bể bánh trước, bình dầu cũng gãy rời. Vụ việc khiến xe cộ qua lại trên tuyến đường này gặp nhiều khó khăn. Nguyên nhân dẫn đến tai nạn được xác định do tài xế buồn ngủ khi điều khiển xe khiến xe bị mất lái.

MẬU TRƯỜNG

NiB81IDd.jpgPhóng to

Lực lượng chữa cháy xịt nước dập lửa - Ảnh: M.Trường

Cháy xưởng bông sợi

Lúc 11g30 ngày 27-11, tại Công ty Thuận Tâm (ấp Long Bửu, P.Long Bình, Q.9, TP.HCM) xảy ra một vụ cháy khiến xưởng sản xuất bông sợi rộng gần 1.000m2 bị thiêu rụi cùng xe tải và nhiều đồ đạc.

Lực lượng phòng cháy chữa cháy Q.9 đã huy động sáu xe chữa cháy cùng nhiều chiến sĩ tới hiện trường dập lửa, nhưng do sợi bông dễ cháy nên phải mất ba giờ sau đám cháy mới được khống chế. Do đám cháy vẫn âm ỉ phía dưới nên lực lượng chữa cháy phải bới từng đống sợi lên để xịt nước.

Nguyên nhân gây cháy đang được cơ quan chức năng làm rõ.

MẬU TRƯỜNG

uccgfOIq.jpgPhóng to

Người dân phải vất vả dắt xe lên dốc cầu - Ảnh: Hiền Trần

Qua cầu phải... leo

Nhiều người dân tại xã Thành Triệu và Phú Túc, huyện Châu Thành (Bến Tre) phản ảnh cầu Miễu Trắng nối liền hai xã phải ngưng thi công khoảng ba tháng nay do có một hộ dân không đồng ý việc giải tỏa đền bù.

Cầu Miễu Trắng được xây từ đầu năm nay, phía bên xã Phú Túc đã thi công xong, còn phía xã Thành Triệu còn đoạn dốc chưa hoàn thành được. Bà Cao Thị Bèo (xã Phú Túc) phàn nàn: “Cầu xây gần xong người dân rất vui, nhưng mấy tháng nay còn mỗi dốc cầu mà không thể xây dựng được. Hằng ngày muốn qua lại cầu phải khiêng, vác từng chiếc xe, giỏ đồ, người già phải có người dẫn lên cầu rất vất vả. Muốn đi được cầu này phải leo dốc”.

Ông Trần Văn Thọ, chủ tịch UBND huyện Châu Thành, cho biết công trình ngưng thi công do vướng mắc trong việc giải phóng mặt bằng của một hộ dân ở ấp Phú Hòa, xã Thành Triệu. UBND tỉnh đã quyết định không công nhận nội dung khiếu nại của hộ này về yêu cầu nâng giá bồi thường đất vì không phù hợp quy định. “Hiện huyện vận động hộ dân này sớm giao đất, nếu không sẽ thực hiện theo quy định của Nhà nước” - ông Thọ nói.

HIỀN TRẦN

NGYGIWH1.jpgPhóng to
Ruộng lúa của ông Thông đã chết gần hết do bị nước mặn xâm nhập - Ảnh: Trường Giang

Lúa chết do nước mặn rò rỉ

Rất nhiều hộ dân ở xã Tân Điền, huyện Gò Công Đông (Tiền Giang) đang đứng trước nguy cơ mất trắng khoảng 10ha lúa đã gieo sạ được hai tuần do nước biển xâm nhập bất ngờ.

Ông Nguyễn Văn Thông, ở ấp Trung, xã Tân Điền, cho biết ông xuống giống 5.000m2 vụ đông xuân. Cách đây khoảng một tuần, ruộng lúa của ông đột nhiên chuyển sang màu vàng rồi chết dần. Ông nếm thử nước trên ruộng thì phát hiện mặn như nước biển. Ông kiểm tra nước kênh cũng thấy nước bị nhiễm mặn. Hiện ruộng lúa của ông Thông đã chết trên 50%. Số còn lại có nguy cơ chết hết do thiếu nước ngọt để bơm vào rửa mặn. Cạnh đó, thửa ruộng 1,1ha của bà Nguyễn Thị Lan cũng bị chết hơn 3.000m2...

Bà Huỳnh Thị Tỏ, phó chủ tịch UBND huyện Gò Công Đông, cho biết đã ghi nhận khoảng 7ha lúa bị thiệt hại do nước mặn từ biển rò rỉ vào ruộng trong lúc thi công cống thông ra biển.

Ông Nguyễn Thiện Pháp, chi cục trưởng Chi cục Thủy lợi Tiền Giang, xác nhận có tình trạng nước mặn xâm nhập trong quá trình thi công cống ở đê biển cạnh đó. Đơn vị thi công đã khuyến cáo người dân không nên lấy nước trên kênh khu vực này bơm vào ruộng, đồng thời tích cực bơm nước ngọt để rửa mặn. Hiện độ mặn trên kênh đã giảm nhiều.

TRƯỜNG GIANG
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên