* Tai nạn liên hoàn, 3 người bị thương
Phóng to |
| Hiện trường vụ tai nạn trên quốc lộ 22 - Ảnh: Đỗ Phi |
Theo người dân chứng kiến vụ tai nạn, vào thời điểm trên, bà Ngô Thị Thúy Nga (36 tuổi) điều khiển xe máy chở con trai là Nguyễn Ngô Thanh Phát (12 tuổi) lưu thông trên quốc lộ 1 hướng từ miền Tây về TP.HCM. Đến đoạn trên, xe của bà Nga va chạm với một xe máy chạy cùng chiều khiến xe bà ngã ra làn đường dành cho ôtô. Lúc này xe container từ phía sau chạy lên tông vào xe của bà Nga, cán chết bé Phát, còn bà Nga bị thương nhẹ.
|
* Thi công hẻm gần một năm chưa xong. Một bạn đọc ở đường Lê Văn Lương, xã Phước Kiển, H.Nhà Bè (TP.HCM) phản ảnh hẻm 13 Lê Văn Lương thi công dở dang, gần một năm nay vẫn chưa xong. Hiện có nhiều nắp hố ga cao hơn mặt hẻm gây nguy hiểm cho người đi đường. Ngoài ra, hệ thống đèn đường ở đây đã bị cắt hết khiến buổi tối nhiều người đi đường bị té ngã.
Theo bà Đoàn Nguyễn Ái Thư - phó chủ tịch UBND xã Phước Kiển, hẻm trên là dự án “Nhà nước và nhân dân cùng làm”. Việc thi công chậm là do xã chưa nhận được kinh phí từ huyện cấp và một số hộ dân không đồng ý hiến đất. *Một bạn đọc trên đường Đỗ Xuân Hợp, P.Phú Hữu, Q.9 (TP.HCM) phản ảnh có đơn vị thông cống, móc đất lên để tràn lan ra đường (ảnh) khiến xe cộ đi lại khó khăn. Ông Đặng Thanh Phong - phó chủ tịch UBND P.Phú Hữu - cho biết đống đất này do bà con móc từ cống bị nghẹt lên. Ông Phong hứa trước mắt phường cho người đặt rào chắn xung quanh đống đất. Sau đó phường sẽ tổ chức thu dọn đống đất này. (H.Khoa) Vụ: "Dự án 7 năm vẫn í ạch": Tỉnh chỉ đạo sớm hoàn thành Ông Trần Bảo Định - phó giám đốc Trung tâm Phát triển quỹ đất An Giang - cho biết UBND tỉnh này đã có văn bản chỉ đạo thực hiện các biện pháp nhằm sớm hoàn thành dự án khu dân cư Bắc Hà Hoàng Hổ - khu hành chính TP Long Xuyên và tỉnh An Giang (Tuổi Trẻ ngày 9-1). Theo đó, để đẩy nhanh việc bàn giao mặt bằng thực hiện dự án, tỉnh quyết định chấm dứt chủ trương thỏa thuận bồi thường để tạo quỹ đất ở dự án này, thay vào đó là thực hiện các thủ tục thu hồi đất, lập phương án bồi thường, hỗ trợ và tái định cư. Đối với diện tích đất chưa thỏa thuận bồi thường được, giao cho Trung tâm Phát triển quỹ đất, Sở Tài nguyên - môi trường phối hợp với UBND TP Long Xuyên xây dựng chính sách bồi thường, hỗ trợ và tái định cư đối với từng hộ còn lại rồi trình Sở Tài chính thẩm định, trình UBND tỉnh phê duyệt. Đối với khu tái định cư đã hoàn chỉnh hạ tầng thì tổ chức bốc thăm giao nền (ưu tiên những hộ có nền tái định cư và thời gian thỏa thuận trước, nếu còn dư nền thì giao cho các hộ thỏa thuận sau). Đồng thời đẩy nhanh tiến độ hoàn thành các khu tái định cư để giao đủ nền cho dân, chậm nhất là trước ngày 1-2. Về việc dân khiếu nại diện tích nền tái định cư, tỉnh An Giang đồng ý cho phân lại lô nền ở các khu tái định cư sao cho mỗi nền có diện tích xấp xỉ 100m2... * Nguy hiểm do cầu không có lan can. Cầu bắc qua kênh Tây Xếp, nối liền ấp 2 và ấp 3, xã Ba Sao, huyện Cao Lãnh (Đồng Tháp), dài gần 30m, rộng chỉ 1,5m nhưng không có lan can hai bên khiến nhiều người chạy xe máy qua cầu bị rơi xuống sông.
Theo người dân địa phương, cầu Tây Xếp được làm từ năm 2007 và hiện xuống cấp nặng. Đầu tháng 1 này cầu bị lệch một bên trông rất nguy hiểm. Bà Lê Thị Giàu, một người dân ở gần cầu, cho biết: “Ban ngày, ban đêm gì cũng có người chạy xe té từ trên cầu xuống sông. Người bị nạn thường là học sinh, người ở nơi khác mới lần đầu đến đây...”. Ông Đinh Minh Tân, chủ tịch UBND xã Ba Sao, huyện Cao Lãnh, cho biết cuối tháng 1 này xã sẽ sửa chữa cầu cho người dân đi lại an toàn. Tới đây, địa phương sẽ xây cầu bêtông cốt thép để thay thế cầu gỗ với kinh phí khoảng 1,6 tỉ đồng. |



Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận