04/09/2023 19:16 GMT+7

Xe cộ từ miền Tây 'cà nhích' về lại cửa ngõ TP.HCM

Chiều tối 4-9, hàng ngàn người tất tả nối đuôi nhau quay trở lại TP.HCM sau kỳ nghỉ lễ 2-9 khiến cửa ngõ miền Tây bị ùn ứ. Ai nấy cũng khệ nệ chở theo con nhỏ, vali cùng ít quà quê.

Trên quốc lộ 1 đoạn giao với đường Nguyễn Hữu Trí (hướng từ các tỉnh miền Tây về TP.HCM) bị ùn ứ kéo dài gần 1km - Ảnh: CHÂU TUẤN

Trên quốc lộ 1 đoạn giao với đường Nguyễn Hữu Trí (hướng từ các tỉnh miền Tây về TP.HCM) bị ùn ứ kéo dài gần 1km - Ảnh: CHÂU TUẤN

Chiều 4-9, hàng ngàn người tất tả nối đuôi nhau quay trở lại TP.HCM sau kỳ nghỉ lễ khiến cửa ngõ miền Tây ùn ứ.

Khoảng 17h, có mặt tại cửa ngõ phía Tây của TP.HCM, phóng viên Tuổi Trẻ Online ghi nhận lượng xe cộ tăng cao khiến một vài điểm bị ù ứ, như: cao tốc TP.HCM - Trung Lương (hướng Long An về TP.HCM, đoạn gần trạm thu phí), vòng xoay cầu vượt quốc lộ 1 - Nguyễn Văn Linh, khu vực giao lộ Nguyễn Hữu Trí - quốc lộ 1… xe cộ đông đúc.

Trên quốc lộ 1, đoạn từ Nguyễn Văn Linh hướng về cầu Bình Điền, dòng xe cộ xếp hàng đi khá chậm kéo dài hơn 1km. Xe cộ gần như "bò" khi qua đoạn này, gương mặt của ai cũng nhăn nhó, bộc lộ sự mệt mỏi.

Tại các giao lộ đều có lực lượng chức năng có mặt từ sớm để điều tiết giao thông, nhưng càng về tối lượng xe cộ hướng từ miền Tây đổ về TP.HCM ngày càng đông.

Cửa ngõ miền Tây ùn ứ, xe cộ gần như ‘bò’ vào TP.HCM

Ùn ứ xe tại cửa ngõ miền Tây gần như đã trở thành "đặc sản" trước và sau mỗi kỳ nghỉ khiến ai cũng ngán ngẩm. Thấy đường cao tốc TP.HCM - Trung Lương ùn ứ, một vài tài xế đánh lái vào đường hẻm song hành và cũng khiến cho đoạn này bị kẹt nốt…

Xuất phát từ An Giang giữa trưa để kịp về TP.HCM nghỉ ngơi chuẩn bị mai đưa các con đi khai giảng nhưng đến 19h, anh Thành Văn (ngụ TP Thủ Đức) vẫn còn ở quốc lộ 1.

"Những ngày lễ dù biết đường đông xe nhưng tôi vẫn ráng đưa các con về thăm ông bà ở quê. Hy vọng vài năm nữa, khi các dự án giao thông hoàn thành thì đường đi về miền Tây sẽ nhanh và tiện lợi hơn", anh Văn cho hay.

Trong khi đó, ở cửa ngõ miền Đông của TP.HCM, giao thông có phần "dễ thở" hơn. Ghi nhận tại khu vực nút giao An Phú và đường dẫn cao tốc TP.HCM - Long Thành - Dầu Giây, lượng xe khá đông vào giờ cao điểm nhưng không ùn tắc.

Còn tại phà Cát Lái (hướng Đồng Nai về TP.HCM), tình hình giao thông ổn định. Để phòng tránh việc ùn ứ cục bộ, các nhân viên phà Cát Lái được bố trí bán phiếu từ xa và huy động tối đa lực lượng trực.

Tình hình giao thông khá căng thẳng trên cao tốc TP.HCM - Trung Lương chiều 4-9 - Ảnh: CHÂU TUẤN

Tình hình giao thông khá căng thẳng trên cao tốc TP.HCM - Trung Lương chiều 4-9 - Ảnh: CHÂU TUẤN

Tại quốc lộ 1, nhiều ô tô chạy chiếm hết phần đường khiến xe máy phải chạy lên vỉa hè để đi, lách ra khỏi điểm kẹt - Ảnh: CHÂU TUẤN

Tại quốc lộ 1, nhiều ô tô chạy chiếm hết phần đường khiến xe máy phải chạy lên vỉa hè để đi, lách ra khỏi điểm kẹt - Ảnh: CHÂU TUẤN

Xe cộ xếp hàng dài tại trạm thu phí cao tốc TP.HCM - Trung Lương (hướng miền Tây về TP.HCM) - Ảnh: CHÂU TUẤN

Xe cộ xếp hàng dài tại trạm thu phí cao tốc TP.HCM - Trung Lương (hướng miền Tây về TP.HCM) - Ảnh: CHÂU TUẤN

Cao tốc TP.HCM - Trung Lương (địa phận TP.HCM) ô tô xếp hàng dài hướng về trạm thu phí - Ảnh: CHÂU TUẤN

Cao tốc TP.HCM - Trung Lương (địa phận TP.HCM) ô tô xếp hàng dài hướng về trạm thu phí - Ảnh: CHÂU TUẤN

Tại khu vực giao lộ An Phú (TP Thủ Đức) xe cộ có đông hơn bình thường - Ảnh: TIẾN QUỐC

Tại khu vực giao lộ An Phú (TP Thủ Đức) xe cộ có đông hơn bình thường - Ảnh: TIẾN QUỐC

Còn ở đường dẫn TP.HCM - Long Thành - Dầu Giây, làn ô tô ùn ứ khoảng 1km hướng từ đường Đỗ Xuân Hợp về nút giao An Phú - Ảnh: TIẾN QUỐC

Còn ở đường dẫn TP.HCM - Long Thành - Dầu Giây, làn ô tô ùn ứ khoảng 1km hướng từ đường Đỗ Xuân Hợp về nút giao An Phú - Ảnh: TIẾN QUỐC

Nhân viên phà Cát Lái được điều động tối đa để bán vé, tránh tình trạng ùn ứ cục bộ - Ảnh: PHƯƠNG QUYÊN

Nhân viên phà Cát Lái được điều động tối đa để bán vé, tránh tình trạng ùn ứ cục bộ - Ảnh: PHƯƠNG QUYÊN

Ô tô xếp hàng ngay ngắn từ hướng tỉnh Đồng Nai về phà Cát Lái (TP.HCM) - Ảnh: PHƯƠNG QUYÊN

Ô tô xếp hàng ngay ngắn từ hướng tỉnh Đồng Nai về phà Cát Lái (TP.HCM) - Ảnh: PHƯƠNG QUYÊN

Nhiều người mang ba lô, lỉnh kỉnh đồ đạc quay trở lại TP.HCM sau kỳ nghỉ lễ 2-9 - Ảnh: PHƯƠNG QUYÊN

Nhiều người mang ba lô, lỉnh kỉnh đồ đạc quay trở lại TP.HCM sau kỳ nghỉ lễ 2-9 - Ảnh: PHƯƠNG QUYÊN

Phân luồng giao thông giảm ùn ứ cửa ngõ miền Tây, bến xe Miền Tây

Theo Sở Giao thông vận tải TP.HCM, trong đợt cao điểm phục vụ lễ 2-9 (từ ngày 31-8 đến 4-9), các đầu mối giao thông như sân bay, bến xe, bến phà, ga đường sắt… và một số khu vực cửa ngõ, nút giao thông trọng điểm sẽ tập trung đông xe cộ, nguy cơ cao xảy ra ùn tắc giao thông.

Trong đó, cửa ngõ phía Tây TP.HCM là điểm nóng về vấn đề ùn ứ xe cộ. Vì vậy, để hạn chế đi lại qua khu vực bến xe Miền Tây, quận Bình Tân (đường Kinh Dương Vương, đoạn từ đường An Dương Vương đến đường Tên Lửa), lộ trình đi giảm ùn xe như sau:

Lộ trình 1 (hướng lưu thông từ vòng xoay Phú Lâm đến vòng xoay An Lạc): đường Kinh Dương Vương - đường An Dương Vương - đường số 7 - đường Tên Lửa - đường Kinh Dương Vương.

Lộ trình 2 (hướng lưu thông từ vòng xoay An Lạc đến vòng xoay Phú Lâm): đường Kinh Dương Vương - đường Hồ Học Lãm - đường Võ Văn Kiệt - đường An Dương Vương - đường Kinh Dương Vương.

Tối 30-9, nhiều người dân từ TP.HCM đổ về cửa ngõ miền TâyTối 30-9, nhiều người dân từ TP.HCM đổ về cửa ngõ miền Tây

TTO - Tối 30-9, tại thị trấn Tân Túc, Bình Chánh, đầu đường quốc lộ 1, hàng trăm người dân, đa phần là những gia đình trẻ, chở nhau trên xe máy trên đường về quê miền Tây, và kẹt lại tại chốt kiểm soát ở đây.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên