15/10/2011 06:31 GMT+7

Xe cấp cứu vẫn còn chậm trễ

L.TH.H.
L.TH.H.

TT - Khảo sát 1.960 trường hợp cấp cứu được tiếp nhận và xử trí qua mạng lưới cấp cứu 115 tại TP.HCM cho thấy các cuộc gọi cấp cứu thường xuất phát từ các quận Tân Bình, 10 và 11. Trong đó gần 60% cuộc gọi vào ban ngày, còn lại gọi ban đêm.

Thời gian từ lúc nhận cuộc gọi cấp cứu đến lúc có mặt nhân viên y tế tại hiện trường đa số trong khoảng 5-20 phút. Tuy nhiên, vẫn còn một số trường hợp cấp cứu chậm trễ mà nguyên nhân chính là do vấn nạn kẹt xe.

Thông tin này là một báo cáo chuyên đề tại hội nghị khoa học ở Bệnh viện cấp cứu Trưng Vương sáng 14-10. Theo nhóm khảo sát, phần lớn bệnh nhân cần sự hỗ trợ của cấp cứu 115 có độ tuổi trong khoảng 70-90.

Các bệnh lý cấp cứu thường gặp là tăng huyết áp, tai biến mạch máu não, chấn thương sọ não, hô hấp... Điều này cho thấy ở TP.HCM chỉ những người lớn tuổi, đi lại khó khăn mới yêu cầu cấp cứu 115.

Thực tế này phản ánh hệ thống cấp cứu 115 chưa được mọi tầng lớp dân chúng quan tâm, tin tưởng.

L.TH.H.
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên