30/01/2017 16:13 GMT+7

​Xe bọc thép bị Hong Kong bắt giữ về đến Singapore

ANH THƯ
ANH THƯ

TTO - Chiều nay ngày 30-1, chín chiếc xe bọc thép bị Hong Kong bắt giữ từ hai tháng trước đã về đến Singapore.

Những chiếc xe bọc thép đến Singapore sau khi bị Hong Kong - Trung Quốc thu giữ hồi năm ngoái - Ảnh: Reuters
Những chiếc xe bọc thép đến Singapore sau khi bị Hong Kong - Trung Quốc thu giữ hồi năm ngoái - Ảnh: Reuters

Channel NewsAsia cho biết lúc 14g40 (theo giờ Singapore) ngày 30-1, chín chiếc xe bọc thép cùng các thiết bị quân sự khác của Lực lượng Vũ trang Singapore (SAF) đã về đến nước này.

Chính quyền đặc khu Hong Kong - Trung Quốc cho biết họ giữ những chiếc xe này lại vì nghi ngờ vi phạm bản quyền.

Tháng 11-2016, lực lượng hải quan Hong Kong - Trung Quốc đã thu giữ số xe trên khi chúng quá cảnh qua Hong Kong khi đang trên đường vận chuyển bằng container từ Đài Loan - Trung Quốc đến Singapore sau khi tham gia tập trận chung trên hòn đảo này.

SAF cho biết họ sẽ tiến hành kiểm tra, bảo trì kỹ lưỡng và bảo dưỡng định kỳ cho những chiếc xe bọc thép vừa được trả về này.

Ngày 9-1, Thủ tướng Lý Hiển Long đã viết một bức thư gởi cho lãnh đạo Lương Chấn Anh của Hong Kong yêu cầu trả lại các xe bọc thép.

Ngày 24-1, Bộ trưởng Ngoại giao Singapore Ng Eng Hen cho biết Hong Kong đã hoàn thành các cuộc điều tra của họ và sẽ trả lại các chiếc xe bọc thép cùng các trang thiết bị khác cho Singapore thông qua công ty vận chuyển thương mai APL.

ANH THƯ
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên