05/02/2026 17:07 GMT+7

Xe ben dừng trên cao tốc 'không đặt biển cảnh báo' bị Đội cảnh sát giao thông số 6 lập biên bản

Nhiều trường hợp xe ben, xe đầu kéo... dừng trên cao tốc nhưng không đặt biển cảnh báo 'chú ý xe đỗ' (hoặc đèn cảnh báo) bị Đội cảnh sát giao thông số 6 ghi nhận, lập biên bản.

cao tốc - Ảnh 1.

Xe ben vi phạm bị Đội cảnh sát giao thông số 6 xử lý - Ảnh: C08

Ngày 5-2, đại diện Đội tuần tra kiểm soát giao thông đường bộ cao tốc số 6 (Đội 6) thuộc Phòng 6 Cục Cảnh sát giao thông (Bộ Công an) cho biết đã xử lý nhiều trường hợp tài xế dừng trên cao tốc không đặt cảnh báo đỗ xe, tiềm ẩn nguy cơ tai nạn.

Theo đó lúc 10h36 ngày 4-2, trong lúc tuần tra, kiểm soát trên tuyến cao tốc TP.HCM - Long Thành - Dầu Giây, Đội cảnh sát giao thông số 6 phát hiện tài xế D.Q.L. (52 tuổi, ngụ tỉnh Thanh Hóa) có hành vi "không có báo hiệu bằng đèn khẩn cấp, không đặt biển cảnh báo “Chú ý xe đỗ” (hoặc đèn cảnh báo) về phía sau xe khoảng cách tối thiểu 150m khi dừng xe, đỗ xe trong trường hợp gặp sự cố kỹ thuật hoặc bất khả kháng khác buộc phải dừng xe, đỗ xe trên một phần làn đường xe chạy trên đường cao tốc".

Với lỗi này, tài xế xe ben sẽ bị phạt tiền từ 12-14 triêu đồng, trừ 4 điểm giấy phép lái xe.

Trước đó lúc 23h10 ngày 3-2, tài xế xe đầu kéo N.H.Q. (55 tuổi, ngụ tỉnh Đồng Nai) cũng vi phạm hành vi tương tự trên cao tốc TP.HCM - Long Thành - Dầu Giây.

Đại diện Đội cảnh sát giao thông số 6 cho biết đường cao tốc là tuyến đường dành cho xe chạy với tốc độ cao, lưu lượng lớn, yêu cầu tuyệt đối lái xe phải tuân thủ nghiêm các quy định về an toàn giao thông.

Thời gian qua, Đội tuần tra kiểm soát giao thông đường bộ cao tốc số 6 tăng cường lực lượng xử lý rất nhiều trường hợp dừng đỗ xe trên đường cao tốc không đúng nơi quy định, vì đó là nguy cơ tiềm ẩn gây ra tai nạn giao thông.

Cụ thể, đơn vị đã xử lý 37 trường hợp xe khách, 21 trường hợp xe tải, 269 trường hợp ô tô con, xe container 255 trường hợp, phạt hơn 10 tỉ đồng.

Tuy nhiên vẫn còn tình trạng một số xe dừng, đỗ xe trên đường cao tốc mà không đặt biển báo, không bật đèn tín hiệu nguy hiểm, tiềm ẩn nguy cơ gây tai nạn giao thông đặc biệt nghiêm trọng.

Nguyên nhân là do ý thức chấp hành pháp luật khi tham gia giao thông còn hạn chế; thiếu kiến thức, kỹ năng xử lý sự cố trên cao tốc; không chuẩn bị đầy đủ thiết bị cảnh báo...

Hậu quả có thể sẽ gây tai nạn đặc biệt nghiêm trọng, đe dọa đến tín mạng và tài sản con người. Vì vậy mỗi tài xế cần hiểu rằng không đặt cảnh báo khi dừng xe trên cao tốc không chỉ là vi phạm pháp luật, mà còn là hành vi coi thường tính mạng của chính mình và cộng đồng.

Vì sự an toàn của bản thân, gia đình và xã hội, tuyệt đối không dừng, đỗ xe tùy tiện trên đường cao tốc; luôn trang bị và sử dụng đầy đủ thiết bị cảnh báo khi xảy ra sự cố; nâng cao ý thức, trách nhiệm khi tham gia giao thông.

Xe ben dừng trên cao tốc 'không đặt biển cảnh báo' bị Đội cảnh sát giao thông số 6 lập biên bản - Ảnh 2.

Xe đầu kéo vi phạm "không đặt biển cảnh báo 'Chú ý xe đỗ' (hoặc đèn cảnh báo) trên cao tốc" bị lập biên bản - Ảnh: C08

Xe ben - Ảnh 3.Hàng loạt tài xế vi phạm tốc độ trên cao tốc TP.HCM - Vân Phong bị 'phạt nguội'

Ngày 31-1, nhiều tài xế chạy trên tuyến cao tốc từ TP.HCM đến Vân Phong vi phạm chạy quá tốc độ và chạy dưới tốc độ tối thiểu đã bị Đội cảnh sát giao thông số 6 phát hiện, gửi thông báo 'phạt nguội' hoặc xử lý trực tiếp.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên

    Tuổi Trẻ Online Newsletters

    Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

    Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất