31/12/2021 19:56 GMT+7

Xây nhà văn hóa tại Trường Sa, lập Trung tâm an sinh là hoạt động nổi bật của Mặt trận TP.HCM

THẢO LÊ
THẢO LÊ

TTO - Ngày 31-12, Ủy ban MTTQ Việt Nam TP.HCM công bố 10 hoạt động nổi bật trong công tác mặt trận năm 2021. Trong đó có các hoạt động như đồng hành bầu cử, thành lập Trung tâm an sinh, xây nhà văn hóa tại Trường Sa...

Xây nhà văn hóa tại Trường Sa, lập Trung tâm an sinh là hoạt động nổi bật của Mặt trận TP.HCM - Ảnh 1.

Phó chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TP Phạm Minh Tuấn trao quà an sinh cho người dân khó khăn tại phường Trung Mỹ Tây, quận 12 - Ảnh: Ủy ban MTTQ Việt Nam TP.HCM

Năm 2021, hệ thống mặt trận các cấp TP đã tập trung thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm, thiết thực, đưa nghị quyết Đại hội Đảng các cấp vào thực tiễn đời sống. Đây cũng là năm đầu tiên triển khai thực hiện đề án "Nâng cao vai trò của MTTQ Việt Nam và nhân dân giám sát tổ chức đảng, đảng viên và hoạt động của chính quyền các cấp TP giai đoạn 2021 - 2030".

Thực hiện các chương trình, nhiệm vụ năm 2021, Ban thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam TP tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết, chủ động, sáng tạo, trách nhiệm để hoàn thành nhiệm vụ đề ra. Theo đó, Ủy ban MTTQ Việt Nam TP.HCM đã chọn ra 10 hoạt động nổi bật trong năm 2021. 

Thứ nhất là chương trình "Đồng hành cùng bầu cử" tuyên truyền bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND các cấp. 

Thứ hai là giải báo chí năm 2021 với chủ đề "Mặt trận Tổ quốc Việt Nam TP vì hạnh phúc của nhân dân".

Thứ ba là công tác tiếp nhận và xử lý thông tin phản ánh của nhân dân.

Thứ tư là đề án "Nâng cao vai trò của MTTQ Việt Nam và nhân dân giám sát tổ chức đảng, đảng viên và hoạt động chính quyền các cấp TP.HCM giai đoạn 2021 - 2030".

Thứ năm là tổ chức giám sát trực tiếp đến từng hộ dân để nắm tình hình việc tiếp nhận chính sách hỗ trợ và túi an sinh của các gia đình có hoàn cảnh khó khăn trong giai đoạn thực hiện giãn cách xã hội.

Thứ sáu là vận động, tổ chức lực lượng tình nguyện viên tôn giáo tham gia công tác phòng chống dịch COVID-19.

Thứ bảy là thành lập Trung tâm an sinh, thực hiện mô hình "Lưới an sinh".

Xây nhà văn hóa tại Trường Sa, lập Trung tâm an sinh là hoạt động nổi bật của Mặt trận TP.HCM - Ảnh 2.

Đội hình tình nguyện SOS của Trung tâm an sinh TP mang túi an sinh đến người dân ở các khu phong tỏa, cách ly y tế - Ảnh: Ủy ban MTTQ Việt Nam TP.HCM

Thứ tám là tập hợp các lực lượng xung kích tham gia tuyến đầu phòng, chống dịch - đợt dịch lần thứ tư; thực hiện mô hình "Nghĩa tình, sẻ chia, đồng lòng vượt qua đại dịch COVID-19".

Thứ chín là thực hiện công trình xây dựng nhà văn hóa đa năng tại đảo Thuyền Chài B, thuộc quần đảo Trường Sa; công trình xây dựng 50 căn nhà cho các gia đình chính sách, hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ khó khăn, hộ dân tộc thiểu số, hộ dân ở vùng biên giới các tỉnh miền Trung và Tây Nguyên bị thiệt hại do thiên tai gây ra năm 2020.

Cuối cùng là MTTQ xây dựng hệ thống trực tuyến đến 22 quận huyện, TP Thủ Đức để thuận tiện, nhanh chóng, kịp thời trong trao đổi thông tin, xử lý công việc, đặc biệt trong giai đoạn bùng phát dịch thứ tư.

Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TP.HCM kêu gọi người dân đồng lòng thực hiện chỉ thị 16 Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TP.HCM kêu gọi người dân đồng lòng thực hiện chỉ thị 16

TTO - Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TP.HCM Tô Thị Bích Châu kêu gọi người dân TP đồng lòng thực hiện nghiêm tinh thần nội dung chỉ thị 16.

THẢO LÊ
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên