15/12/2022 15:08 GMT+7

Xây nhà máy điện chạy bằng trấu tại Hậu Giang

LÊ DÂN
LÊ DÂN

TTO - Nhà máy Điện sinh khối Hậu Giang có công suất 20MW, tiêu thụ khoảng 120.000 tấn trấu/năm, tận dụng được nguồn phụ phẩm nông nghiệp rất lớn ở địa phương.

Xây nhà máy điện chạy bằng trấu tại Hậu Giang - Ảnh 1.

Khởi công Nhà máy Điện sinh khối Hậu Giang - Ảnh: THIÊN TRANG

Ngày 15-12, Công ty cổ phần Năng lượng sinh khối Hậu Giang đã khởi công Nhà máy Điện sinh khối Hậu Giang tại khu vực 5, phường Thuận An, thị xã Long Mỹ, tỉnh Hậu Giang. Nhà máy được xây dựng trên diện tích 10ha, có công suất 20MW với hai tổ máy độc lập và một số hạng mục phụ trợ, tổng mức đầu tư 875 tỉ đồng.

Nhà máy Điện sinh khối Hậu Giang sử dụng công nghệ tuabin ngưng hơi truyền thống, dùng nhiên liệu sinh khối (nhiên liệu chính là trấu) có tính chất trung hòa cacbon, thân thiện với môi trường. Nhà máy điện này dự kiến hoàn thành và đưa vào sử dụng vào quý 4-2024, khi đó sẽ là nhà máy điện sinh khối hòa lưới, sử dụng nhiên liệu trấu lớn nhất đi vào vận hành đầu tiên tại Việt Nam.

Ông Nguyễn Văn Hòa - phó chủ tịch UBND tỉnh Hậu Giang - cho biết khi hoàn thành dự án sẽ cung cấp điện năng khoảng 125GWh/năm cho nhu cầu tăng trưởng phụ tải điện, đa dạng hóa nguồn phát điện để đảm bảo an ninh năng lượng địa phương và khu vực. Đồng thời, hằng năm sẽ tiêu thụ khoảng 120.000 tấn trấu, tận dụng được nguồn phụ phẩm nông nghiệp rất lớn ở địa phương.

Hậu Giang tăng trưởng cao nhất Đồng bằng sông Cửu Long Hậu Giang tăng trưởng cao nhất Đồng bằng sông Cửu Long

TTO - Ngày 8-12, phát biểu tại kỳ họp thứ 13 HĐND tỉnh khóa X (kỳ họp cuối năm), Bí thư Tỉnh ủy Hậu Giang Nghiêm Xuân Thành cho biết năm 2022 tỉnh Hậu Giang đã hoàn thành xuất sắc nhiều nhiệm vụ quan trọng.

LÊ DÂN
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên