09/04/2018 23:36 GMT+7

Xây khu tưởng niệm hậu duệ dòng họ Lý tại Gyeongsangbuk

TR.N. (từ Gyeongju)
TR.N. (từ Gyeongju)

TTO - Hàn Quốc sẽ xây dựng quần thể du lịch tưởng niệm dòng họ Lý đến từ Việt Nam năm xưa tại huyện Bonghwa, tỉnh Gyeongsangbuk.

Xây khu tưởng niệm hậu duệ dòng họ Lý tại Gyeongsangbuk - Ảnh 1.

Đoàn khách VN đến Bulguksa (Phật quốc tự) tại Gyeongsangbuk tháng 4-2018 - Ảnh: Kim Hyejeong

Ông Choi Hyung-Seok, giám đốc tiếp thị Tổng cục du lịch tỉnh Gyeongsangbuk (nằm ở phía đông Hàn Quốc), cho biết một quần thể du lịch tưởng niệm dòng họ Lý Hoa Sơn sẽ được xây dựng tại Chunghyodang, huyện Bonghwa với kinh phí khoảng 38 triệu USD.

Gần 800 năm trước, vào thế kỷ 13 (năm 1226), hoàng tử Lý Long Tường và tùy tùng lưu lạc từ Việt Nam sang Cao Ly (tức Triều Tiên xưa) đã giúp đất nước Cao Ly chống giặc ngoại xâm Nguyên Mông, lập chiến công lớn và nhờ thế được vua Cao Ly phong là Hoa Sơn tướng quân hay Bạch mã tướng quân (dũng tướng cưỡi ngựa trắng).

Từ đó, dòng họ Lý Hoa Sơn (Hwasan) thành lập. Các thế hệ sinh sống, lập nghiệp qua nhiều đời và sản sinh ra những hậu duệ kiệt xuất trong lịch sử Hàn Quốc. Một trong những hậu duệ Lý Long Tường chính là Lee Jang Bal (1574 – 1592) - người đã hi sinh anh dũng trong cuộc chiến tranh Nhật Bản - Triều Tiên.

Quần thể du lịch tưởng niệm tại huyện Bonghwa, tỉnh Gyeongsangbuk chính là để ghi công và tưởng nhớ đến người anh hùng Lee Jang Bal. Quần thể được xem như một "Vietnam Town" và chỉ cách Seoul 3 tiếng đồng hồ nếu đi bằng xe buýt. Theo kế hoạch, "Vietnam Town" ở Chunghyodang sẽ xây dựng từ năm 2019 và khánh thành năm 2023.

Chia sẻ với PV Tuổi Trẻ, ông Choi Hyung-Seok bày tỏ niềm vui mừng khi dự án xây dựng khu tưởng niệm dòng họ Lý VN tại Gyeongsangbuk sẽ "góp phần thúc đẩy quan hệ hữu nghị giữa VN và Hàn Quốc và thu hút thêm khách du lịch đến thăm Gyeongsangbuk, đặc biệt là du khách VN".

Xây khu tưởng niệm hậu duệ dòng họ Lý tại Gyeongsangbuk - Ảnh 2.

Ông Choi Hyung-Seok, giám đốc tiếp thị Tổng cục du lịch tỉnh Gyeongsangbuk, tặng quà lưu niệm cho khách đến từ VN - Ảnh: TR.N.

Dòng họ Lý có nguồn gốc từ Việt Nam hiện sống rải rác ở nhiều nơi như Seoul, Incheon và Gyeonggi.

Ông Kim Hun-rin, giám đốc bộ phận phát triển du lịch chính quyền tỉnh Gyeongsangbuk, giớ thiệu địa phương này có nhiều địa điểm tham quan giàu tính lịch sử, văn hóa truyền thống ở Hàn Quốc như Bulguksa (Phật quốc tự - ngôi đền Phật giáo lớn nhất Hàn Quốc), đài thiên văn Cheomseongdae, khu lăng mộ Daereungwon…

Xây khu tưởng niệm hậu duệ dòng họ Lý tại Gyeongsangbuk - Ảnh 3.

Hoa đào nở tại khu lăng mộ Daereungwon - Ảnh: TR.N.

Xây khu tưởng niệm hậu duệ dòng họ Lý tại Gyeongsangbuk - Ảnh 4.

Bạn trẻ Hàn Quốc thuê trang phục xưa để chụp ảnh kỷ niệm tại các di tích ở Gyeongsangbuk - Ảnh: TR.N.

Đặc biệt năm nay TP Gyeongju sẽ tổ chức Lễ hội du lịch văn hóa các chính quyền địa phương thế giới 2018 vào ngày 21 đến 24-6 tới tại Trung tâm hội nghị Hwabaek Gyeongju, dự kiến có 1.000 người từ 90 quốc gia đến tham dự.

>> Xem clip tái hiện một cảnh rước kiệu thời xưa cho du khách chiêm ngưỡng tại đài thiên văn Cheomseongdae ngày 9-4:

Clip: TR.N

TR.N. (từ Gyeongju)
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên