24/11/2022 20:40 GMT+7

Xây đường vành đai 4 Hà Nội: Không được để thiếu nghĩa trang để di dời mồ mả

PHẠM TUẤN
PHẠM TUẤN

TTO - Ngày 24-11, Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng đã đi khảo sát thực địa và làm việc với các cơ quan liên quan về tình hình thực hiện dự án đường vành đai 4, trọng tâm là dự án thành phần giải phóng mặt bằng.

Xây đường vành đai 4 Hà Nội: Không được để thiếu nghĩa trang để di dời mồ mả - Ảnh 1.

Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng đã đi khảo sát thực địa giải phóng mặt bằng đường vành đai 4 - vùng thủ đô - Ảnh: Thành ủy Hà Nội

Bí thư Thành ủy Hà Nội đã khảo sát thực địa tại một số nút giao quan trọng của tuyến đường vành đai 4 - vùng thủ đô trên địa bàn các huyện Mê Linh, Đan Phượng, Hoài Đức, Thanh Oai, Thường Tín và quận Hà Đông. 

Phó chủ tịch UBND TP Dương Đức Tuấn cho biết dự án thành phần giải phóng mặt bằng đã hoàn thành phê duyệt chỉ giới đường đỏ 5/5 đoạn với tổng chiều dài 58,2km.

TP cũng đã hoàn thành báo cáo đánh giá tác động môi trường, tham vấn cộng đồng, đã đăng tải tham vấn trên trang điện tử của Bộ Tài nguyên và Môi trường.

Về kết quả cụ thể, TP đã tổ chức cắm mốc giải phóng mặt bằng được 36,3/58,2km tại 7 quận, huyện; dự kiến sẽ hoàn thành công tác cắm mốc xong trước ngày 30-11 đối với 21,9km còn lại.

Theo lãnh đạo UBND TP Hà Nội, trong quý 4 sẽ giải ngân được khoảng 1.759 tỉ đồng cho công tác bồi thường, hỗ trợ tái định cư.

Phát biểu chỉ đạo, Bí thư Thành ủy Đinh Tiến Dũng cho biết khối lượng công tác giải phóng mặt bằng dự án đường vành đai 4 - vùng thủ đô Hà Nội rất lớn, nhiều phần việc khó khăn vẫn còn ở phía trước, như di dời mồ mả, trụ sở cơ quan, trường học, công trình điện...

Trong khi đó, tiến độ Quốc hội đề ra là phải cơ bản hoàn thành năm 2026, đưa vào khai thác từ năm 2027.

Nhấn mạnh đây là nhiệm vụ chính trị quan trọng, ông Dũng đề nghị các bộ, ngành tiếp tục đồng hành, bám sát tiến độ theo cam kết của TP Hà Nội và hai tỉnh Bắc Ninh, Hưng Yên để kịp thời theo dõi, đôn đốc.

Ông cho rằng ban chỉ đạo dự án xác định rõ việc giải phóng mặt bằng, tái định cư là khâu "trọng điểm của trọng điểm", phải đi trước. Vì vậy trong quá trình triển khai thực hiện, UBND TP phải tiên lượng các vấn đề có thể phát sinh để giải quyết nhanh, thông suốt.

Về việc di dời mồ mả trong phạm vi giải phóng mặt bằng, bí thư Hà Nội yêu cầu phải tập trung cao độ từ nay đến trước 23 tháng chạp (âm lịch) nhằm tuyên truyền, vận động người dân đồng thuận chấp hành. Đặc biệt, trong quá trình thực hiện, các cơ quan, địa phương phải phối hợp chặt chẽ, trên tinh thần trách nhiệm cao, nhất quyết không được để thiếu kinh phí và địa điểm nghĩa trang.

Dự kiến, dự án đường vành đai 4 - vùng thủ đô sẽ khởi công vào tháng 6-2023.

Hà Nội bổ sung 2 dự án nhà tái định cư phục vụ xây đường Vành đai 4 Hà Nội bổ sung 2 dự án nhà tái định cư phục vụ xây đường Vành đai 4

TTO - Hà Nội điều chỉnh, bổ sung kế hoạch sử dụng đất năm 2022 tại huyện Đan Phượng, bổ sung thêm 7 dự án với tổng diện tích 12,9ha, trong đó có 2 dự án tái định cư phục vụ xây đường Vành đai 4.

PHẠM TUẤN
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên