08/11/2012 00:20 GMT+7

Xây dựng tượng đài Bác Hồ tại trụ sở UBND TP.HCM

VIỄN SỰ
VIỄN SỰ

TT - Đây là kết luận của Chủ tịch UBND TP.HCM Lê Hoàng Quân về vị trí xây dựng tượng đài Chủ tịch Hồ Chí Minh. Theo kết luận, tượng đài Chủ tịch Hồ Chí Minh được chọn xây dựng là tượng đứng toàn thân, chất liệu đúc đồng, có chiều cao 6,3m (phần thân tượng cao 4,5m, phần đế tượng cao 1,8m).

Để đảm bảo yêu cầu kỹ thuật, mỹ thuật cao, cần tổ chức không gian kiến trúc khu vực xung quanh và công viên tượng đài nhằm tăng diện tích sử dụng khu vực phía trước tượng đài, đảm bảo yêu cầu không gian công viên quảng trường, khoảng lùi và tầm nhìn cho công trình tượng đài nghệ thuật.

Công trình được thực hiện theo hai giai đoạn. Giai đoạn 1 mở rộng công viên hiện hữu đến bồn phun nước (vòng xoay cây liễu). Giai đoạn 2 xây dựng trục đường Nguyễn Huệ trở thành tuyến phố đi bộ cho khu vực trung tâm TP cần gắn kết không gian kiến trúc cảnh quan khu vực tượng đài Chủ tịch Hồ Chí Minh với toàn tuyến đi bộ, hướng tổ chức giao thông (kể cả đề xuất tuyến đi bộ ngầm kết nối từ nhà ga metro tại khu vực dự án thương xá Tax với công viên tượng đài). Vị trí tượng đài đặt cách vị trí tượng đài “Bác Hồ với thiếu nhi” hiện hữu là 9m và nằm trong khoảng giới hạn hai lối ra vào chính của khách sạn Rex và công trình Vincom.

Đồng thời, UBND TP giao Hội đồng kiến trúc TP, Sở Văn hóa - thể thao và du lịch nghiên cứu đề xuất việc tặng tượng đài “Bác Hồ với thiếu nhi” cho Nhà Thiếu nhi TP (theo đề xuất của Thành đoàn). Trong tháng 11, UBND TP sẽ thành lập hội đồng giám khảo chấm giải cuộc thi về kiến trúc tượng đài và cảnh quan toàn tuyến đường Nguyễn Huệ.

VIỄN SỰ
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên