Xây dựng trung tâm chế biến sâu nông sản Tây Nguyên

Dự án Cụm công nghiệp Mang Yang số 2 tại tỉnh Gia Lai được định hướng trở thành trung tâm chế biến sâu nông sản chủ lực của vùng Tây Nguyên và Lào, Campuchia, phục vụ xuất khẩu.

Xây dựng trung tâm chế biến sâu nông sản tại Tây Nguyên  - Ảnh 4.

Lãnh đạo tỉnh Gia Lai và Tập đoàn Hoàng Anh Gia Lai thực hiện nghi thức động thổ Cụm công nghiệp Mang Yang số 2 - Ảnh: TẤN LỰC

Ngày 12-8, UBND tỉnh Gia Lai và Tập đoàn Hoàng Anh Gia Lai đã động thổ dự án Cụm công nghiệp Mang Yang số 2 tại xã Hra. Dự án nhằm xây dựng trung tâm chế biến sâu hàng nông sản, có tổng vốn đầu tư hơn 400 tỉ đồng, diện tích 75ha, được áp dụng tiêu chuẩn phát triển bền vững (ESG).

Cụm công nghiệp này đặt trên vùng nguyên liệu nông sản lớn của Tây Nguyên, kết nối với quốc lộ 19 ra cảng Quy Nhơn, cảng Phù Mỹ. 

Theo chủ đầu tư, dự án được đầu tư để thu hút các nhà máy sản xuất, chế biến sâu các loại sản phẩm nông sản chủ lực của vùng Tây Nguyên và Lào, Campuchia, như cà phê, sầu riêng, chuối, tơ tằm, lâm sản…

Ông Nguyễn Hữu Quế - Phó chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai - yêu cầu chủ đầu tư nhanh chóng triển khai dự án, hoàn thành sớm để đi vào hoạt động như đã cam kết với tỉnh. 

Đồng thời đề nghị chủ đầu tư xây dựng nơi đây thành hình mẫu cụm công nghiệp áp dụng các tiêu chuẩn phát triển bền vững để thu hút các doanh nghiệp chế biến sâu trong lĩnh vực nông sản, đủ điều kiện xuất khẩu cung ứng sản phẩm ra toàn cầu.

Đại diện chủ đầu tư, ông Nguyễn Xuân Thắng - Tổng giám đốc Tập đoàn Hoàng Anh Gia Lai - thông tin dự án có quy mô gần 75ha. Trong đó, đất dành xây dựng nhà máy, xí nghiệp, kho bãi gần 47ha. 

Dự án sẽ ưu tiên bố trí cho các nhà máy, xí nghiệp chế biến sâu nông sản, lâm sản và các sản phẩm phụ trợ phục vụ đóng gói xuất khẩu. Ngoài ra, thu hút các nhà máy sản xuất phục vụ ngành nông nghiệp như phân bón hữu cơ, vi sinh từ phế phẩm nông nghiệp.

Ông Thắng cho hay việc chọn vị trí đặt cụm công nghiệp trên trục quốc lộ 19 kết nối với cao tốc Quy Nhơn - Pleiku đến các cảng biển phía Đông sẽ thu hút nguồn nông sản từ Việt Nam, Lào, Campuchia và đưa ra thị trường quốc tế. 

Khi hoạt động, dự án sẽ tạo khoảng 4.500 việc làm, mở ra cơ hội lao động ổn định cho người dân địa phương.

Xây dựng trung tâm chế biến sâu nông sản Tây Nguyên - Ảnh 4.Ra mắt dự án chế biến nông sản lớn nhất Lâm Đồng, vốn hơn 500 tỉ đồng

Với vốn đầu tư hơn 20 triệu USD, Trung tâm Sản xuất và chế biến nông sản Phúc Sinh Đắk Nông vừa ra mắt tại Lâm Đồng được kỳ vọng sẽ làm thay đổi diện mạo xuất khẩu nông sản địa phương, chuyển dần từ xuất thô sang chế biến sâu.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên

    Tuổi Trẻ Online Newsletters

    Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

    Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất