02/01/2016 13:00 GMT+7

Xây Bệnh viện Hữu nghị do Chính phủ VN tài trợ tại Lào

 V.TOÀN
V.TOÀN

TTO - Ngày 2-1, lễ động thổ xây dựng Bệnh viện Hữu nghị tỉnh Xiêng Khoảng đã diễn ra tại thị xã Phuôn Sa Vẳn, tỉnh Xiêng Khoảng (Lào).

Lễ động thổ xây dựng Bệnh viện Hữu nghị tỉnh Xiêng Khuảng
Lễ động thổ xây dựng Bệnh viện Hữu nghị tỉnh Xiêng Khoảng - Ảnh: Vũ Toàn

Đại diện phía VN gồm có ông Nguyễn Chí Dũng - ủy viên Trung ương Đảng, thứ trưởng Bộ Kế hoạch - đầu tư, phó chủ tịch Phân ban hợp tác VN - Lào, ông Hoàng Viết Đường - phó chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An (tỉnh kết nghĩa với Xiêng Khoảng).

Đại diện phía Lào có phó Thủ tướng Xồm Xa Vat Lech Sa Vat. Ông Sốm Cốt Mang No Mẹc - bí thư, tỉnh trưởng tỉnh Xiêng Khoảng cùng cán bộ và hàng trăm người dân địa phương.

Dự án bệnh viện sử dụng vốn viện trợ không hoàn lại của Chính phủ VN với quy mô 200 giường bệnh. UBND Nghệ An được giao làm chủ đầu tư. 

Ngày mai, tại thị xã Sầm Nưa, tỉnh Hủa Phăn (Lào) cũng diễn ra lễ động thổ xây dựng bệnh viện hữu nghị tương tự. UBND tỉnh Thanh Hóa (tỉnh kết nghĩa với Hủa Phăn) sẽ làm chủ đầu tư dự án.

V.TOÀN
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên