
Các bị cáo tại tòa - Ảnh: A.X.
Theo cáo trạng, ngày 7-9-2024, khi bà T. nhận thấy con gái là Y. (sinh năm 2011) có biểu hiện mang thai nên đưa đi thăm khám. Kết quả cho thấy Y. đã mang thai hơn 18 tuần. Ngay sau đó, gia đình đã đến Công an phường An Phú Đông, quận 12 cũ, để trình báo.
Quá trình điều tra, công an xác định Y. đã bị nhiều đối tượng khác nhau xâm hại tình dục thời gian dài khi chưa đủ 13 tuổi.
Cụ thể, Ông Văn Quốc quen biết Y. qua mạng xã hội. Chiều ngày 1-1-2024, Quốc chở Y. đến một bãi đất trống gần khu vực bờ kè phường An Phú Đông, quận 12 cũ, để quan hệ tình dục.
Cùng thời gian này, Lý Hải Đăng dù không quen biết Y. từ trước, sau khi nghe Quốc kể lại sự việc đã nảy sinh ý định tiếp cận nạn nhân. Đến ngày 28-4-2024, khi đang ở phòng trọ của một người bạn, Đăng thấy Y. đi ngang qua nên đã bắt chuyện và đưa vào phòng để thực hiện hành vi xâm hại.
Ngoài hai người trên còn có Hồ Quốc Thịnh (20 tuổi) có quan hệ tình cảm và nhiều lần quan hệ tình dục với Y.. Kết luận giám định của Phân viện Khoa học hình sự tại TP.HCM xác định Thịnh chính là cha đẻ của đứa trẻ do Y. sinh ra.
Bên cạnh đó, đối tượng Nguyễn Trọng Bằng (29 tuổi) cũng làm quen với Y. thông qua mạng xã hội và thực hiện hành vi quan hệ tình dục với nạn nhân vào tối 28-5-2024, tại một nhà trọ trên địa bàn quận 12 cũ.
Ngày 12-9-2024, hồ sơ liên quan đến Hồ Quốc Thịnh đã được chuyển đến Công an quận Bình Thạnh cũ để điều tra theo thẩm quyền. Riêng đối với Nguyễn Trọng Bằng, cơ quan chức năng ra quyết định tách vụ án hình sự để xử lý sau.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận