![]() |
| Bị cáo Nguyễn Huỳnh Tuấn Kiệt trước vành móng ngựa |
Hiện giờ nữ sinh nạn nhân của Kiệt vẫn bị trầm cảm nặng, sức khỏe suy giảm, thương tích tạm thời là 45% và phải bỏ học lên TP.HCM sống với người bà con.
Ngày 7-5, TAND tỉnh Tiền Giang đã đưa vụ án trên ra xét xử và tuyên phạt bị cáo Kiệt 14 năm tù, bồi thường cho bị hại 34,5 triệu đồng.
Theo cáo trạng, khoảng 16g30 ngày 19-1-2013 Nguyễn Văn Minh (ngụ xã Đông Hòa Hiệp, huyện Cái Bè) điện thoại rủ H.T.N.H. (sinh ngày 14-11-1997 ngụ huyện Cái Bè) đến nhà của Kiệt (xã An Cư) chơi và H. đồng ý.
Tại nhà, Kiệt cùng với Minh, H. và Nguyễn Thị Thúy Anh (chị ruột Kiệt) đã tổ chức ăn nhậu. Đến khoảng 23g cùng ngày thì tiệc tàn. Thúy Anh và Minh đã say rượu và ngủ ở tầng 1. Kiệt dẫn em H. lên phòng ngủ ở tầng 2 và khống chế, xâm hại em.
Đến chiều 21-1-2013, H. được bạn chở về nhà. H. đã thuật lại toàn bộ vụ việc với mẹ mình và đã được người thân dẫn đến Công an huyện Cái Bè tố cáo hành vi của Kiệt. Kiệt đã bị bắt ngay sau đó.

Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận