23/06/2013 09:57 GMT+7

Xác định "thủ phạm" khiến 4 thợ lặn chết ngạt

NGUYÊN LINH
NGUYÊN LINH

TT - Chiều 22-6, cơ quan chức năng tỉnh Thừa Thiên Huế đã công bố "thủ phạm" giết chết bốn thợ lặn trong khoang ballast của tàu Onnekas One chính là khí hydro sulfua (H2S).

iS4PCwjO.jpgPhóng to

Thợ lặn tiếp cận khoang ballas để vớt thi thể nạn nhân - Ảnh: Nguyên Linh

Ông Nguyễn Việt Hùng, chi cục trưởng Chi cục Bảo vệ môi trường, Sở Tài nguyên - Môi trường tỉnh Thừa Thiên - Huế, cho biết kết quả phân tích mẫu không khí lấy từ khoang ballast của tàu Onnekas One - nơi bốn thợ lặn tử nạn - có hàm lượng hydro sulfua (H2S) cao gấp 103 lần so với quy chuẩn VN.

Được biết, H2S là một hợp chất khí ở điều kiện nhiệt độ thường, có mùi trứng thối, cực độc. Theo ông Hùng, với hàm lượng đậm đặc khi hít phải sẽ gây tử vong.

Trước đó, ngày 18-6, trong khi trục vớt tàu sắt Malaysia gặp nạn ở bờ biển xã Vinh Thanh, huyện Phú Vang, Thừa Thiên - Huế) bốn thợ lặn đã chết do hít phải khí độc. Bốn người khác nhảy xuống ứng cứu cũng hít phải khí độc hôn mê đưa đi cấp cứu.

Bốn thợ lặn tử nạn gồm Võ Văn Thuận (38 tuổi trú Đồng Tháp) Văn Công Thang (33 tuổi, trú Đồng Tháp), Phan Văn Mạnh (39 tuổi, trú huyện Bến Lức, Long An) và Phan Văn Hiệp (19 tuổi, trú tỉnh Tiền Giang).

Cả bốn người này lần lượt tử vong trong khoang tàu balas - phần đầu của chiếc tàu Onnekas One (quốc tịch Malaysia) gặp nạn tại vùng biển Thừa Thiên - Huế vào tháng 12-2012.

------------------------------------

* Tin bài liên quan:

Trục vớt tàu Malaysia, 4 thợ lặn ngạt khí độc chết tại khoang Đồng nghiệp bàng hoàng trước cái chết của 4 thợ lặnAn táng 4 thợ lặn chết do ngạt khí độc tại quê nhà Bốn thợ lặn chết ngạt trong khoang tàu Đưa thi thể thợ lặn cuối cùng ra khỏi khoang tàu

NGUYÊN LINH
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên
    2S)." />