09/03/2022 13:42 GMT+7

Xác định nhân tố gien trong các ca bệnh COVID-19 nặng

Nguồn: Thông tấn xã Việt Nam
Nguồn: Thông tấn xã Việt Nam

Có 16 gien có thể khiến người nhiễm COVID-19 chuyển bệnh nặng. Đây là kết quả từ nghiên cứu quy mô lớn nhất từng được triển khai nhằm xác định yếu tố gien liên quan đến COVID-19.

Xác định nhân tố gien trong các ca bệnh COVID-19 nặng - Ảnh 1.

Ảnh minh họa. Nguồn: fox8.com

Các nhà khoa học Anh đã xác định được cấp độ ảnh hưởng của các nhân tố gien khiến một số nhóm người có thiên hướng xuất hiện những triệu chứng nặng khi mắc COVID-19 hơn những nhóm khác. Đây là một phát hiện trong một nghiên cứu quy mô lớn có thể hỗ trợ phát triển các biện pháp điều trị mới với căn bệnh này.

Nhóm các nhà khoa học tại Đại học Edinburgh và chuyên gia tại hãng Genomics England đã chỉ ra 16 gien khiến người mắc COVID-19 có diễn tiến nặng. Họ cũng xác nhận có 7 gien liên quan đến xu hướng này vốn đã được xác định qua một nghiên cứu trước đó cũng liên quan đến yếu tố gien.

Những gien được chỉ ra trong công trình nghiên cứu mới liên quan đến khả năng của hệ thống miễn dịch trong nhận diện mầm bệnh xâm nhập, cũng như cơ chế sinh học có liên quan đến đông máu và viêm phổi – vốn là những biểu hiện đặc trưng của COVID-19 thể bệnh nặng.

Tiến sĩ Kenneth Baillie, người đứng đầu nhóm nghiên cứu, cho biết kết quả này giúp lý giải tại sao một số người mắc COVID-19 diễn tiến nặng, có nguy cơ tử vong, trong khi người khác lại không có bất kỳ triệu chứng nào. 'Quan trọng hơn, nghiên cứu giúp hiểu sâu hơn về diễn tiến bệnh và là bước tiến lớn để tìm ra các cách thức điều trị hiệu quả. Những phương pháp điều trị tiềm năng có thể đưa tỉ lệ tử vong về mức gần bằng 0 đối với bệnh nhân nhập viện và phải điều trị chăm sóc tích cực', chuyên gia này nói.

Để hoàn tất công trình nghiên cứu này, các nhà khoa học đã tiến hành xác định các kiểu gien thông qua việc so sánh mẫu gien từ 7.491 bệnh nhân COVID-19 thể nặng phải nhập viện và điều trị tại các buồng chăm sóc tích cực (ICU) trên khắp nước Anh, với mẫu DNA của 1.630 bệnh nhân thể nhẹ và 48.400 người chưa từng nhiễm COVID-19.

Anh hiện là nước dẫn đầu thế giới về tiềm lực giải trình gien, nhờ những khoản đầu tư lớn của chính phủ trong lĩnh vực này trong hơn một thập kỷ qua. Các nhà khoa học cho biết họ kỳ vọng những phát hiện về gien này – được đăng trên tạp chí Nature ngày 7/3, sẽ giúp giới chuyên gia y tế xác định được các loại thuốc hiện hành thuộc diện có thể sử dụng lại để điều trị COVID-19 hay không, hoặc đóng góp cho những nghiên cứu mở ra phương pháp điều trị mới.

Các thuốc điều trị đang lưu hành để trị một số bệnh như bệnh hen suyễn, bệnh tắc phổi mãn tính (COPD) cũng đều nhằm vào một số gien trong 16 mẫu gien được các nhà khoa học chỉ ra trong nghiên cứu này và vì thế có thể lựa chọn để thử nghiệm lâm sàng cho điều trị COVID-19 - nhóm nghiên cứu cho biết.



Nguồn: Thông tấn xã Việt Nam
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên