07/11/2013 10:09 GMT+7

Xác định hai chiếc xe gây án vụ đánh bom ở Sơn Tây

ĐÔNG PHƯƠNG
ĐÔNG PHƯƠNG

TTO - Truyền thông Trung Quốc cho biết đã xác định được hai chiếc xe gây án tại hiện trường và bắt giữ một nghi phạm.

qeratQgV.jpgPhóng to
Hiện trường vụ nổ bom tại Sơn Tây hôm 6-11 - Ảnh: Tân Hoa Xã

Phát hiện nhiều thiết bị nổ có bi sắt và vi mạch

Theo Nhật báo Tài chính Trung Quốc sau khi lắp xong các thiết bị gây nổ khoảng 7g sáng 6-11, nghi phạm rời đi trên một chiếc xe Santana màu đen.

Truyền thông Trung Quốc cho biết cảnh sát đã bắt giữ một nghi phạm. Tuy nhiên, công an tỉnh Sơn Tây chưa chính thức xác nhận thông tin này.

Các nhân chứng cho biết nghe thấy 7 tiếng nổ lớn vào lúc 7g40 sáng 6-11 tại khu vực gần Văn phòng tỉnh ủy Sơn Tây ở thành phố Thái Nguyên. Cảnh sát phát hiện nhiều bi sắt, đinh sắt, vi mạch điện tử tại hiện trường. Theo suy đoán ban đầu, đây là những quả bom tự tạo. Bi sắt và đinh sắt được sử dụng để tăng tính sát thương.

Các vụ nổ khiến ít nhất 1 người thiệt mạng, 8 người khác bị thương, gây thiệt hại nặng cho 20 chiếc xe trong bán kính 100m.

Vụ việc xảy ra khi chỉ còn 3 ngày nữa sẽ khai mạc Hội nghị Trung ương 3 của Đảng Cộng Sản Trung Quốc.

ĐÔNG PHƯƠNG
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên