16/10/2019 11:30 GMT+7

Xác định chiếc xe tải cán qua người nạn nhân rồi bỏ đi

LÊ TRUNG
LÊ TRUNG

TTO - Sau hơn 10 ngày điều tra, công an tỉnh Quảng Nam đã làm rõ vụ tai nạn giao thông xảy ra vào rạng sáng ngày 7-10 trên quốc lộ 1 đoạn qua huyện Núi Thành.

Xác định chiếc xe tải cán qua người nạn nhân rồi bỏ đi - Ảnh 1.

Hiện trường vụ tai nạn - Ảnh: người dân cung cấp

Sáng 16-10, Công an huyện Núi Thành (tỉnh Quảng Nam), cho biết đã xác định được chiếc xe được cho là đã cán qua người nạn nhân trong vụ tai nạn giao thông xảy ra vào rạng sáng 7-10 trên quốc lộ 1 đoạn qua huyện này. Hiện công an đang tạm giữ chiếc xe tải để khám nghiệm.

Theo thông tin ban đầu, khoảng 0h10 ngày 7-10, trên tuyến quốc lộ 1 (đoạn qua xã Tam Anh Nam, huyện Núi Thành) xảy ra vụ tai nạn giao thông khiến 1 người chết và 1 người bị thương.

Lực lượng công an xác định người chết là anh N.T.V. và người bị thương là P.N. D. (cả hai cùng trú TP Tam Kỳ, Quảng Nam). Bên cạnh là chiếc xe máy của các nạn nhân bị ngã nằm sát dải phân cách trên đường. 

Theo công an, qua khám nghiệm hiện trường, anh V. nằm chết cách xe máy khoảng 30m, bị đứt lìa đùi chân và nghi có vết xe ôtô cán qua người.

Sau khi khám nghiệm hiện trường, tử thi, cơ quan công an xác định đây là vụ tai nạn giao thông mà xe ô tô có liên quan bỏ trốn khỏi hiện trường. Ngay sau đó các tổ công tác đã tỏa đi các địa phương giáp ranh để kiểm tra các ô tô nghi vấn.

Với những manh mối thu thập được và từ camera ven đường công an đã xác định được xe ô tô tải BKS: 77C-071.45 do lái xe L.B.T (trú phường Cảng Cá, TP Quy Nhơn) điều khiển có liên quan đến vụ việc.

Xác định chiếc xe tải cán qua người nạn nhân rồi bỏ đi - Ảnh 2.

Chiếc xe mà tài xế T. điều khiển cán qua đùi nạn nhân - Ảnh: MẠNH TRƯỜNG

Qua kiểm tra, khám nghiệm chiếc xe, cơ quan công an đã phát hiện những dấu vết quan trọng liên quan đến vụ tai nạn trên.

Trước những chứng cứ rõ ràng, tài xế T. đã khai báo toàn bộ diễn biến vụ tai nạn giao thông nói trên.

Thượng tá Phạm Viết Tiến - trưởng Công an huyện Núi Thành cho biết, Công an đang điều tra nguyên nhân vụ tai nạn, chưa xác định là xe nào đã gây tai nạn, hoặc có thể là hai thanh niên đi xe máy tự ngã trước đó.

Tuy nhiên theo lời khai của tài xế T. là có thấy 2 thanh niên nằm trên đường nhưng T. không lái xe tránh được nên đã cán qua đùi chân của nạn nhân V.

"Theo đạo đức nghề nghiệp thì khi phát hiện vụ việc, tài xế phải dừng lại hiện trường, coi có ai còn sống thì cứu hoặc gọi cơ quan chức năng đến giải quyết. Đằng này tài xế bỏ chạy luôn, cái sai của tài xế này là chỗ đó"- thượng tá Tiến nói.

Quảng Nam: Thiệt mạng trên đường, nghi bị xe cán đứt lìa đùi Quảng Nam: Thiệt mạng trên đường, nghi bị xe cán đứt lìa đùi

TTO - Theo công an, qua khám nghiệm hiện trường, nạn nhân nằm chết cách xe máy của mình khoảng 30m, bị đứt lìa đùi chân và có vết chà nghi là do xe ôtô cán bánh qua người.

LÊ TRUNG
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên