18/12/2020 18:57 GMT+7

Xác định 3 nghi phạm liên tục nửa đêm ném chất bẩn vào nhà phóng viên

HÀ ĐỒNG
HÀ ĐỒNG

TTO - Chiều 18-12, Công an TP Thanh Hóa cho biết vừa triệu tập ba nghi phạm liên quan vụ việc nhà riêng của vợ chồng phóng viên thường trú ở TP Thanh Hóa bị ném chất bẩn.

Xác định 3 nghi phạm liên tục nửa đêm ném chất bẩn vào nhà phóng viên - Ảnh 1.

Ba nghi phạm (bìa phải) ném chất bẩn vào nhà phóng viên - Ảnh: Công an tỉnh Thanh Hóa cung cấp

Ba nghi phạm vừa bị Công an TP Thanh Hóa triệu tập đến trụ sở công an để lấy lời kha gồm: Đỗ Anh Tuấn, 32 tuổi; Vũ Công Minh, 18 tuổi; Hoàng Hải Long, 20 tuổi, đều ở phường Ngọc Trạo, TP Thanh Hóa.

Trước đó, ngày 5-12, Công an TP Thanh Hóa nhận được đơn trình báo của bà Nguyễn Thị Thùy (phóng viên báo điện tử Dân Trí, thường trú tại tỉnh Thanh Hóa, là vợ của phóng viên Nguyễn Thanh Tuấn, báo Người Lao Động thường trú Thanh Hóa) với nội dung:Từ ngày 24-11 đến 2-12, gia đình bà Thùy có tới bốn lần bị nhóm bịt mặt, đi xe máy không biển kiểm soát ném chất bẩn vào nhà.

Thời điểm nhóm này ném chất bẩn vào nhà bà Thùy thường là lúc đêm khuya, vắng người qua lại nên khó nhận biết.

Hành vi của nhóm này tuy không gây thiệt hại nhiều về tài sản nhưng khiến tâm lý gia đình bà Thùy hoang mang, lo sợ.

Vào cuộc điều tra, Công an TP Thanh Hóa nhận định, thủ đoạn hoạt động của nhóm này là chủ động chọn thời điểm ít người qua lại, lúc giữa đêm.

Khi đến gần nhà bị hại, lập tức ném chất bẩn vào nhà và nhanh chóng rời khỏi hiện trường. Những nghi phạm mặc áo chống nắng phủ kín đầu, đeo khẩu trang che mặt và sử dụng xe máy không biển kiểm soát để thực hiện hành vi vi phạm pháp luật.

Xác định 3 nghi phạm liên tục nửa đêm ném chất bẩn vào nhà phóng viên - Ảnh 2.

Các nghi phạm ném chất bẩn vào nhà phóng viên lúc khuya vắng - Ảnh cắt từ camera an ninh

Đến nay, Công an TP Thanh Hóa đã xác định được ba nghi phạm nêu trên liên quan đến vụ việc.

Tại cơ quan công an, bước đầu ba nghi phạm thừa nhận hành vi của mình. Trong đó, Hoàng Hải Long là người chuẩn bị chất bẩn (sơn), trực tiếp một lần cùng đồng phạm ném vào nhà riêng bà Thùy. Còn Đỗ Anh Tuấn khai nhận cùng đồng phạm ném chất bẩn hai lần vào nhà bị hại.

Công an TP Thanh Hóa đang tiếp tục làm rõ động cơ, mục đích ném chất bẩn vào nhà bà Thùy.

Khởi tố vụ côn đồ đập phá tài sản, ném chất bẩn uy hiếp doanh nghiệp Khởi tố vụ côn đồ đập phá tài sản, ném chất bẩn uy hiếp doanh nghiệp

TTO - Liên quan đến vụ "Côn đồ lái tàu chở hàng đâm trực diện vào nhà hàng bè nổi" và ném chất bẩn vào văn phòng, Công an TP Quy Nhơn (tỉnh Bình Định) vừa ra quyết định khởi tố vụ án.

HÀ ĐỒNG
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên