15/05/2014 22:10 GMT+7

Xác cá voi dài 2m trôi dạt vào bờ biển Lý Sơn

VĂN MỊNH
VĂN MỊNH

TTO - Trong lúc bắt ốc xà cừ ven đảo Lý Sơn, một số ngư dân Lý Sơn đã phát hiện một xác cá voi trôi dạt vào bờ biển và được người dân trên đảo tổ chức an táng theo nghi thức tín ngưỡng của cư dân miền biển.

O03UNvb6.jpgPhóng to
Xác cá voi 5 tấn tại ngư trường Trường Sa được tàu cá ngư dân Lý sơn lai dắt về đảo an táng

Cá voi có trọng lượng trên 100 kg, chiều dài khoảng 2 mét, có màu da đen bóng, được ông Bùi Sơn và một số ngư dân đang lặn ốc xà cừ phát hiện.

Người dân địa phương đưa xác cá voi về lăng Vĩnh Thạnh, ở Thôn Tây xã An Vĩnh để thực hiện các nghi thức an táng theo nghi thức tín ngưỡng của cư dân miền biển.

Tục thờ cá ông có từ lâu đời ở trên đảo Lý Sơn và được ngư dân xem như vị thần hộ mệnh trên biển. Với ngư dân Lý Sơn, khi cá ông “lụy” nơi nào, thì nơi đó phải có trách nhiệm chôn cất và họ tin rằng, việc ra khơi của ngư dân sẽ được thuận buồm xuôi gió, tôm cá đầy khoang.

Trước đó, vào ngày 10-4, một tàu cá của ngư dân Lý sơn đã lai dắt xác cá voi nặng trên 5 tấn về đảo an táng.

VĂN MỊNH
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên