
Ông Phạm Thành Kiên tặng hoa của Thành ủy - HĐND - UBND - Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam TP.HCM chúc mừng đại hội - Ảnh: NGỌC KHẢI
Xã Phú Hòa Đông được thành lập trên cơ sở sáp nhập toàn bộ địa giới và dân cư của ba xã: Tân Thạnh Đông, Tân Thạnh Tây và Phú Hòa Đông thuộc huyện Củ Chi (cũ), diện tích tự nhiên khoảng 59,75km2 và dân số gần 98.000 người.
Trình bày dự thảo báo cáo chính trị, bà Lê Thị Ánh Tuyết - phó bí thư thường trực Đảng ủy xã Phú Hòa Đông - cho biết nhiệm kỳ 2025 - 2030, xã Phú Hòa Đông phát huy tối đa tiềm năng, lợi thế và nguồn lực; lấy việc khai thác hiệu quả các tiềm năng về đất đai, lao động, vị trí địa lý và các khu, cụm công nghiệp làm nền tảng để phát triển kinh tế; xây dựng xã Phú Hòa Đông theo định hướng nông thôn mới kiểu mẫu gắn với quá trình đô thị hóa, hướng tới một đô thị sinh thái, hiện đại, có chất lượng sống tốt và giữ gìn bản sắc văn hóa.
Một trong ba khâu đột phá xã Phú Hòa Đông đề ra là chương trình tăng cường lãnh đạo nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước về quy hoạch, đất đai, xây dựng; Quản lý chặt chẽ và sử dụng hiệu quả nguồn lực đất đai, nâng cao chất lượng công tác quy hoạch, siết chặt quản lý trật tự xây dựng;
Chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo hướng công nghiệp - thương mại, dịch vụ - nông nghiệp, phát triển nông nghiệp đô thị sinh thái, ứng dụng công nghệ cao và xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu;
Quản lý và sử dụng hiệu quả nguồn lực đất đai, nâng cao chất lượng quy hoạch, xử lý nghiêm các vi phạm về xây dựng và tăng cường quản lý môi trường. Phát triển toàn diện, đồng bộ các lĩnh vực văn hóa, giáo dục và y tế. Đảm bảo an sinh xã hội, thực hiện hiệu quả công tác giảm nghèo và chăm lo các đối tượng yếu thế.
Phát biểu chỉ đạo, ông Phạm Thành Kiên cho rằng xã Phú Hòa Đông hôm nay mang trong mình bề dày truyền thống yêu nước - cách mạng kiên trung, là vùng đất từng góp phần viết nên trang sử hào hùng của địa phương Củ Chi nói riêng và TP.HCM nói chung.

Ông Phạm Thành Kiên - ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, phó chủ tịch thường trực HĐND TP.HCM - phát biểu chỉ đạo tại đại hội - Ảnh: NGỌC KHẢI
Trong kháng chiến, đây là nơi nuôi giấu cán bộ, là căn cứ địa cách mạng vững chắc, là quê hương của nhiều anh hùng, liệt sĩ - trong đó có các tập thể và cá nhân được phong tặng danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân. Trong thời bình, nơi đây tiếp tục phát huy truyền thống đoàn kết, đổi mới, sáng tạo, phát triển kinh tế - xã hội, xây dựng nông thôn mới, chăm lo đời sống nhân dân, giữ vững quốc phòng - an ninh.
Sau quá trình sắp xếp đơn vị hành chính, xã Phú Hòa Đông được thành lập từ ba xã Tân Thạnh Tây, Tân Thạnh Đông, Phú Hòa Đông. Đây vừa là cơ hội lớn, vừa là thử thách không nhỏ. Trong điều kiện mới, Đảng bộ và nhân dân ba xã đã kịp thời ổn định bộ máy, thống nhất ý chí, hành động, đoàn kết vượt qua khó khăn, đạt được nhiều kết quả nổi bật. Báo cáo chính trị trình đại hội lần này đã thể hiện được tầm nhìn, tư duy đổi mới và quyết tâm chính trị cao của Đảng bộ trong nhiệm kỳ mới.
Xã Phú Hòa Đông được xác định là trung tâm kinh tế, hành chính, thương mại, dịch vụ, giáo dục, y tế của khu vực phía bắc thành phố. Với lợi thế vị trí địa lý, diện tích rộng, hạ tầng đang được đầu tư mạnh mẽ và truyền thống lịch sử sâu dày, xã có đầy đủ tiềm năng để phát triển thành một đô thị sinh thái, nông nghiệp công nghệ cao, du lịch văn hóa đặc sắc.
Tại đại hội, Ban Chấp hành Đảng bộ xã gồm 32 người ra mắt, trong đó ông Nguyễn Văn Nghĩa được chỉ định làm bí thư Đảng ủy, chủ tịch HĐND xã Phú Hòa Đông; bà Lê Thị Ánh Tuyết được chỉ định làm phó bí thư thường trực Đảng ủy xã Phú Hòa Đông; ông Nguyễn Minh Tuấn được chỉ định làm phó bí thư Đảng ủy, chủ tịch UBND xã Phú Hòa Đông.

Bà Lê Thị Ánh Tuyết - phó bí thư thường trực Đảng ủy xã Phú Hòa Đông - trình bày dự thảo báo cáo chính trị - Ảnh: NGỌC KHẢI

Ông Nguyễn Văn Nghĩa - bí thư Đảng ủy, chủ tịch HĐND xã Phú Hòa Đông - phát biểu - Ảnh: NGỌC KHẢI

Đại biểu dự đại hội ủng hộ đồng bào khắc phục thiên tai, lũ lụt

Ban Chấp hành Đảng bộ xã Phú Hòa Đông ra mắt - Ảnh: NGỌC KHẢI
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận