
Phiên mega livestream tối 4-2 được tổ chức tại công viên văn hóa Láng Le - Ảnh: NGỌC KHẢI
Tham dự chương trình có ông Trương Minh Tước Nguyên - Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Bình Lợi - cùng một số lãnh đạo xã, các phòng ban, đơn vị liên quan.
Bà Trần Thị Cẩm Thúy - Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xã Bình Lợi - cho biết việc ứng dụng công nghệ và các nền tảng số để giới thiệu, quảng bá sản phẩm nông nghiệp cũng như sản phẩm OCOP hiện đã trở thành hoạt động phổ biến, mang lại hiệu quả tích cực tại nhiều địa phương.
Từ sau khi sáp nhập đến nay, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xã Bình Lợi cùng các tổ chức chính trị - xã hội trên địa bàn luôn trăn trở vì người dân địa phương chưa quen với việc ứng dụng công nghệ và nền tảng số để quảng bá, giới thiệu các sản phẩm nông nghiệp tiêu biểu của mình.
Nhận được sự quan tâm, chỉ đạo sâu sát từ Đảng ủy xã, nhận thức rõ trách nhiệm của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc xã và các tổ chức chính trị - xã hội trong việc giúp nông dân tiếp cận, tự tin và mạnh dạn hơn để có những bước đột phá trong ứng dụng nền tảng số, xã đã tổ chức chuyến tham quan, học tập mô hình tại phường Sa Đéc, tỉnh Đồng Tháp.
Trên cơ sở đó, xã đã phối hợp với đơn vị liên quan để tập huấn, tư vấn và hướng dẫn cách làm cụ thể cho nông dân. Xã huy động lực lượng đoàn viên thanh niên, Hội Liên hiệp phụ nữ xã… cùng tham gia, trong đó Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xã đóng vai trò nòng cốt, điều hành và phân công các đoàn thể hỗ trợ hội viên nông dân.
Tối 4-2, chương trình mega livestream chính thức khởi động tại xã với 3 sản phẩm gồm cây mai vàng Bình Lợi (được công nhận làng nghề truyền thống của UBND TP.HCM), cùng kem và cà phê (đạt chuẩn OCOP).
Bà Trần Thị Cẩm Thúy bày tỏ hy vọng qua chương trình, nông dân sẽ nhận được sự hỗ trợ, động lực và niềm tin để mạnh dạn tham gia.
Hoạt động này không chỉ giúp quảng bá hiệu quả các sản phẩm đặc trưng của địa phương, mở rộng thị trường, tăng khả năng tiêu thụ mà còn góp phần cải thiện đời sống kinh tế hộ gia đình.
Sau phiên mega livestream đầu tiên, xã sẽ đánh giá sơ bộ hiệu quả để nhân rộng mô hình sang các sản phẩm OCOP và nông sản tiêu biểu khác.
Ông Dương Đức Xuyên, nông dân có nhiều năm trồng mai vàng tại xã Bình Lợi, bày tỏ niềm vui trước sự quan tâm kịp thời từ lãnh đạo địa phương và thành phố, nhất là sau đợt ngập úng một số vườn mai cách đây vài tháng.
"Hôm nay, tôi xin chân thành cảm ơn quý lãnh đạo đã quan tâm, tổ chức phiên mega livestream quảng bá thương hiệu mai vàng cho bà con nông dân Bình Lợi", ông Xuyên nói và cho biết ông muốn giới thiệu đến người tiêu dùng giống mai siêu bông Bình Lợi.
Xã Bình Lợi hiện có khoảng 606ha trồng mai vàng. Vào dịp Tết Bính Ngọ, xã sẽ tổ chức đường hoa mai vàng Bình Lợi trên đường Vườn Thơm, từ đoạn Kênh 6, 7, 8 (ấp 4, xã Bình Lợi), với chiều dài khoảng 3km.
Thời gian trưng bày, mua bán hoa mai vàng, cây kiểng và các sản phẩm nông nghiệp từ ngày 2-2 đến 14-2-2026 (tức ngày 15 đến 27 tháng chạp).
Lễ khai mạc đường hoa mai vàng được tổ chức vào 8h sáng 9-2-2026 (ngày 22 tháng chạp).

Một số đại biểu tham quan khu vực trưng bày mai vàng - Ảnh: NGỌC KHẢI

Ông Trương Minh Tước Nguyên - Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Bình Lợi (thứ 4 từ trái qua) và bà Trần Thị Cẩm Thúy - Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xã (thứ 4 từ phải qua) trao thư cảm ơn cho đại diện các đơn vị, cá nhân - Ảnh: NGỌC KHẢI
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận