
Đường hoa mai vàng Bình Lợi xuân Ất Tỵ 2025 do UBND huyện Bình Chánh tổ chức - Ảnh do UBND xã Bình Lợi cung cấp
Ngày 16-1, thông tin từ UBND xã Bình Lợi (TP.HCM) cho biết UBND xã đã xây dựng kế hoạch tổ chức đường hoa mai vàng Bình Lợi, kết hợp trưng bày sản phẩm nông nghiệp phục vụ Tết Bính Ngọ trên tuyến đường Vườn Thơm, xã Bình Lợi.
Hoạt động trên nhằm giới thiệu, quảng bá thương hiệu Làng mai vàng Bình Lợi, đồng thời tạo điều kiện cho các nghệ nhân trồng mai và nhà vườn trồng hoa, cây kiểng và các sản phẩm nông nghiệp có cơ hội tham gia mua bán, giao lưu, học tập chia sẻ kinh nghiệm phát triển sản xuất, nâng cao thu nhập cho người nông dân trên địa bàn.
Bên cạnh đó phục vụ người dân, du khách tham quan, thưởng ngoạn và mua sắm hoa, cây kiểng, tạo không khí vui tươi, phấn khởi đón chào năm mới 2026.
Hoạt động sẽ diễn ra trên tuyến đường Vườn Thơm, từ đoạn Kênh 6, 7, 8 (ấp 4, xã Bình Lợi), với chiều dài khoảng 3km.
Thời gian trưng bày, mua bán hoa mai vàng, cây kiểng và các sản phẩm nông nghiệp từ ngày 2-2-2026 đến 14-2-2026 (tức ngày 15 đến 27 tháng chạp năm Ất Tỵ). Lễ khai mạc đường hoa mai vàng được tổ chức vào 8h sáng 9-2-2026 (ngày 22 tháng chạp năm Ất Tỵ).
![]()
Đoàn công tác do Phó bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam TP.HCM Nguyễn Phước Lộc làm trưởng đoàn đến thăm vườn mai vàng của nông dân xã Bình Lợi vào ngày 10-1 - Ảnh: NGỌC KHẢI
Để chuẩn bị tổ chức đường hoa mai vàng, UBND xã Bình Lợi vận động người dân phát quang cây tạp, tỉa cành, chỉnh trang cảnh quan dọc tuyến đường. Các hộ dân, hợp tác xã hoa mai vàng được khuyến khích trồng, chăm sóc mai vàng trên bờ sông, trong chậu để trưng bày, mua bán hoa, cây kiểng dịp Tết.
Cùng với đó, địa phương nâng cấp, cải tạo lề đường đồng bộ, bố trí ít nhất 8 tiểu cảnh, điểm check-in đón năm mới và vận động người dân, doanh nghiệp mặt tiền đường Vườn Thơm tham gia trang trí đường hoa.
Xã Bình Lợi được thành lập từ việc sáp nhập xã Bình Lợi và xã Lê Minh Xuân (huyện Bình Chánh cũ). Xã hiện có khoảng 606ha trồng mai vàng.
Một số hộ dân trồng mai cho biết hơn hai tháng trước, nhiều vườn mai vàng ở xã bị ngập do mưa lớn và triều cường. Khi ấy, cơ quan chức năng huy động nhiều máy bơm công suất lớn hỗ trợ thoát nước, giúp chống ngập kịp thời. Người dân sau đó đã chăm sóc để cây phục hồi, đảm bảo nguồn cung vào dịp Tết Bính Ngọ 2026.


Đường hoa mai vàng Bình Lợi xuân Ất Tỵ năm 2025 - Ảnh do UBND xã Bình Lợi cung cấp

Ông Lê Hữu Thiện (chủ vườn mai vàng ở xã Bình Lợi) bên cây mai vàng mà ông đã thử cho rụng lá để xem số ngày cây mai nở bông là bao nhiêu. Ông Thiện cho biết ông trồng 10 héc ta mai vàng, với hơn 30.000 cây lớn nhỏ. Vườn ông thường có 8 nhân công chăm sóc, chuẩn bị cho khoảng 3.000 cây mai để bán vào dịp Tết Bính Ngọ - Ảnh: NGỌC KHẢI
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận