
Tổng thống Donald Trump ngày 23-4 - Ảnh: AFP
Tuy nhiên các nguồn tin tiết lộ hiện tại Tổng thống Donald Trump vẫn chưa đưa ra quyết định cuối cùng. Nhà Trắng vẫn đang tiến hành thảo luận và cân nhắc nhiều phương án giải quyết khác nhau.
Một quan chức cấp cao không nêu tên tại Nhà Trắng cho hay mức thuế đối ứng với hàng hóa Trung Quốc nhiều khả năng sẽ được giảm xuống chỉ còn khoảng 50 - 65% so với mức hiện tại.
Bên cạnh đó chính quyền Mỹ cũng đang xem xét phương án đánh thuế phân tầng, tương tự như đề xuất của Ủy ban Hạ viện về Trung Quốc vào cuối năm 2024.
Cụ thể, Mỹ có thể đánh thuế 35% đối với những mặt hàng không bị xem là mối đe dọa với an ninh quốc gia và ít nhất 100% đối với những mặt hàng được xem là chiến lược đối với lợi ích của Mỹ.
Hiện Nhà Trắng chưa đưa ra phản hồi trước thông tin trên.
Trước đó vào ngày 22-4, ông Trump tuyên bố sẵn sàng giảm đáng kể mức thuế đối với hàng hóa Trung Quốc, nhưng sẽ không bao giờ về mức 0%.
Động thái này sau đó đã nhận được sự hoan nghênh của các nhà đầu tư sau khi thị trường chao đảo bởi các động thái quyết liệt của Washington trong vài tuần gần đây.
Theo các nhà phân tích trong giới hoạch định chính sách Trung Quốc, phát biểu trên của ông Trump được xem là dấu hiệu cho thấy nhà lãnh đạo Mỹ đã bắt đầu xuống nước.
Về phía Trung Quốc, Bắc Kinh cùng ngày 23-4 đã phát tín hiệu sẵn sàng nối lại các cuộc đàm phán thương mại với Mỹ. Tuy nhiên nền kinh tế lớn thứ hai thế giới cảnh báo sẽ không đàm phán nếu Washington tiếp tục đưa ra các lời đe dọa.
Tờ Wall Street Journal đánh giá việc hai cường quốc “bật đèn xanh” cho các cuộc đối thoại đánh dấu sự thay đổi tích cực đáng kể so với thời điểm ông Trump công bố mức thuế đối ứng hồi đầu tháng 4.
Trước đó cả Mỹ và Trung Quốc liên tục áp thuế trả đũa lẫn nhau, cũng như đưa ra hàng loạt tuyên bố gay gắt nhằm vào đối phương, góp phần khiến thị trường chứng khoán toàn cầu trải qua những tuần tồi tệ nhất trong nhiều năm.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận