19/11/2022 04:59 GMT+7

World Cup tăng nhiệt khắp nơi

TRUNG NGHĨA (Từ Doha)
TRUNG NGHĨA (Từ Doha)

TTO - Cơn sốt World Cup ngày càng tăng nhiệt ở Qatar khi chiếc đồng hồ đếm ngược thời gian đến lễ khai mạc giải ở đường ven biển Doha Corniche chỉ còn tính bằng giờ.

World Cup tăng nhiệt khắp nơi - Ảnh 1.

Shop hàng lưu niệm World Cup tại Doha thu hút khách mua mùa bóng đá - Ảnh: TR.N.

Hôm qua 18-11, lịch họp báo, tập luyện của các đội hiện lên liên tục trên bản tin nội bộ của bộ phận truyền thông FIFA dành cho các nhà báo. Có 20 đội họp báo và tập luyện trong ngày (tuyển Nhật và Mỹ được nghỉ ngơi).

Buổi sáng tuyển Úc, Argentina họp báo, còn tuyển Hà Lan, Thụy Sĩ có buổi tập luyện mở cửa cho các nhà báo vào quay phim, chụp ảnh trong 15 phút.

Tuyển Anh tập luyện và họp báo vào… đúng ngọ (12h30) trong khi Đan Mạch cho phép "các chú lính chì" tự do trả lời phỏng vấn báo chí trong khu vực chung (mixed zone). Đội tuyển chủ nhà Qatar tiếp tục tập luyện tại Học viện Aspire vào buổi chiều tối nhưng lần này là tập kín phục vụ chiến thuật cho trận khai mạc gặp đối thủ Ecuador.

Trong khi đó, không khí bóng đá ngày càng tăng nhiệt tại thủ đô Doha. Cụ thể, dễ dàng bắt gặp các quầy bán hàng lưu niệm World Cup ở khắp nơi từ trong siêu thị, dưới nhà ga metro, cho đến khu phố cổ… Có thể nói các quầy bán hàng lưu niệm World Cup "gãi đúng chỗ ngứa" nhu cầu của những tín đồ bóng đá sống tại Qatar cũng như CĐV khắp thế giới đến đây xem bóng đá.

Anh Long Nguyễn, một người Việt sống ở Qatar 13 năm qua, cho hay anh sẽ đưa hai cậu con trai đi siêu thị để mua sắm áo thể thao và các vật lưu niệm để chào World Cup khai hội.

"Bố con tôi không thể bỏ qua dịp đón mừng World Cup tại Qatar như thế này. Là một dân ghiền bóng đá, tôi cũng muốn tạo niềm vui và hướng cho các con đến với môn thể thao vua này. Và World Cup là một dịp rất tốt để tôi thực hiện điều đó" - anh Long Nguyễn nói.

Tại các quầy bán đồ lưu niệm World Cup mà chúng tôi ghé qua trong các siêu thị lớn như City Centre Mall ở trung tâm tài chính West Bay hay các siêu thị lớn nhỏ khác gần nhà trọ vùng Madinat Khalifa South, các mặt hàng liên quan đến "FIFA World Cup" hay "Qatar 2022" có khá nhiều mẫu mã, chủng loại đa dạng từ những con lạc đà bằng gỗ, vòng đeo cổ, vòng đeo tay, mũ và khăn quàng, khăn tay, nón, kính mát thời trang, dải băng cổ động 32 đội tuyển, sticker quốc kỳ dán mặt, những lá cờ nhiều kích cỡ khác nhau…

Và dĩ nhiên không thể thiếu linh vật của World Cup 2022 là La'eeb - chú bé đến từ vũ trụ có kỹ năng đá bóng siêu việt. Chỉ riêng La'eeb thôi đã được khai thác thành các mặt hàng hấp dẫn như mũ len ấm, biểu tượng bằng nhựa cứng, vải nhồi bông, móc khóa… tha hồ cho các fan quẹo lựa.

Có vẻ người Qatar thích biểu tượng cúp vàng FIFA nên mùa bóng đá này mô hình cúp vàng đủ mọi kích cỡ, chất liệu được bày bán mọi nơi từ quầy lưu niệm chính thức có nhãn mác xịn (official) đến hàng trôi dạt không cần xuất xứ bán ngoài chợ trời, nhất là tại chợ truyền thống Souq Waqif đang ngày càng thu hút đông đảo khách đến.

Một mô hình cúp vàng tuyệt đẹp cao 10cm được hãng Wagon đúc bằng kim loại với bản quyền chính thức từ FIFA có giá lên tới 590 riyal (4 triệu đồng)! "Mọi mặt hàng liên quan đến đội chủ nhà Qatar và đất nước này dĩ nhiên sẽ được tiêu thụ mạnh nhất" - Nishad, người bán shop lưu niệm World Cup ở trạm ga metro National Museum, thừa nhận với chúng tôi.

Tiếp khách rất nồng hậu với nụ cười thường trực, ông Nishad không quên nhắn là: "Bất cứ lúc nào bạn cũng có thể đến tiệm quà lưu niệm của chúng tôi để mua những thứ đáng yêu này".

World Cup là sự kiện quy mô chưa từng có tại Qatar và các mặt hàng lưu niệm góp phần mang đến sắc màu rực rỡ cho giải đấu bên cạnh niềm vui không nhỏ cho các CĐV, người sưu tập bóng đá.

Đặc biệt, hàng lưu niệm ở giải đấu này thể hiện sự hòa trộn thú vị giữa văn hóa Ả Rập, Hồi giáo và bóng đá là dấu ấn mới lạ của giải đấu 2022.

Qatar cấm bán đồ uống có cồn trong sân vận động tại World Cup 2022 Qatar cấm bán đồ uống có cồn trong sân vận động tại World Cup 2022

TTO - Hãng tin Reuters dẫn nguồn tin cho biết nhà tổ chức World Cup ở Qatar vừa thông báo cấm bán bia cho người hâm mộ tới sân vận động theo dõi các trận đấu.

TRUNG NGHĨA (Từ Doha)
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên