19/08/2023 08:58 GMT+7

World Cup nữ 2023: Tuyển Úc sẽ có giải an ủi?

Như loài kangaroo thường thu mình trước khi phóng tiếp những sải bước dài, người Úc hy vọng đội tuyển Úc sẽ giành chiến thắng trong trận tranh hạng 3 với Thụy Điển vào hôm nay 19-8.

Nhóm học sinh gốc Việt Trường tiểu học St. Mary's Altona (Úc) hưởng ứng World Cup nữ - Ảnh: TR.N.

Nhóm học sinh gốc Việt Trường tiểu học St. Mary's Altona (Úc) hưởng ứng World Cup nữ - Ảnh: TR.N.

Huỳnh Thị Ngọc Hân, cố vấn di trú và du học ở TP Brisbane, nơi diễn ra trận tranh hạng 3 World Cup nữ 2023, cho biết: "Bóng đá là chủ đề số một của người dân Úc trong một tháng qua. Kể từ khi sang Úc học và định cư tới giờ, lần đầu tiên tôi mới thấy cảnh người người, nhà nhà ở đây mở tivi xem tuyển Úc đá nhiều như vậy. Hàng xóm tôi còn nhóm lửa ngồi ngoài sân xem cho vui hơn".

Cơn sốt chưa từng có

Người Úc hoàn toàn chìm đắm vào World Cup nữ ở cả hai khía cạnh hạnh phúc (sau tứ kết) và đớn đau (sau bán kết). Sẽ là lẽ công bằng nếu Matildas - đội tuyển nữ của họ - giành được giải ba, sau khi cả quốc gia đã xắn tay đăng cai một kỳ World Cup nữ hoàn hảo.

Trong quán cà phê, trên tàu điện, xe buýt hay tại nơi làm việc của mình, người Úc đang mơ về chiến thắng trong ngày 19-8. 

Trận Matildas thua Anh vừa rồi có lượng khán giả truyền hình trên toàn quốc nhiều nhất lịch sử thể thao, với lúc đỉnh điểm trên 11 triệu người và bình quân 7,13 triệu người xem. Đồng thời, đây là sự kiện phát trực tuyến được xem nhiều nhất từ trước đến nay.

Nhà báo Úc gốc Iraq Mohammed Qasem nói với chúng tôi tại Sydney: "Tuyển nữ Úc đã chơi hết mình và khiến người Úc tự hào. Tôi nghĩ trận tranh hạng 3 sẽ là trận đấu quan trọng nhất lịch sử bóng đá Úc. Thụy Điển là đội bóng nhỉnh hơn nên sẽ rất khó khăn cho Sam Kerr và đồng đội của cô. Tuy vậy, tôi nghĩ tuyển nữ Úc sẽ gây bất ngờ và giành chiến thắng".

Di sản cho tương lai

Không khí Brisbane trước trận tranh huy chương đồng giữa Úc với Thụy Điển - Ảnh: TR.N.

Không khí Brisbane trước trận tranh huy chương đồng giữa Úc với Thụy Điển - Ảnh: TR.N.

Thế nhưng ngay cả có thua, thì màn trình diễn của họ tại World Cup nữ 2023 thổi lửa tình yêu bóng đá đến các thế hệ trẻ trong hiện tại và tương lai.

Anh Anthony Phùng - người Úc gốc Việt sống ở vùng Sunshine, bang Victoria - cho biết: "Con gái tôi Harmony Phùng đi học về kể cháu và các bạn bè cùng trường tiểu học St. Leo rất tự hào về Matildas. Các thầy cô giáo cũng khuyến khích các học trò yêu và chơi môn bóng đá hơn trước".

Hàng triệu người Úc lần đầu tiên được trải nghiệm những cảm xúc nói vui là "lên bờ xuống ruộng" mà chỉ một kỳ World Cup mới có thể mang lại. 

Tiền đạo Cortnee Vine nói rằng đất nước cô "đã thực sự bắt đầu trở thành một quốc gia yêu bóng đá". Còn thủ môn Mackenzie Arnold nói: "Di sản mà chúng tôi muốn để lại sau World Cup nữ này là truyền cảm hứng cho thế hệ sắp tới. Tôi nghĩ đây mới chỉ là khởi đầu và còn nhiều điều nữa sẽ đến".

Sau tất cả, dường như người Úc nhận ra không có gì bùng nổ cảm xúc như bóng đá, và không có sự kiện cảm xúc trào dâng dữ dội như World Cup. Câu slogan của Matildas tại giải đấu là: "Cho đến khi kết thúc". 

Matildas đã viết nên trang sử mới ở giải đấu và họ vẫn còn một chương nữa cần hoàn tất nơi trận cầu lịch sử hôm nay.

Cựu tuyển thủ Anh và CLB Arsenal Ian Wright - người phát biểu tại Hội nghị phát triển bóng đá nữ toàn cầu do FIFA tổ chức tại Sydney trong hai ngày 18 và 19-8 - nói: "Tôi nghĩ rằng World Cup nữ 2023 đã cho thấy Úc là một quốc gia yêu bóng đá".

Ông Ian Wright nhấn mạnh rằng từ hiệu ứng lan tỏa tuyệt vời của World Cup nữ, công chúng nên đòi hỏi chính phủ và Liên đoàn Bóng đá quốc gia có kế hoạch đầu tư rõ ràng cho bóng đá cũng như phát triển cơ sở hạ tầng cho bộ môn này.

Tuyển nữ Anh giành vé cuối cùng vào bán kết World Cup nữ 2023Tuyển nữ Anh giành vé cuối cùng vào bán kết World Cup nữ 2023

Tuyển nữ Anh đã đánh bại Colombia 2-1 ở tứ kết tối 12-8 để giành tấm vé cuối cùng vào bán kết World Cup nữ 2023.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên