03/04/2022 08:16 GMT+7

World Cup 2022: Pháp và Brazil được đánh giá cao nhất

HOÀI DƯ
HOÀI DƯ

TTO - Hai đội tuyển Pháp và Brazil được các nhà cái và giới chuyên môn nhận định là những ứng cử viên sáng giá nhất cho chức vô địch World Cup 2022 tại Qatar vào tháng 11 tới.

World Cup 2022: Pháp và Brazil được đánh giá cao nhất - Ảnh 1.

Đương kim vô địch Pháp - ứng viên hàng đầu cho chức vô địch World Cup 2022 - Ảnh: REUTERS

Các hãng cá cược xếp Brazil là ứng viên số 1 cho chức vô địch với tỉ lệ cược 9/2 (đặt 2 ăn 9). Đương kim vô địch Pháp xếp thứ 2 với tỉ lệ 5/1. Anh (11/2), Tây Ban Nha (8/1), Argentina (9/1) là 3 đội xếp tiếp theo. Đức chỉ đứng thứ 6 theo đánh giá của các hãng cá cược. Bỉ, Bồ Đào Nha, Hà Lan xếp thứ 7, 8 và 9.

Ngay sau lễ bốc thăm chia bảng World Cup 2022, cây bút Tom Maston của báo điện tử Goal.com đã có bài đánh giá cơ hội vô địch của các đội tuyển. Theo đó, ứng viên nặng ký nhất cho chức vô địch World Cup 2022 là tuyển Pháp.

Lý giải về điều này, Tom Maston cho rằng tuyển Pháp sở hữu dàn cầu thủ chất lượng hàng đầu thế giới. Thất bại tại Euro 2020 là một "cú tát" giúp tuyển Pháp thức tỉnh và có thể khiến các cầu thủ của họ khát khao vinh quang trở lại. Ngoài ra, tuyển Pháp còn rơi vào bảng đấu khá dễ thở.

Khác với các nhà cái, Brazil chỉ được Goal.com xếp ở vị trí ứng viên số 2 cho chức vô địch World Cup 2022 dù chỉ phải gặp những đối thủ nhẹ ký ở vòng bảng. Thử thách thật sự của Brazil chỉ đến từ vòng loại trực tiếp nhưng Selecao với dàn cầu thủ bước vào độ chín được cho là sẵn sàng để chinh phục chức vô địch thế giới thứ 6.

Argentina của siêu sao Lionel Messi vượt mặt Anh hay Tây Ban Nha và được Goal.com đặt vào vị trí ứng viên số 3 cho ngôi vương. World Cup 2022 có thể là kỳ World Cup cuối cùng của Messi, và tuyển Argentina sẽ chiến đấu để số 10 vĩ đại của họ có thể chạm đến chức vô địch. Ngoài tinh thần chiến đấu mạnh mẽ, lối chơi của Argentina dưới thời của HLV Lionel Scaloni được đánh giá khá cao mà chức vô địch Copa America 2021 là ví dụ. Xếp sau Argentina là Anh, Tây Ban Nha và Đức.

Theo đánh giá của cả nhà cái và giới chuyên môn, những "ngựa ô" tiềm năng ở World Cup 2022 có thể là Đan Mạch, Croatia và Uruguay. Cả ba đội tuyển này đều sở hữu dàn cầu thủ chất lượng và có thể trở thành kẻ ngáng đường của bất kỳ ông lớn nào. Thành tích của Đan Mạch tại Euro 2020, chức vô địch châu Phi của Senegal, lối chơi mà Uruguay trình diễn tại Nam Mỹ chính là nguyên nhân khiến họ được xếp vào hàng ngựa ô.

Trong khi đó, các đại diện châu Á như Hàn Quốc, Nhật Bản, và thậm chí là chủ nhà Qatar cũng được đánh giá khó làm nên chuyện. Nhiều chuyên gia dự đoán một kết cục không mấy tốt dành cho các đội bóng châu Á tại kỳ World Cup trên sân nhà.

Giống sinh vật ngoài hành tinh, linh vật World Cup 2022 gây sốt cộng đồng mạng Giống sinh vật ngoài hành tinh, linh vật World Cup 2022 gây sốt cộng đồng mạng

TTO - FIFA và chủ nhà Qatar đã công bố linh vật chính thức của FIFA World Cup 2022 là La'eeb - được miêu tả đến từ “vũ trụ của những linh vật” gây thích thú và tò mò cho người hâm mộ.

HOÀI DƯ
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên