![]() |
Windows XP Media Center Edition 2005 tương thích với các chuẩn ghi DVD, HDTV cũng như hỗ trợ hoàn hảo các thiết bị di động khác.
Dave Fester, Tổng giám đốc điều hành thị phần của Windows của Microsoft hùng hồn tuyên bố: "Media Center 2004 là động lực thúc đẩy hệ điều hành Windows tiến đến tầm cao chủ đạo. Nếu các bạn nhìn vào sự quan tâm mạnh mẽ của công chúng cũng như nhu cầu to lớn của khách hàng trong lĩnh vực giải trí kỹ thuật số là âm nhạc, hình ảnh, TV … thì phiên bản Windows này là cái mà bạn muốn".
XP Media Center Edition 2005 bao gồm hàng loạt điểm cách tân như: tương thích với 2 kênh TV cùng lúc, ghi DVD, thu sóng TV độ nét cao trực tiếp từ vệ tinh hay từ cáp, gia tăng tính tương thích mạnh mẽ cho các thiết bị di động và cải tiến hoàn toàn giao diện.
Windows XP Media Center Edition là phiên bản đời mới cuối cùng của Windows XP, được thiết kế để biến máy vi tính trở thành một trung tâm giải trí đa phương tiện trong gia đình. Từ nay, ngoài các nhiệm vụ truyền thống, máy tính có thể cung cấp âm nhạc, hình ảnh, video và các chương trình TV trực tiếp cho các thiết bị xách tay để nghe nhạc âm thanh nổi, xem TV, xem phim … nhưng vẫn tôn trọng giá trị bản quyền của các nhà cung cấp nội dung. Người dùng có thể truy cập vào các máy tính Media Center từ các máy truyền hình bằng bộ điều khiển từ xa được thiết kế đặc biệt cho người dùng.
"Cây đinh" trong những nét mới nhất của Media Center là tính tương thích hoàn toàn với công nghệ không dây, thể hiện bằng chương trình Media Center Extender. Đây là một công nghệ mới cho phép người dùng kết nối không dây 5 TV cùng lúc với máy tính có Media Center.
Người dùng cũng có thể sử dụng chương trình trao đổi thông điệp trực tiếp MSN của Microsoft thông qua TV cũng như sử dụng các chương trình điều khiển từ xa của hệ thống Media Center 2005 thông qua các dịch vụ do MSN cung cấp.
Microsoft và các nhà chế tạo phần cứng cũng đặt kỳ vọng vào sự ra đời của các thiết bị được sử dụng với công nghệ của Media Center Extender như các máy tính Media Center đời mới cũng như các thiết bị thu phát âm thanh, video …
Microsoft cũng trông mong đến thời điểm công bố sự ra đời của trình Windows Media Player 10 Mobile dành cho các loại điện thoại di động và các thiết bị hỗ trợ cá nhân (PDA) chạy trên nền Windows. Phần mềm này sẽ biến các thiết bị như PDA, điện thoại di động … thành những máy chơi media xách tay có khả năng làm việc với các máy tính có cài đặt Media Center và cho phép người dùng trao đổi nội dung giữa chúng với nhau.
Windows Media Player 10 Mobile tương thích hoàn toàn với công nghệ điều khiển xung kỹ thuật số (DRM) đời mới của Microsoft còn được gọi là công nghệ Janus. Công nghệ này cho phép các thuê bao nghe nhạc online có thể tải nhạc về bằng các thiết bị di động của mình từ các máy chủ ngang hàng, trong khi hiện nay chỉ có thể dùng máy tính để tải nhạc.
Windows Media Player 10 Mobile sẽ "chiều chuộng" rất nhiều thiết bị mới như điện thoại di động, PDA cũng như đại đa số các máy nghe nhạc MP3 phổ biến hiện nay. Các thiết bị hiện có vẫn có thể được nâng cấp cho tương thích, nhưng người sử dụng cần phải liên hệ với các nhà cung cấp thiết bị để có được sự nâng cấp cần thiết.
Microsoft cũng giới thiệu một logo mới dành cho Media Center được mang tên "Plays for Sure". Biểu tượng mới sẽ xuất hiện trên các thiết bị chơi media di động cũng như trên các dịch vụ cung cấp âm nhạc và video online … đây là biểu tượng của tính hoàn hảo. Dave Fester "bốc thơm" thêm: "Khi khách hàng nhìn thấy một thiết bị, hay một dịch vụ âm nhạc, video… nào đó có gắn biểu tượng Plays for Sure thì chắc chắn họ được bảo đảm về tính hoàn mỹ của các thiết bị cũng như dịch vụ đó".
Trong ngày 12-10, Microsoft cũng công bố chính thức tung ra một "kho" nhạc tại Mỹ được mang tên MSN Music Store và dịch vụ cung cấp nhạc tương ứng ở 8 quốc gia khác thông qua đối tác là nhà cung cấp nhạc online Loudeye. Dịch vụ tải nhạc về sẽ được Microsoft phát triển ở các nước như: Nauy, Đan Mạch, Thụy Điển, Phần Lan, Hà Lan, Tây Ban Nha, Úc và Thụy Sĩ.
Dịch vụ MSN Music Store là một "phản đòn" của Microsoft dành cho dịch vụ âm nhạc tương tự mang tên ITunes của Apple Computer. Dịch vụ này đã có sẵn trong giao diện dành cho TV của Windows XP Media Center, bao gồm khá nhiều dịch vụ online có thể cung cấp cho người dùng âm nhạc, phim, radio cùng nhiều nội dung khác.
Windows XP Media Center 2005 là trọng điểm trong nỗ lực chiếm lĩnh thị trường của Microsoft, cũng để nhằm phục hồi sự quan tâm của khách hàng đối với hệ điều hành Windows XP đã 3 năm tuổi. Microsoft đang đánh cược bằng XP Media Center 2005 với kỳ vọng sẽ thu hút nhiều khách hàng sắm mới máy tính có đủ chức năng "phục vụ" cho Media Center, trong khi chờ đợi một hệ điều hành hoàn toàn mới khác mang tên Longhorn chưa chắc ra đời trước năm 2006.
Các máy tính được cài đặt Media Center sẽ có giá cao hơn các máy cài bản Windows XP Home. Tùy theo cấu hình, giá bán máy sẽ giao động từ 900 USD cho đến 1.999 USD. Microsoft cũng yêu cầu các máy tính nên có card TV thì mới "tạm đủ" điều kiện cho Media Center phát huy tác dụng. Tuy nhiên với những máy tính không có card TV vẫn có thể nâng cấp toàn phần hệ thống trở thành full Media Center.
Không phải ai cũng đồng ý với các tuyên bố hùng hồn của Microsoft về bản tân trang của Windows XP. Rob Endederle, chuyên gia phân tích gạo cội của tập đoàn Enderle tại San Jose (California) nhận địnht: "Microsoft đang nhắm đến vị trí vượt trội bằng các dự án dựa trên hệ điều hành Media Center, họ quả quyết rằng có khoảng 1/3 số lượng máy tính sẽ sử dụng Media Center trong vài năm tới, nhưng tôi nghĩ rằng đó là một tuyên bố hung hăng".
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận