07/05/2018 19:26 GMT+7

WeChat đã chặn 500 triệu bài viết để chống tin giả

THẢO NGUYÊN
THẢO NGUYÊN

TTO - Viện Công nghệ truyền thông và Thông tin Trung Quốc cuối tuần qua cho biết WeChat - mạng xã hội lớn nhất nước này với khoảng 1 tỉ người dùng - đã chặn 500 triệu bài viết trong nỗ lực chống tin giả.

Theo tờ Bưu Điện Hoa Nam Buổi Sáng, 500 triệu bài viết, thông tin, chia sẻ... này đã bị WeChat trực tiếp chặn. Ngoài ra WeChat còn phối hợp với hàng trăm công ty bên thứ ba trong nỗ lực ngăn chặn và đập tan "tin đồn" trong nỗ lực làm "bảo vệ an ninh mạng".

Theo Viện Công nghệ truyền thông và Thông tin, cơ quan trực thuộc Bộ Công nghiệp và Kỹ thuật thông tin Trung Quốc, WeChat còn xây dựng những chương trình nhỏ luôn kiểm soát những chủ đề vốn là cảm hứng cho nguồn tin giả như "máy bay MH370 của Malaysia Airline mất tích" hay "các liệu pháp chữ trị ung thư".

Theo báo cáo, đến cuối năm 2017, các chương trình này đã dẹp được tin rác đến với 19,7 triệu người dùng và gửi cảnh báo về tin giả đến 37 triệu người dùng khác.

Trung Quốc cũng cho biết WeChat cần phải tăng cường các chính sách bảo mật thông tin bởi vì có đến 53% người dùng cho rằng hệ thống quản lý dữ liệu của WeChat khá lỏng lẻo với độ bảo mật chỉ ở mức thường thường.

THẢO NGUYÊN
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên