
Bãi rác Đa Phước - Ảnh: LÊ PHAN
UBND TP.HCM có văn bản gửi Bộ Nông nghiệp và Môi trường về việc nâng công suất bãi rác Đa Phước từ đề xuất của Công ty TNHH Xử lý chất thải Việt Nam (VWS).
Đề xuất của UBND TP.HCM trên cơ sở công văn của Bộ Nông nghiệp và Môi trường về việc tạm dừng thẩm định báo cáo ĐTM của dự án "Khu liên hợp xử lý chất thải Đa Phước - Nâng năng lực tiếp nhận chôn lấp hợp vệ sinh từ 24 triệu tấn lên 41 triệu tấn chất thải rắn sinh hoạt, và điều chỉnh công nghệ chế biến phân bón công suất 100 tấn sản phẩm/ngày, đêm".
Theo đó, Bộ Nông nghiệp và Môi trường nêu lý do tạm dừng là để VWS cung cấp thông tin hồ sơ điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án về việc nâng công suất tiếp nhận của bãi chôn lấp chất thải rắn sinh hoạt của Khu liên hợp xử lý chất thải Đa Phước từ 24 triệu tấn lên 41 triệu tấn.
Để hoàn thiện hồ sơ, Công ty TNHH Xử lý chất thải Việt Nam (VWS) đã đề nghị UBND TP.HCM có văn bản báo cáo gửi Bộ Nông nghiệp và Môi trường hỗ trợ VWS hoàn thiện thủ tục nâng công suất dự án lên 41 triệu tấn.
Việc UBND TP.HCM hỗ trợ, đồng hành với nhà đầu tư cũng là nội dung trong thỏa thuận hòa giải thành giữa TP.HCM và VWS nhằm kết thúc vụ kiện tại tòa án quốc tế trước đó.
TP.HCM cho biết về pháp lý trước đây Bộ Xây dựng cũng đã có công văn ban hành năm 2006 về kết quả thẩm định thiết kế cơ sở công trình Khu liên hợp xử lý chất thải rắn Đa Phước.
Theo đó quy mô công suất thiết kế của bãi chôn lấp Đa Phước là 24 triệu m3.
TP.HCM nhận định thêm, trong bối cảnh thành phố đang thúc đẩy các dự án chuyển đổi công nghệ của các nhà đầu tư hiện hữu và dự án kêu gọi đầu tư mới, dự kiến triển khai trong giai đoạn từ cuối năm 2026 - 2028.
Trong thời gian này, TP.HCM vẫn có nhu cầu điều phối rác về bãi rác Đa Phước để đảm bảo an ninh chất thải.
Từ thực tiễn nêu trên và nhằm nâng công suất tiếp nhận của bãi chôn lấp rác sinh hoạt của bãi rác Đa Phước từ 24 triệu tấn lên 41 triệu tấn, Công ty VWS đã chủ động rà soát để báo cáo và làm việc cụ thể với Bộ Nông nghiệp và Môi trường cũng như các chuyên gia nhằm xác định cụ thể khả năng tiếp nhận.
Thực tế hiện nay và theo yêu cầu của thành phố, công ty này đã tiếp nhận khoảng 31,5 triệu tấn rác.
Do đó, UBND TP.HCM đề nghị Bộ Nông nghiệp và Môi trường xem xét, hướng dẫn VWS làm việc với các chuyên gia hoặc các đơn vị liên quan để xác định khả năng tiếp nhận theo tấn tương ứng với công suất theo thiết kế cơ sở đã được Bộ Xây dựng phê duyệt (24 triệu m3).
UBND TP.HCM cho biết sẽ giao Sở Nông nghiệp và Môi trường phối hợp với VWS báo cáo, cung cấp đầy đủ thông tin, tài liệu và hồ sơ cần thiết cho Bộ Nông nghiệp và Môi trường trong quá trình xem xét, hướng dẫn thực hiện.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận