11/06/2020 10:47 GMT+7

Vùng nước nguy hiểm nhất thế giới tại Anh

Nguồn: Thông tấn xã Việt Nam
Nguồn: Thông tấn xã Việt Nam

Dù có vẻ ngoài đẹp như tranh vẽ nhưng Bolton Strid, một nhánh hẹp của sông River Wharfe ở miền Bắc nước Anh, được biết đến là dòng nước nguy hiểm nhất thế giới.

Vùng nước nguy hiểm nhất thế giới tại Anh - Ảnh 1.

Bolton Strid được mệnh danh là vùng nước nguy hiểm nhất thế giới. Ảnh: odditycentral.com

Theo trang Oddity Central (Anh), không có số liệu thống kê số người tử vong chính xác tại Bolton Strid, nhưng những người không may mắn ngã xuống dòng suối này được cho là có tỷ lệ thiệt mạng lên tới 100%.

Nhiều tài liệu tham khảo văn học đã đánh giá về sự nguy hiểm của dòng suối trong nhiều thế kỷ. Một số ý kiến cho rằng một phần nguyên nhân khiến con suối trở nên nguy hiểm là do vẻ ngoài tĩnh lặng, hiền hòa và dường như vô hại đối với người lạ lần đầu trông thấy.

Những hòn đá vô cùng trơn trượt xung quanh con suối và nước chảy rất xiết lại là mối đe dọa với nhiều du khách đến đây. Hiện tại, người ta phải đặt biển cảnh báo bên ngoài để mọi người chú ý khi đến gần nó.

'Suối Strid rất nguy hiểm và đã cướp đi nhiều sinh mạng trong quá khứ. Xin hãy dừng lại và cẩn thận vơi những tảng đá trơn trượt!', biển cảnh báo viết.

Thảm kịch gần đây nhất tại Bolton Strid xảy ra vào năm 2010. Một cậu bé đã thiệt mạng sau khi bị trượt chân khỏi bờ đá và rơi xuống nước. Năm 1998, một cặp vợ chồng đi tuần trăng mật trong khu vực này cũng đã bị chết đuối gây xôn xao dư luận nước Anh. Tuy nhiên, sự chết chóc của con suối này được cho là đã bắt nguồn từ những năm 1800 và được phản ánh trong các tác phẩm nổi tiếng của nhà văn Gertrude Atherton.

Sông Wharfe dài 105 km từ hợp lưu của Green Field Becl và Oughtershaw Beck, lòng sông rộng gần 1 mét. Tuy nhiên, khi đến khúc Bolton Strid, địa hình co hẹp lại, nước chảy mạnh hơn so với phần còn lại của dòng sông. Bất cứ thứ gì hay bất kể ai rơi xuống đều bị cuốn vào vùng nước, hút sâu xuống đáy và có khả năng rơi xuống các vách đá bởi dòng chảy xiết.

Bolton Strid đã thu hút sự chú ý của của nhiều người vào năm 2016, khi vlogger YouTube người Anh Tom Scott giới thiệu nó trong một video của anh có tựa đề 'Vùng nước nguy hiểm nhất thế giới'. Trong video, Scott thừa nhận rằng có rất nhiều vùng nước hỗn loạn và chết chóc khác trên khắp thế giới, nhưng vẻ ngoài hiền hòa của Strid khiến nó trở nên vô cùng nguy hiểm.

'Hầu hết mọi người đến đây và chỉ nghĩ nó là một dòng suối thơ mộng ở giữa cánh rừng hoang sơ. Bạn có thể nhảy từ bên này qua bên kia. Nhưng nếu bị trượt chân, chắc chắn bạn sẽ mất mạng', Scott nói.

Mặc dù nổi tiếng là vùng nước nguy hiểm đã cướp đi sinh mạng của nhiều người, nhưng đây vẫn là một điểm đến phổ biến với những người người thích phiêu lưu, thám hiểm.



Nguồn: Thông tấn xã Việt Nam
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên