05/05/2023 20:18 GMT+7

'Vua tôm' Minh Phú lỗ nặng sau 7 năm toàn lãi

Minh Phú - tập đoàn thủy sản lớn bậc nhất Việt Nam - vừa công bố kết quả kinh doanh quý đầu năm 2023 với khoản lỗ gần 100 tỉ đồng.

Vua tôm Minh Phú lỗ nặng sau 7 năm toàn lãi - Ảnh 1.

Ngành thủy sản đang gặp không ít thách thức do thị trường tiêu thụ khó khăn, giá vốn cao - Ảnh: MẬU TRƯỜNG

Công ty cổ phần Tập đoàn thủy sản Minh Phú (mã chứng khoán MPC) vừa công bố báo cáo tài chính hợp nhất quý 1-2023 vào hôm nay (5-5), với kết quả kinh doanh lao dốc mạnh.

Tổng kết quý đầu năm nay, "vua tôm" Minh Phú mang về hơn 2.120 tỉ đồng doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ, chỉ bằng một nửa so với con số thực hiện ở cùng kỳ năm trước. Do giá vốn đội lên, nên biên lãi gộp chỉ còn 5,8%.

Mặc dù doanh thu tài chính có tăng, nhưng lợi nhuận khác của doanh thu khác lại bị giảm. Đồng thời trong lúc chi phí hoạt động giảm nhưng chi phí tài chính lại tăng.

Sau khi trừ đi giá vốn và hàng loạt chi phí, doanh nghiệp bị lỗ ròng sau thuế gần 98,3 tỉ đồng, trái ngược với khoản lãi hơn 91 tỉ đồng ở cùng kỳ năm trước. Như vậy, Minh Phú chính thức "quay xe", ghi nhận lỗ sau gần 7 năm liền có lãi (lần lỗ gần nhất là quý 2-2016).

Vào ngày cuối quý 1-2023, khối tài sản của Minh Phú đạt hơn 9.500 tỉ đồng, giảm gần 11% so với hồi đầu năm.

Khoản tiền mặt và tương đương tiền hồi đầu năm đạt hơn 838 tỉ đồng, nhưng sau một quý đã bị giảm mạnh xuống còn khoảng 139 tỉ đồng.

Doanh nghiệp này có hơn 4.740 tỉ đồng hàng tồn kho, bao gồm 96% tồn kho thành phẩm.

Bên cạnh trích lập dự phòng giảm giá hàng tồn kho (76 tỉ đồng), Minh Phú cũng trích lập dự phòng giảm giá chứng khoán kinh doanh (5,6 tỉ đồng), đồng thời có khoản nợ ngắn hạn khó đòi gần 124 tỉ đồng.

Đến cuối quý 1 vừa qua, doanh nghiệp đang gánh khoản nợ phải trả hơn 3.800 tỉ đồng. Do trong đó riêng khoản vay nợ tài chính đã chiếm hơn 80%, nên chi phí lãi vay phải trả cũng dâng lên mức gần 33 tỉ đồng trong quý đầu năm nay, gấp 2,6 lần so với cùng kỳ năm trước.

Minh Phú ghi nhận lượng hàng bán bị trả ở mức hơn 77 tỉ đồng trong quý đầu năm nay, tăng vượt trội so với cùng kỳ năm trước.

Trước đó, trong thư giải trình với Ủy ban Chứng khoán Nhà nước và Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội, về lý do lợi nhuận sau thuế trên báo cáo tài chính riêng của công ty mẹ giảm trên 10% so với cùng kỳ năm trước, ông Lê Văn Điệp - phó tổng giám đốc Thủy sản Minh Phú - lý giải do doanh thu bán hàng trong kỳ giảm, phải trích lập dự phòng tổn thất đầu tư vào công ty con.

Năm 2023, Minh Phú lên kế hoạch sản xuất 60.000 tấn thủy sản. Đồng thời kỳ vọng doanh thu hợp nhất đạt hơn 17.985 tỉ đồng, lợi nhuận sau thuế gần 1.146 tỉ đồng (cao nhất từ trước tới nay), lần lượt tăng 9% và 38% so với mức thực hiện của năm trước.

Trên thị trường chứng khoán, khép lại phiên giao dịch hôm nay, mã MPC của Thủy sản Minh Phú tạm thời giảm xuống giá 18.100 đồng/cổ phiếu. Tính trong vòng một tháng nay, mã này có biến động giá tăng hơn 7%, song một năm trở lại đây lại có biến động giảm gần 8%.

Theo Hiệp hội Chế biến và Xuất khẩu thủy sản Việt Nam (Vasep), kim ngạch xuất khẩu thủy sản trong tháng 4-2023 chỉ đạt 810 triệu USD, giảm 28% so với cùng kỳ năm trước. Tính đến cuối tháng 4 vừa qua, xuất khẩu thủy sản đạt trên 2,6 tỉ USD (-31%).

Vasep cho biết doanh nghiệp thủy sản đang bị nhiều áp lực bủa vây, gồm: thị trường tiêu thụ lao dốc, giá xuất khẩu giảm mạnh, chi phí sản xuất tăng cao...

Thủ tướng: Tháo gỡ cho sản xuất và xuất khẩu lâm sản, thủy sảnThủ tướng: Tháo gỡ cho sản xuất và xuất khẩu lâm sản, thủy sản

Hỗ trợ các doanh nghiệp một cách thực chất; ban hành một số cơ chế, chính sách mới; xây dựng thương hiệu cho tôm, cá ngừ, cá tra… là nội dung Thủ tướng kết luận để tháo gỡ khó khăn, thúc đẩy sản xuất, xuất khẩu lâm sản, thủy sản.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên
    Chủ đề: Tôm Minh Phú thủy sản