22/07/2019 20:07 GMT+7

'Vua sư tử' hay 'Câu chuyện đồ chơi': Hoạt hình cho khán giả 5 đến... 50 tuổi

MI LY
MI LY

TTO - Bom tấn 'Vua sư tử' ra gần cuối mùa phim hè, như khép lại một mùa giải trí cho trẻ nhỏ trên thế giới. Đây là một phim live-action nhưng có gốc từ hoạt hình, đồng thời thu hút nhiều fan của phim hoạt hình gốc.

Vua sư tử hay Câu chuyện đồ chơi: Hoạt hình cho khán giả 5 đến... 50 tuổi - Ảnh 1.

Vua sư tử là bộ phim giàu cảm xúc và triết lý - Ảnh: DISNEY

Trước đó vào đầu hè, các phim live-action chuyển thể từ hoạt hình như Detective Pikachu, Dumbo hay Aladdin cũng là những món ăn giải trí mãn nhãn cho trẻ.

Giàu cảm xúc, triết lý ngày càng sâu sắc

Năm nay, phim hoạt hình hè không còn là sân chơi của riêng Hollywood khi bộ phim hoạt hình 3D Hàn Quốc "Vua khủng long: Phiêu lưu đến vùng núi lửa" ra rạp Việt Nam vào tháng 6. Dưới sức ép của các "bom tấn" Hollywood, bộ phim ngừng chiếu khá sớm nhưng cũng có thể coi là nỗ lực đa dạng hóa nguồn phim hè của nhà phát hành.

Những bộ phim hoạt hình luôn có một điểm hấp dẫn là đưa khán giả vào một thế giới tưởng tượng, nơi các loài thú hay đồ vật đều được nhân cách hóa. Chúng biết nói tiếng người, biết bộc lộ cảm xúc và sống một đời sống rất con người.

Thêm vào đó, phim hoạt hình chiếu rạp luôn đẩy cao diễn biến tâm lý của nhân vật, đôi khi rất bi kịch và ngặt nghèo, thay vì chỉ nhắm vào các tình huống hài hước, gây cười.

Đó là sự dằn vặt thân phận rất "bản ngã" của Woody và Bo Peep trong "Câu chuyện đồ chơi 4": "Ở bên cạnh một đứa trẻ con là sứ mệnh cao quý nhất của một món đồ chơi".

The Lion King - Trailer

Đó là nỗi đau mất cha của sư tử Simba, giằng xé nội tâm giữa cuộc sống yên bình và sứ mệnh làm vua, vực dậy giống loài. Đó là số phận của Junior và những chú khủng long ở cuối kỷ "Phấn trắng", câu chuyện về sự trưởng thành và tình phụ tử, những giá trị gia đình của khủng long.

Một điểm nổi bật của phim hoạt hình ngày nay là không chỉ tập trung vào tính giải trí hay mãn nhãn. Những câu thoại hay, uyển chuyển, lồng ghép nhiều triết lý sống được đưa vào phim để giáo dục trẻ nhỏ về cuộc đời, khiến người lớn chiêm nghiệm, cảm động.

"Sư tử ăn linh dương nhưng khi chết, thân xác ta lại biến thành cây cỏ và linh dương ăn cây cỏ" là triết lý về "vòng tròn sinh mệnh" do vua sư tử Mufasa dạy con trai Simba. Triết lý này thực sự sâu sắc, thậm chí không ít người lớn có thể nhận ra trước đó.

Đa dạng nhân vật

cau chuyen do choi 5(read-only)

Nhân vật của phim hoạt hình mùa hè năm nay rất đa dạng, từ các loài tiền sử hoặc hoang dã như khủng long của kỷ Jura hay sư tử ở rừng rậm hoang dã, đến những đồ vật quen thuộc với trẻ nhỏ như đồ chơi (trong ảnh là Forky và Woody của "Câu chuyện đồ chơi 4". Ảnh: PIXAR) hay thú cưng trong gia đình.

Điều này giúp người xem thêm yêu thiên nhiên, tò mò về lịch sử của Trái đất, đồng thời quan tâm hơn đến những đồ vật gần gũi xung quanh.

Câu chuyện đồ chơi - Toy Story 4 trở lại với nhiều hương vị mới

Dành cho khán giả 5 tuổi hay 50 tuổi?

Trẻ em không thể tự đến rạp và phụ huynh cũng chính là đối tượng khán giả quan trọng phim cần chinh phục.

Thêm vào đó, các phim dạng "bom tấn" như "Vua sư tử" hay "Câu chuyện đồ chơi" đều nhắm đến giải Oscar và các giải thưởng điện ảnh đầu năm sau. Vì vậy, phim phải đạt được độ sâu sắc nhất định bên cạnh tính dễ hiểu, dễ tiếp nhận với trẻ con.

Nói cách khác, một bộ phim hoạt hình ra rạp đang phải "gánh" nhiều đối tượng khán giả. Ước chừng có thể là từ 5 đến 50 tuổi. Một bộ phim phải vừa khiến trẻ con thích thú, hiểu được, khóc cười cùng nhân vật nhưng cũng phải mang những tầng triết lý sâu xa để người lớn say sưa, bàn luận.

Hình ảnh phim hoạt hình ngày nay cũng không còn là kỹ thuật 2D đơn giản và ngộ nghĩnh như cách đây 30 năm, thời các bậc cha mẹ vẫn còn là trẻ con.

Trái lại, công nghệ làm phim live-action về loài vật đã đạt đến một đỉnh cao mới với Vua sư tử, với việc tái hiện hình ảnh muôn loài rất chân thực như chương trình thế giới động vật.

Nhưng vì vậy, công nghệ này làm hạn chế biểu cảm gương mặt của các nhân vật, vốn dễ thương và đa dạng hơn trong hoạt hình 2D. Hình ảnh quá chân thực đôi khi khiến các con thú trông đáng sợ, thực tế là nhiều em bé đã khóc trong rạp khi nhìn thấy sư tử phản diện Scar.

Vua sư tử hay Câu chuyện đồ chơi: Hoạt hình cho khán giả 5 đến... 50 tuổi - Ảnh 6.

Sư tử con Simba trong phim The Lion King phiên bản 2019

Hoặc trong "Corgi: Những chú chó hoàng gia", cuộc phiêu lưu của các chú chó quyền quý đáng yêu được lồng ghép khá nhiều thông điệp chính trị.

Đặc biệt khi nhà làm phim "cố tình" cài cắm câu chuyện về chuyến thăm hoàng gia Anh của Tổng thống Mỹ Donald Trump và vợ Melania. Các ẩn ý chính trị tất nhiên không dễ hiểu đối với trẻ nhỏ, nhưng cũng có thể gợi tò mò và khiến chúng thích thú tìm hiểu khi lớn lên.

Rất nhiều khán giả phụ huynh ngày nay xem phim hoạt hình bằng ký ức, nhưng điều đó làm họ nảy sinh so sánh và không hài lòng. Còn những đứa trẻ xem phim với tư cách lần đầu trải nghiệm sẽ có những cảm nhận trong sáng hơn. Ở thời nào cũng vậy, trẻ con luôn có quyền có trải nghiệm tuổi thơ của riêng mình.

Spice Girls hóa thân thành siêu anh hùng trong phim hoạt hình mới Spice Girls hóa thân thành siêu anh hùng trong phim hoạt hình mới

TTO - Sau một khoảng thời gian ngưng hoạt động, Spice Girls những năm gần đây liên tục làm người hâm mộ 'xốn xang' bởi những lần hội tụ, và giờ đây là cả một bộ phim hoạt hình.

MI LY
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên