Thứ 3, ngày 16 tháng 8 năm 2022
Vua Malaysia chính thức thoái vị
TTO - Chiều 6-1, Quốc vương Muhammad V chính thức tuyên bố "từ chức", trở thành trường hợp đầu tiên thoái vị khi chưa hoàn thành "nhiệm kỳ" năm năm theo quy định.

Sau khi "từ chức", ông Muhammad V sẽ trở về vị trí cũ là sultan của bang Kelantan - Ảnh: AFP
Theo thông báo của Cung điện hoàng gia Malaysia, Sultan (tước hiệu dành cho người đứng đầu một nhà nước Hồi giáo - PV) Muhammad V của bang Kelantan đã chính thức tuyên bố từ bỏ tước hiệu Agong thứ 15 của Malaysia.
Ông được bầu trở thành Agong vào cuối năm 2016, tức đảm nhiệm trọng trách vừa hơn hai năm. Chức danh Agong sẽ được bầu luân phiên giữa chín sultan của Malaysia với nhiệm kỳ năm năm.
Động thái từ chức của ông Muhammad V diễn ra sau nhiều đồn đoán về những gì đã xảy ra trong thời gian hai tháng quốc vương rời khỏi đất nước để trị bệnh, kể từ tháng 11 năm ngoái.
Theo đúng lịch trình, vua Muhammad V, 49 tuổi, sẽ phải về nước sau ngày 1-1-2019. Tuy nhiên, việc ông vẫn bặt vô âm tín sau mốc thời gian này khiến những lời đồn thổi càng trở nên mạnh mẽ.
Ngày 2-1, tờ The New Straits Times dẫn các nguồn thạo tin cho biết Hội đồng các sultan đã được triệu tập họp khẩn ngay trong đêm cùng ngày để bàn về "các vấn đề hệ trọng" liên quan tới vương vị.
Một số hình ảnh lan truyền trên mạng xã hội cho thấy quốc vương Malaysia đang ngồi bên cạnh cựu hoa hậu Oksana Voevodina mặc áo cưới trong một bữa tiệc ở Nga. Bản thân quốc vương và văn phòng của ông đều không lên tiếng về các tin đồn hay bức hình trên.
Hôm 4-1, Thủ tướng Malaysia Mahathir Mohamad đã từ chối trả lời các tin đồn về quốc vương Muhammad V.
"Tôi cũng chỉ nghe đồn, không thấy tin tức chính thức hay thư từ gì nên sẽ miễn bình luận về các thứ chỉ là tin đồn" - báo Bưu Điện Hoa Nam Buổi Sáng (SCMP) dẫn lời ông Mahathir cho biết.
Hiện vẫn chưa rõ vị Agong tiếp theo là ai.
Malaysia theo chế độ quân chủ lập hiến, tức có cả hoàng gia và chính phủ dân cử. Tuy nhiên, ngôi quốc vương Malaysia không phải là cha truyền con nối hoặc dựa trên huyết thống.
Malaysia có 13 bang, trong đó có 9 bang đặt dưới quyền cai trị của các sultan. Đứng đầu các sultan là Agong - tương đương nguyên thủ quốc gia của Malaysia.
-
Sở Giao thông vận tải TP.HCM đề xuất cách 'trị' vẽ bậy: gắn camera, sơn chuyên dụng, xử lý nghiêm...
TTO - Sở Giao thông vận tải vừa đề xuất UBND TP.HCM các phương án chấn chỉnh, giám sát các công trình trọng điểm sau vụ cầu Thủ Thiêm 2 (nối TP Thủ Đức và quận 1) bị vẽ bậy.
-
TTO - Theo đơn tố cáo, "vào ngày 9-6, thầy T. đã gọi em ra ngoài hành lang để nói chuyện riêng". Linh cảm có điều bất an, sau đó đúng như dự đoán, "thầy bắt đầu động tay động chân, cầm tay, ôm từ phía sau"...
-
TTO - Cục Hàng không vừa ban hành quyết định cấm bay 6 tháng kể từ ngày 17-8 với cô gái nhảy múa quay clip gần máy bay đang lăn vào sân đậu tại sân bay Phú Quốc (Kiên Giang).
-
TTO - Ban Bí thư quyết định cách chức phó bí thư Tỉnh ủy Gia Lai các nhiệm kỳ 2015 - 2020, 2020 - 2025 và bí thư Ban cán sự đảng UBND tỉnh Gia Lai các nhiệm kỳ 2016 - 2021, 2021 - 2026 đối với ông Võ Ngọc Thành, chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai.
-
TTO - Lê Thị Bích Ngọc từng là một hot TikToker với hơn 39.000 lượt đăng ký theo dõi. Trước khi bị bắt, Ngọc vẫn thường xuyên đăng tải những video khoe nhan sắc của mình trên tài khoản TikTok cá nhân, dù đang... bị truy nã.
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận
Xem thêm bình luận