12/04/2023 20:02 GMT+7

'Vua giải thưởng triển lãm ảnh thế giới' Vũ Hải nói gì khi kỷ lục bị nghi ngờ?

Khi được bạn đọc chất vấn mỗi tháng có tới hơn 20 lần dự thi các cuộc thi ảnh quốc tế khác nhau, ‘người được nhiều giải thưởng triển lãm ảnh thế giới’ Vũ Hải khẳng định ‘tối nào tôi chẳng thi’.

Vua giải thưởng triển lãm ảnh thế giới Vũ Hải nói gì khi kỷ lục bị nghi ngờ? - Ảnh 1.

Với tác phẩm "Lễ rước rồng trên sông", ông Vũ Hải cho biết đã được trao 6 huy chương vàng trong một cuộc thi ảnh quốc tế

Ông Vũ Hải vừa nhận kỷ lục quốc gia "Người được nhiều giải thưởng triển lãm ảnh thế giới nhất" của Tổ chức Kỷ lục Việt Nam vào tối 10-4 tại Hà Nội.

Ông Hải được trao kỷ lục này với thành tích: "Trong 18 tháng (từ tháng 9-2021 đến tháng 3-2023) đã tham dự 368 cuộc thi ảnh ở hơn 70 quốc gia thuộc 5 châu lục, đã có 6.354 tác phẩm được triển lãm, đạt 1.128 giải thưởng".

Trước những thông tin số lượng cuộc thi và giải thưởng đạt được rất lớn trong một thời gian ngắn này, độc giả H.T.V. đặt câu hỏi không lẽ mỗi tháng trung bình ông Vũ Hải tham gia gần 20,5 cuộc thi ảnh quốc tế, có hơn 17 tác phẩm được giải hay được triển lãm.

Vua giải thưởng triển lãm ảnh thế giới Vũ Hải nói gì khi kỷ lục bị nghi ngờ? - Ảnh 2.

Tác phẩm "Mùa vàng" của Vũ Hải

Ông Vũ Hải: "Tối nào tôi chẳng thi"

Trao đổi với Tuổi Trẻ Online về "chất vấn" này vào chiều 12-4, ông Vũ Hải khẳng định ông chỉ tham gia các cuộc thi ảnh quốc tế do hai tổ chức uy tín nhất bảo trợ là Liên đoàn Nhiếp ảnh thế giới (FIAP) và Hiệp hội Nhiếp ảnh Hoa Kỳ (PSA). Các cuộc thi được tổ chức với quy chế rất chặt chẽ.

Về con số trung bình mỗi tháng thi 20 cuộc, ông Hải nói "Tối nào tôi chẳng thi". Ông cho biết có những lần vắng nhà vài ngày thì hôm trở về ông gửi ảnh dự thi liền hai, ba cuộc.

Mỗi ngày email của ông nhận được có khi 20 đến 40 thư điện tử của ban tổ chức các cuộc thi ảnh mời ông dự thi với đầy sự trọng thị: "Sự tham dự của ông làm sang trọng cho cuộc thi".

Về việc nhận được nhiều giải thưởng, mỗi tháng có tới hơn 17 ảnh được trao giải hay được triển lãm, ông Hải nói có những cuộc thi do một nước đứng ra tổ chức nhưng lại có sáu hội đồng ở sáu quốc gia đồng tổ chức và cùng xét giải, trao sáu bộ huy chương. 

Vì vậy số lượng giải thưởng được trao trong một cuộc thi có thể rất lớn.

Cho nên có những ảnh có thể được trao tới sáu giải thưởng. Bức ảnh Lễ rước rồng trên sông của ông tham dự một cuộc thi quốc tế như vậy và được hội đồng ở cả sáu nước trao huy chương vàng, nghĩa là được sáu huy chương vàng.

Ông Hải nhất thời trong lúc trao đổi với phóng viên không nhớ tên cuộc thi này vì "nó có tên tiếng Anh".

Ông Hải cho biết mình không hiểu về tiếng Anh, nhưng lại thi được các cuộc thi ảnh quốc tế, nhờ vào phần mềm dịch tự động.

Vua giải thưởng triển lãm ảnh thế giới Vũ Hải nói gì khi kỷ lục bị nghi ngờ? - Ảnh 4.

Tác phẩm "Vượt trước cơn dông"

Sang năm sẽ xin kỷ lục châu Á

Trước câu hỏi ông có phải đóng lệ phí tham gia các cuộc thi ảnh này không, ông Hải nói "có cuộc phải đóng, có cuộc không". Lệ phí dao động khoảng 10 - 70 USD.

Có những cuộc thi phải nộp lệ phí cao nhưng chúng lại có nhiều hệ thống giải thưởng nên theo ông Hải "tính ra còn rẻ hơn lệ phí tham gia cuộc thi ảnh quốc tế ở Việt Nam".

Ông Hải khẳng định kỷ lục được trao cho mình là minh bạch.

"Khi trao kỷ lục thì tổ chức kỷ lục họ điều tra rất cẩn thận bởi hội đồng thẩm định độc lập. Nếu xem hồ sơ xin xác lập kỷ lục của tôi thì mọi người sẽ choáng với tập hồ sơ 300 trang thống kê toàn bộ tên cuộc thi, số bảo trợ, ngày dự thi, thông báo kết quả, giấy báo điểm, bằng chứng nhận, ảnh triển lãm…", ông Hải giải thích kỹ.

Ông cho biết sang năm sẽ làm hồ sơ xác lập kỷ lục châu Á. Bởi lẽ kể từ lúc nộp hồ sơ xác lập kỷ lục Việt Nam thì ông đã có thêm hơn 200 ảnh được giải thưởng quốc tế nữa.

Về kỷ lục gây dư luận của ông Vũ Hải, đại diện Tổ chức Kỷ lục Việt Nam khẳng định với Tuổi Trẻ Online tất cả những thông tin về số cuộc thi và giải thưởng của ông Vũ Hải để xác lập kỷ lục đều có đầy đủ hồ sơ, bằng chứng nhận chứng minh.

Ông Vũ Hải được giới thiệu sinh ra trong một gia đình có truyền thống nhiếp ảnh ở Vĩnh Phúc và đã có 40 năm chụp ảnh.

Đất nước tươi đẹp qua ảnh của Vũ HảiĐất nước tươi đẹp qua ảnh của Vũ Hải

Ảnh của nghệ sĩ nhiếp ảnh Vũ Hải - vừa nhận kỷ lục quốc gia ‘Người được nhiều giải thưởng triển lãm ảnh thế giới nhất’ - mang đến những khung cảnh khi mát lành, khi lộng lẫy về đất nước tươi đẹp, và những khoảnh khắc trân quý cuộc đời.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên