09/06/2013 18:58 GMT+7

Vụ xe tải tông xe máy: cả gia đình tử nạn

ĐÔNG HÀ
ĐÔNG HÀ

TTO - Vụ tai nạn giao thông làm sáu người chết vào lúc 14g30 ngày 9-6 trên tỉnh lộ 44, đoạn thuộc ấp An Thạch, xã An Ngãi, huyện Long Điền, Bà Rịa - Vũng Tàu đã làm tan nát một gia đình khi có đến ba người gồm cha, mẹ và con tử nạn.

Xe tải lạc lái tông thẳng 2 xe gắn máy, 6 người tử vong

2Bu4dDCB.jpgPhóng to
Hiện trường vụ tai nạn giao thông làm chết sáu người ở tỉnh lộ 44, đoạn thuộc xã An Ngãi, huyện Long Điền, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu - Ảnh: Đ.Hà
MMHoclkN.jpgPhóng to
Hai chiếc xe máy chở theo sáu người đã chết trong vụ tai nạn giao thông - Ảnh: Đ.Hà
w1O8SPhb.jpgPhóng to
Anh Nguyễn Tấn Lực (26 tuổi, trái) - con của nạn nhân Võ Thị Mỹ Dung - bàng hoàng, thờ thẫn khi hay tin mẹ mình tử nạn - Ảnh: Đ.Hà
hka2DAzL.jpgPhóng to
Rất đông người nhà của nạn nhân đã đến Bệnh viện Bà Rịa để nhận thi thể người xấu số về mai táng - Ảnh: Đ.Hà

Vào thời điểm trên, xe tải đông lạnh mang biển số 72L... (loại 3 tấn) chạy theo hướng từ TP Bà Rịa về huyện Long Điền đã lạc tay lái, chạy qua bên trái đường rồi đâm trực diện vào hai xe máy đi chiều ngược lại, biển số 72S2... và 72N3....

Vụ tai nạn làm năm người đi trên hai xe máy trên chết tại chỗ, một người bị thương nặng đến Bệnh viện Bà Rịa cấp cứu cũng tử vong. Tại hiện trường, xe máy 72N3... bị gãy làm đôi, mũ bảo hiểm, giày dép của các nạn nhân vương vãi tứ tưng, trong khi xe tải 72L... đầu bị quay ngược lại theo hướng từ Long Điền về Bà Rịa.

Theo nhận định ban đầu của CSGT, rất có thể xe tải đã lấn tuyến, chạy nhanh và thắng gấp trong tình trạng trời mưa, đường trơn nên đầu xe đã quay ngược. Tài xế xe tải là Nguyễn Văn Khoa (31 tuổi, trú tại xã Gia Tân 1, huyện Thống Nhất, tỉnh Đồng Nai).

Đáng chú ý, vụ tai nạn đã làm một gia đình thiệt mạng gồm: anh Lê Hữu Trường (sinh năm 1986, trú tại ấp Núi Dinh, phường Kim Dinh, TP Bà Rịa, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu) cùng vợ là Lê Thị Mỹ Hạnh (sinh năm 1994) và con của đôi vợ chồng này là cháu Lê Hoàng Bảo Ngọc (sinh ngày 10-8-2012). Gia đình anh Trường đi trên xe máy 72N3....

Xe máy còn lại do chị Nguyễn Thị Kim Long (sinh năm 1984) cầm lái chở theo bà Võ Thị Mỹ Dung (sinh năm 1965) và cháu Lê Quang Thọ (sinh năm 2003, cùng trú tại xã Phước Tỉnh, huyện Long Điền, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu).

Bà Dung và chị Long là dì và cháu dâu của nhau. Còn cháu Lê Quang Thọ được mẹ là chị Bạch Thị Phụng (trú tại xã Phước Tỉnh) gửi chị Long chở giùm khi hai bên gặp nhau ở cây xăng.

ĐÔNG HÀ
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên