
Hiện trạng công trình tường rào, cổng ngõ xây lấn hành lang an toàn đường bộ quốc lộ 25 qua xã Ia Hrú, Gia Lai - Ảnh: TẤN LỰC
Ngày 9-6, ông Trần Minh Tâm, Chủ tịch UBND xã Ia Hrú (Gia Lai), cho hay chính quyền xã đã tổ chức tổ tuyên truyền, vận động hộ bà H.T.P. tự nguyện tháo dỡ công trình tường rào, cổng ngõ xây dựng vi phạm trên quốc lộ 25 đoạn qua thôn Ia Sa.
Ông Tâm cho hay sau khi hết thời hạn tuyên truyền, vận động, nếu hộ dân không tự giác chấp hành sẽ trình Ban Thường vụ Đảng ủy xã phương án cưỡng chế tháo dỡ.
Hiện tại chủ công trình đã tháo dỡ các phương tiện và tạm dừng thi công.
Trước đó UBND xã Ia Hrú đã thành lập tổ tuyên truyền, vận động tự nguyện khắc phục hậu quả vi phạm hành chính về kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ đối với bà H.T.P..
Biện pháp khắc phục hậu quả là buộc phá dỡ công trình xây dựng trái phép và khôi phục tình trạng ban đầu
Theo quyết định trên, ông Nguyễn Đình Đạt, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xã, được mời làm Tổ trưởng. Một Phó chủ tịch HĐND xã và 1 Phó chủ tịch UBND xã được cử làm Tổ phó cùng một số thành viên là cán bộ cơ quan chức năng xã. Thời hạn thực hiện công tác tuyên truyền vận động kéo dài đến ngày 30-6-2026.
Ông Nguyễn Đình Đạt cho hay sau khi thành lập, tổ đã tới ghi nhận hiện trường, tổ chức tuyên truyền nhưng chưa gặp được chủ công trình vi phạm. Dự kiến trong tuần tới tổ công tác sẽ tiếp tục thực hiện nhiệm vụ, tuyên truyền cho chủ công trình và yêu cầu ký cam kết tự nguyện tháo dỡ.
Trong trường hợp hộ dân không tự giác chấp hành, tổ sẽ báo cáo Đảng ủy xã để cho ý kiến chỉ đạo.
Vi phạm kéo dài, chưa được xử lý dứt điểm
Như tin Tuổi Trẻ Online đã đưa, hộ bà H.T.P. (58 tuổi), trú xã Phú Thiện, xây dựng tường và cổng ra vào hoành tráng lấn chiếm hành lang an toàn đường bộ quốc lộ 25 đoạn qua thôn Ia Sa, xã Ia Hrú.
Đáng chú ý, vi phạm này đã bị cơ quan quản lý đường bộ và chính quyền xã H'Bông, huyện Chư Sê (cũ) phát hiện từ lúc mới xây dựng từ tháng 6-2024 và lập biên bản nhiều lần, nhưng không được xử lý dứt điểm.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận