
Nhà cửa, vườn tược, đường sá… ở thôn 2 Phong Phú, xã Tuy Phong, tỉnh Lâm Đồng tan hoang sau trận “bom nước” trên núi càn quét qua - Ảnh: ĐỨC CƯỜNG
Theo báo cáo nhanh của UBND tỉnh Lâm Đồng, sự cố vỡ hồ nước trên khiến cháu B.T. (13 tuổi) bị cuốn trôi thiệt mạng. Nhiều nhà cửa, vườn tược, vật nuôi và tài sản khác của dân bị thiệt hại chưa thống kê hết.
Cả làng tháo chạy trong đêm, 1 bé bị lũ cuốn chết
Chia sẻ với Tuổi Trẻ sáng 2-11, nhiều người dân thôn 2 Phong Phú vẫn chưa hết bàng hoàng sau trận nước như thác lũ từ trên núi ầm ầm đổ xuống khu dân cư bên dưới trong đêm. Trong vòng 1 giờ đồng hồ, "quả bom nước" cuốn phăng tất cả những gì mà nó đi qua.
Nhiều ngôi nhà bị nước xoáy lòi cả móng, có nhà nghiêng ngả. Đường sá và kênh thủy lợi hư ngập, trụ điện gãy đổ, vườn táo và gia súc bị cuốn chết ngổn ngang.
Dọc con đường liên thôn, bùn đất phủ dày; những đống rác, cành cây, tấm tôn và vật dụng gia đình bị nước cuốn chất thành vệt theo dòng chảy. Từ hướng chân núi, nơi nguồn nước chảy xuống, núi rừng đã bị xé toạc một mảng lớn, đỏ quạch. Đất đá ngổn ngang từ trên núi đổ theo dòng nước.
Nhớ lại giây phút kinh hoàng, ông Nguyễn Đán ở thôn 2 Phong Phú cho biết dân nghe như có tiếng nổ vỡ trên núi, rồi sau đó thác nước đổ ào xuống. Người dân không kịp lấy tài sản, chỉ tháo chạy thoát thân. Nhưng hậu quả đau đớn vẫn xảy ra.
Bé gái B.T. (13 tuổi) trong khi cùng cha mẹ chạy lũ đã bị nước cuốn mất tích, đến 5h30 sáng 2-11 người dân đau đớn khi thấy thi thể bé mắc vào hàng rào cách vị trí bị cuốn khoảng 500m.
Cha mẹ em may mắn bám được thân cây, đau đớn và bất lực nhìn dòng nước cuốn đứa con yêu thương mà không cách gì cứu được. Cha mẹ của bé T. sau đó đã được lực lượng chức năng, người dân cứu sống.
Người dân địa phương bày tỏ bức xúc, yêu cầu làm rõ trách nhiệm chủ hồ chứa tự đắp trên núi khiến nước đổ dồn xuống hạ du. Hồ chứa phục vụ sản xuất nông nghiệp của Công ty TNHH trang trại Việt Phong Phú, do ông Trần Quang Tính (51 tuổi) làm giám đốc, bất ngờ bị vỡ.
"Chúng tôi cần câu trả lời vì sao nước đổ xuống nhanh như vậy?", một người dân nói. Nhiều hộ cho biết trước thời điểm nước tràn chừng 30 phút, thôn có nhận thông báo xả lũ và khu vực có hai họng xả lớn. Vì vậy đề nghị cơ quan chức năng kiểm tra toàn bộ việc vận hành hồ, kênh xả để xác định rõ nguyên nhân.
Chủ hồ nước bị vỡ nói gì?
Sau nhiều giờ đi bộ băng rừng và đường mòn hướng lên núi, nơi hồ nước bị vỡ, phóng viên Tuổi Trẻ mới tiếp cận được hiện trường. Đường lên núi đã bị chia cắt, xé toạc sau khi hồ nước vỡ.
Trao đổi nhanh với chúng tôi, ông Trần Quang Tính - Giám đốc Công ty trang trại Việt Phong Phú - cho biết không nghĩ hậu quả lại khủng khiếp đến như vậy. Ông Tính cho biết công ty xin làm dự án nông nghiệp công nghệ cao theo mô hình "vườn ao chuồng".
Sau đó ông làm mới một con đường khoảng 6km nối từ đường hiện hữu của địa phương lên đến đỉnh núi - nơi cải tạo làm dự án. "Tôi cải tạo vùng này thành 5 ao nước để nuôi cá tầm và cá lăng. Những năm qua khô cằn, nước mưa hứng vô ao không đủ tưới, nhưng năm nay mưa nhiều", ông Tính nói.
Ông thừa nhận cách đây khoảng 1 tháng từng xảy ra tràn hồ, phải đền bù tiền cho người dân bị ảnh hưởng ở phía dưới chân núi khoảng 700 triệu đồng. Sau đó xã Tuy Phong yêu cầu ông không được xả, lắp thêm camera giám sát. Cũng từ sự cố lần trước, ông cho xe cuốc đắp thêm bờ hồ để nước chảy tràn tự nhiên khi mưa lớn.
Theo ông Tính, hồ nước bị vỡ rộng khoảng 5ha, với dung tích chứa khoảng 120.000m3. "Cá thì đã trôi hết, nhưng hậu quả khác mới lớn. Tôi cũng không nghĩ tới mức như vậy. Ông trời ông làm khó tôi", ông Tính than thở.
Nói thêm về dự án trên, một cựu lãnh đạo UBND huyện Tuy Phong cũ cho biết dự án do UBND tỉnh Bình Thuận cũ cấp chủ trương đầu tư khoảng 10 năm trước với quy mô khoảng 300ha. Dự án chậm triển khai, trải qua nhiều giai đoạn do khó khăn về đường đi và thời tiết khô cằn. Ông này thông tin toàn bộ khu đất dự án đã đưa ra khỏi quy hoạch ba loại rừng.
Đối với nội dung cấp phép xây dựng hồ nước với diện tích 1.400m2, ông cho biết có nhầm lẫn rằng huyện chỉ cấp phép cho doanh nghiệp xây dựng nhà lồng trên diện tích đất nông nghiệp khác, còn phần hồ nước do doanh nghiệp tự đào đắp cải tạo.
Ngày 2-11, UBND tỉnh Lâm Đồng yêu cầu UBND xã Tuy Phong chỉ đạo Công ty trang trại Việt Phong Phú khẩn trương gia cố, hạ mực nước các hồ ao về mức an toàn, áp dụng giải pháp phòng ngừa tái diễn và hỗ trợ ngay các hộ dân bị ảnh hưởng.
Đồng thời huy động tối đa lực lượng, trang thiết bị và vật tư để ứng cứu, khắc phục nhanh tại các điểm bị ảnh hưởng; chính quyền địa phương tiếp tục thống kê thiệt hại.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận