01/11/2021 17:21 GMT+7

Vụ 'thu hồi đất của DN Xuân Trường': Doanh nghiệp tự trả dự án, không có chuyện thu hồi

BẢO NGỌC
BẢO NGỌC

TTO - “Tôi trả lại dự án đầu tư xây dựng khu du lịch sinh thái vui chơi giải trí hồ Đồng Chương để mở rộng công viên động vật hoang dã, chứ không phải dự án bị thu hồi” - ông Nguyễn Văn Trường, chủ sở hữu doanh nghiệp xây dựng Xuân Trường, khẳng định

Vụ thu hồi đất của DN Xuân Trường: Doanh nghiệp tự trả dự án, không có chuyện thu hồi - Ảnh 1.

Ông Nguyễn Văn Trường, đại gia nổi tiếng với những dự án du lịch tâm linh hàng chục ngàn tỉ được đầu tư tại nhiều nơi - Ảnh: TH.A.

Chiều 1-11, trao đổi với Tuổi Trẻ Online, ông Nguyễn Văn Trường (đại gia Xuân Trường) cho hay ông giật mình khi xem văn bản kết luận của Thanh tra Chính phủ và đã đề nghị cơ quan này xem xét lại.

Như Tuổi Trẻ Online đưa tin, trước đó Thanh tra Chính phủ ban hành kết luận thanh tra (số 465/KL-TTCP) về công tác bảo vệ môi trường trong khai thác khoáng sản và việc quản lý, sử dụng đất có nguồn gốc từ nông lâm trường tại tỉnh Ninh Bình. 

Trong nội dung kết luận, Thanh tra Chính phủ kiến nghị Thủ tướng chỉ đạo chủ tịch UBND tỉnh Ninh Bình xem xét, thu hồi 129,1ha đã giao cho doanh nghiệp xây dựng Xuân Trường thuê thực hiện dự án đầu tư xây dựng khu du lịch sinh thái vui chơi giải trí hồ Đồng Chương (huyện Nho Quan, tỉnh Ninh Bình) do không đủ căn cứ, điều kiện để giao đất và dự án chậm tiến độ.

"Trước đây mảnh đất được quy hoạch xây dựng sân golf (khu đất xây dựng khu du lịch sinh thái vui chơi giải trí hồ Đồng Chương - PV), nhưng giờ tôi muốn nhường lại để làm công viên động vật hoang dã, góp phần mở rộng Vườn quốc gia Cúc Phương. Điều này tốt hơn cho cộng đồng, vì mục đích chung nên doanh nghiệp sẵn sàng nhường lại", ông Trường giải thích.

Vị đại gia này cũng cho biết cách đây mấy năm Thủ tướng có quyết định thu hồi đất dự án xây dựng khu du lịch sinh thái vui chơi giải trí hồ Đồng Chương để mở rộng rừng quốc gia Cúc Phương, có lẽ cơ quan thanh tra chưa để ý đến. 

Theo đó, khu đất dự án sau thu hồi sẽ là một phần của dự án công viên động vật hoang dã, thuộc Vườn quốc gia Cúc Phương, do Bộ Nông nghiệp và phát triển nông thôn đầu tư.

Theo tìm hiểu của Tuổi Trẻ Online, ngày 29-4-2015, Thủ tướng có quyết định (số 154/QĐ-TTg) phê duyệt đề án tổng thể xây dựng công viên động vật hoang dã quốc gia tại tỉnh Ninh Bình. Công viên động vật hoang dã quốc gia sẽ được xây dựng tại hai xã Kỳ Phú và Phú Long, huyện Nho Quan, tỉnh Ninh Bình, quy mô đất công viên rộng 1.115,43ha.

Mục tiêu của đề án nhằm bảo tồn, cứu hộ, phát triển và lưu trữ nguồn gene các loài động vật hoang dã, ưu tiên các loài động vật nguy cấp, quý, hiếm; phục vụ nghiên cứu khoa học, đào tạo, giáo dục môi trường kết hợp du lịch sinh thái; tạo việc làm, tăng thu nhập góp phần giảm nghèo bền vững cho người dân địa phương, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội.

Theo đề án đã được phê duyệt, công viên động vật hoang dã quốc gia tại tỉnh Ninh Bình là nơi bảo tồn, cứu hộ, phát triển khoảng 3.000 cá thể, thuộc 250 loài động vật hoang dã. Vườn quốc gia này sẽ tổ chức gây nuôi các loài động vật hoang dã trong môi trường bán tự nhiên, tạo hiện trường và cơ sở phục vụ nghiên cứu khoa học, đào tạo sinh viên trong nước và quốc tế về bảo tồn, phát triển các loài động vật hoang dã.

Công viên động vật hoang dã quốc gia tại tỉnh Ninh Bình cũng là nơi phát triển du lịch sinh thái, nghỉ dưỡng, vui chơi giải trí, giáo dục môi trường và tài nguyên thiên nhiên. Hằng năm, công viên động vật hoang dã quốc gia sẽ thu hút khoảng 5 triệu du khách tới thăm. 

Tổng vốn đầu tư công viên động vật hoang dã quốc gia tại tỉnh Ninh Bình khoảng 7.368 tỉ đồng, trong đó vốn xã hội hóa 5.247 tỉ đồng, vốn nhà nước khoảng 2.121 tỉ đồng. Sau khi xây dựng, công viên động vật hoang dã sẽ là một phần của quần thể danh thắng Tràng An, một di sản văn hóa và thiên nhiên của thế giới đã được UNESCO công nhận.

Kiến nghị thu hồi hàng trăm hecta đất giao cho công ty của đại gia Xuân Trường Kiến nghị thu hồi hàng trăm hecta đất giao cho công ty của đại gia Xuân Trường

TTO - Thanh tra Chính phủ vừa kiến nghị xem xét, thu hồi hàng trăm hecta đất đã giao cho Doanh nghiệp xây dựng Xuân Trường và đất Nông trường Yên Phú giao khoán cho hàng trăm hộ gia đình, cá nhân đã hết hạn hợp đồng.

BẢO NGỌC
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên